Làm quen Sở Thú Studio - "xưởng phim" đầu tiên làm phim "xanh" tại Việt Nam!

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Được biết, Sở Thú Studio là xưởng phim hoạt hình tái chế đầu tiên tại Việt Nam!

Hòa cùng xu hướng “điện ảnh xanh” thế giới

“Điện ảnh xanh” là xu hướng làm phim mà các nền điện ảnh trên thế giới đang hướng tới, nhằm tạo ra quy trình làm phim thân thiện với môi trường hơn. Bởi khi thực hiện một bộ phim điện ảnh, quy mô càng lớn thì sẽ càng tiêu tốn năng lượng, nguyên vật liệu cũng như sản sinh ra nhiều rác thải hơn.

Làm quen Sở Thú Studio - "xưởng phim" đầu tiên làm phim "xanh" tại Việt Nam! ảnh 1

Trích từ Vượt Thành Axima.

“Điện ảnh xanh” nghĩa là phải tính toán để khâu sản xuất giảm lượng xe di chuyển, sử dụng vật liệu thân thiện với môi trường, giảm rác thải… Một số hãng phim trên thế giới đã “xanh” bằng những phương pháp thiết thực như tái chế lại các vật liệu như gỗ, thép, thủy tinh… sau khi phim hoàn thành thay vì vứt ra bãi rác.

“Điện ảnh xanh” đang là một xu hướng lan rộng khắp thế giới. Ở Việt Nam, Sở Thú Studio chính là điểm tiếp nối cho phong trào này từ quốc tế. Có thể bạn chưa biết, Sở Thú Studio là xưởng phim hoạt hình tái chế đầu tiên tại Việt Nam đấy!

“Chào sân” đầy ấn tượng

Làm quen Sở Thú Studio - "xưởng phim" đầu tiên làm phim "xanh" tại Việt Nam! ảnh 2

Sở Thú Studio.

Được biết, Sở Thú Studio ra đời vào tháng 12/2021, là một “xưởng phim” nho nhỏ với những nhà làm phim trẻ, điểm chung là tất cả đều rất yêu phim hoạt hình. Sở Thú Studio thành lập không chỉ để làm phim mà còn muốn mang đến những tác phẩm “xanh” từ ý tưởng đến khâu sản xuất, từ hành động của mình để góp phần thay đổi thế giới tốt đẹp hơn.

Làm quen Sở Thú Studio - "xưởng phim" đầu tiên làm phim "xanh" tại Việt Nam! ảnh 3

Sở Thú Studio đạt giải Ba cuộc thi Màn Ảnh Xanh.

Hiện tại, tác phẩm nổi bật nhất của Sở Thú Studio là phim ngắn Vượt Thành Axima. Phim dài 4 phút, thuộc thể loại phim hoạt hình tái chế stop-motion - thể loại sử dụng kỹ thuật làm phim truyền thống ghép nhiều ảnh tĩnh để làm nên chuyển động trên màn ảnh. Bộ phim kể về hành trình đi cứu mầm cây của một cậu bé và một con nhện trong bối cảnh Trái Đất không còn Mặt Trời.

Vượt Thành Axima là tác phẩm đầu tay của Sở Thú Studio, cũng là lần đầu tiên xưởng phim làm phim hoạt hình thể loại stop-motion, nhưng phim đã chinh phục giám khảo cuộc thi Màn Ảnh Xanh vì ý tưởng độc đáo và hình ảnh chuyên nghiệp. Kết quả, Vượt Thành Axima đã xuất sắc đạt Giải Ba chung cuộc cuộc thi.

Lan tỏa thông điệp “xanh”

Làm quen Sở Thú Studio - "xưởng phim" đầu tiên làm phim "xanh" tại Việt Nam! ảnh 4

Trích Vượt Thành Axima.

