Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021

Làm tấm chắn giọt bắn hỗ trợ “Tiếp sức mùa thi 2021”

0:00 / 0:00
0:00
Làm tấm chắn giọt bắn hỗ trợ “Tiếp sức mùa thi 2021”
SVVN - Mới đây, các bạn học sinh của CLB Sách và Hành động phối hợp với CLB Tình nguyện (trường THPT Hưng Yên, Hưng Yên) tổ chức hoạt động làm tấm chắn giọt bắn nhằm hỗ trợ đội "Tiếp sức mùa thi" 2021 và các cán bộ coi thi, cán bộ y tế tại trường.   

Theo đó, ngày 3/7/2021, tại buổi làm tấm chắn giọt bắn, các bạn tình nguyện viên "Tiếp sức mùa thi" đã có mặt đúng giờ, tuân thủ và chấp hành đúng với các yêu cầu chung về công tác phòng, chống dịch bệnh. “Hoạt động này được tụi mình bắt đầu lên kế hoạch từ cuối tháng Sáu. Tụi mình họp online để triển khai và sau đó ngỏ lời kết hợp với CLB Tình nguyện của trường”, Nguyễn Thị Thu Thủy (lớp 10A3, Chủ nhiệm CLB Sách và Hành động THPT Hưng Yên) chia sẻ.

Làm tấm chắn giọt bắn hỗ trợ “Tiếp sức mùa thi 2021” ảnh 1

Các bạn tình nguyện viên làm tấm chống giọt bắn nhằm hỗ trợ đội "Tiếp sức mùa thi" 2021 tại trường.

Cùng ngày, để đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch, các bạn tình nguyện viên đã được xét nghiệm trước khi tiến hành tham gia hoạt động làm tấm chắn giọt bắn này. Số nhân lực cũng bị hạn chế, mỗi CLB chỉ được 7 người tham gia tiếp sức, tổng cộng có 14 thành viên tham gia làm. “Chúng mình tranh thủ mua nguyên liệu và làm luôn. Khi làm thì tách ra hai phòng, thực hiện đúng và đủ quy tắc phòng chống dịch, khoảng cách, đeo khẩu trang”, Thu Thủy cho biết.

Làm tấm chắn giọt bắn hỗ trợ “Tiếp sức mùa thi 2021” ảnh 2

Các tình nguyện viên khẩn trương làm tấm chắn giọt bắn trước Kỳ thi tốt ngiệp THPT 2021.

Làm tấm chắn giọt bắn hỗ trợ “Tiếp sức mùa thi 2021” ảnh 3

Nhờ sự phối hợp nhịp nhàng, chưa đầy 8 tiếng đồng hồ, cả đội đã làm được 180 chiếc tấm chắn giọt bắn để hỗ trợ đội tình nguyện, các cán bộ coi thi, công an, nhân viên y tế và các thầy cô giáo làm nhiệm vụ tại trường. Về mặt kinh phí, Đoàn Trường THPT Hưng Yên đứng ra tài trợ.

Qua hoạt động lần này, các bạn học sinh tham gia thực hiện mong muốn góp một phần sức lực để hỗ trợ các sĩ tử thi tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 tại điểm thi trường TPHT Hưng Yên. Long Thị Thu Trang (lớp 12A1, thành viên Đội Tình nguyện THPT Hưng Yên) bày tỏ: “Mình đã tham gia Tiếp sức mùa thi nhiều lần nhưng vẫn cảm thấy háo hức và hồi hộp. Mình chúc các sĩ tử phát huy được hết khả năng đạt được kết quả như mong muốn”.

Cao Thị Huyền (lớp 10A3, thành viên Đội Tình nguyện THPT Hưng Yên, CLB Sách và Hành động Hưng Yên) chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên mình tham gia tiếp sức mùa thi và mình khá là háo hức, có một chút hồi hộp nhưng đã cố gắng hoàn thành nhiệm vụ của một tình nguyện viên. Mình chúc các sĩ tử phát huy được hết khả năng của mình, hoàn thành tốt bài thi với hết khả năng để đạt được kết quả thật tốt như mong đợi”.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

SVVN - Cánh đồng cỏ lau tại Làng Đại học Thủ Đức đang đua nhau bung nở, rực rỡ một màu trắng muốt, tạo nên một khung cảnh thơ mộng, lãng mạn. Ngay sau khi lan truyền trên mạng xã hội, cánh đồng cỏ lau nhận được sự quan tâm lớn của cư dân mạng, thu hút nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp.
Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.