Không muốn chỉ dừng lại ở cuộc thi Màn Ảnh Xanh, Sở Thú Studio còn muốn gầy dựng và phát triển, cũng như lan tỏa xu hướng làm phim “xanh” đến điện ảnh Việt Nam. Do đó, Sở Thú Studio đã xây dựng mình là một xưởng phim sản xuất phim hoạt hình tái chế: Tái chế rác thải, sử dụng các vật liệu, thiết bị làm phim thân thiện với môi trường.

Sở Thú Studio cũng đã giới thiệu phim ngắn Vượt Thành Axima đến đông đảo khán giả. Vượt Thành Axima đã công chiếu vào 16/10 tại Hà Nội với sự hỗ trợ của Hiệp hội Xúc tiến Điện ảnh VFDA, Hệ thống Đào tạo Mỹ thuật Đa phương tiện Arena Multimedia, thương hiệu Re.socks Vietnam... và các đơn vị uy tín khác.

Làm quen Sở Thú Studio - "xưởng phim" đầu tiên làm phim "xanh" tại Việt Nam! ảnh 5

Trích Vượt Thành Axima.

Cũng trong ngày công chiếu phim, Sở Thú Studio còn tổ chức buổi triển lãm trưng bày đạo cụ, nguyên vật liệu trong quá trình làm phim; mở bán các sản phẩm tái chế gây quỹ ủng hộ quỹ Bảo vệ môi trường; tổ chức buổi trò chuyện về hoạt hình tái chế và thể loại stop-motion… Từ đó mong muốn lan tỏa định nghĩa “Điện ảnh Xanh”, truyền cảm hứng và hỗ trợ các nhà làm phim trẻ tại Việt Nam.

Làm quen Sở Thú Studio - "xưởng phim" đầu tiên làm phim "xanh" tại Việt Nam! ảnh 9
MỚI - NÓNG
Toàn cảnh chương trình nghệ thuật Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông
Toàn cảnh chương trình nghệ thuật Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông
HHT - Tối 26/4, tại Quảng trường thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, T.Ư Đoàn phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và tỉnh Điện Biên tổ chức chương trình nghệ thuật với chủ đề “Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông”, tổng kết, trao giải cuộc thi tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ và 70 năm ngày ký Hiệp định Giơ-ne-vơ về đình chỉ chiến sự tại Việt Nam; phát động cuộc thi tìm hiểu 80 năm Quân đội nhân dân Việt Nam.
Học sinh Quảng Nam giành giải Đặc biệt cuộc thi tem bưu chính về Chiến dịch Điện Biên Phủ
Học sinh Quảng Nam giành giải Đặc biệt cuộc thi tem bưu chính về Chiến dịch Điện Biên Phủ
Từ hơn 1,3 triệu bài gửi dự thi Cuộc thi Sưu tập và tìm hiểu tem bưu chính năm 2024 với chủ đề “70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ qua con tem bưu chính”, BTC đã chấm chọn và trao giải Đặc biệt cho em Đặng Lê Gia Nhi, học sinh Trường THCS Kim Đồng (huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam).

Có thể bạn quan tâm

Khánh thành công trình Không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt Đội ở Điện Biên

Khánh thành công trình Không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt Đội ở Điện Biên

Trong khuôn khổ các hoạt động của Liên hoan Chiến sĩ nhỏ Điện Biên toàn quốc lần thứ V, năm 2024 cấp Trung ương; đồng thời phát triển văn hóa đọc, tạo sân chơi tương tác, sinh hoạt Đội cho thiếu nhi tỉnh Điện Biên, ngày 24/4/2024, Hội đồng Đội Trung ương tổ chức chương trình trao tặng và bàn giao công trình “Không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt Đội” tại Nhà Thiếu nhi tỉnh Điện Biên.
Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" đến với các địa danh lịch sử tại Yên Bái

Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" đến với các địa danh lịch sử tại Yên Bái

Ngày 24/4, sau Lễ xuất quân Hành trình "Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông" năm 2024 tại Hà Nội, đoàn hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" tuyến số 2 do đồng chí Ngô Văn Cương - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra T.Ư Đoàn làm trưởng đoàn đã khởi hành tới các địa danh lịch sử gắn với Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn tỉnh Yên Bái.