Làm nghệ thuật hay bất cứ lĩnh vực nào cũng cần mang lại những điều ý nghĩa cho xã hội

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Phạm Thành Long, từng là Á khoa đầu vào của khoa Thanh nhạc Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội. Sở hữu chất giọng trầm ấm đầy nội lực, hào sảng mà sắc nét, Long đã gây ấn tượng với những bài hát mang đậm chất tôn vinh vẻ đẹp, tinh thần dân tộc Việt Nam.

Thành Long được biết tới là ca sĩ, người mẫu ảnh, quản lí talent nhí cho 1 công ty giải trí tại Hà Nội. Gắn bó với công việc nghệ thuật được 5 năm, chàng trai gốc Hải Dương nhận được nhiều sự yêu mến từ công chúng, những người yêu âm nhạc qua giọng hát và cách làm việc chuyên nghiệp.

Làm nghệ thuật hay bất cứ lĩnh vực nào cũng cần mang lại những điều ý nghĩa cho xã hội ảnh 1

Phạm Thành Long, từng là Á khoa đầu vào của khoa Thanh nhạc Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội.

Làm nghệ thuật hay bất cứ lĩnh vực nào cũng cần mang lại những điều ý nghĩa cho xã hội ảnh 2

Từng gắn bó những năm tháng sinh viên tại trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội, Thành Long trải qua quá trình học tập nhiều kỉ niệm đáng nhớ và đã sớm nhìn nhận về những tố chất cũng như hành động cần có trong nghề của bản thân. Long tâm sự: “Lĩnh vực nghệ thuật thường mang nhiều yếu tố trừu tượng. Vì vậy sự tư duy trong sáng tạo, chăm chỉ luyện tập và rèn luyện cho mình sự nhạy cảm về nghề, cũng như không ngừng học tập từ đời sống là điều quan trọng của một sinh viên. Bản thân mình trong quá trình học tập, những điều càng khó, càng thách thức thì càng làm mình thêm tôi luyện ý chí.”

Làm nghệ thuật hay bất cứ lĩnh vực nào cũng cần mang lại những điều ý nghĩa cho xã hội ảnh 3

Lĩnh vực nghệ thuật thường mang nhiều yếu tố trừu tượng. Vì vậy cần sự tư duy trong sáng tạo, chăm chỉ luyện tập.

Làm nghệ thuật hay bất cứ lĩnh vực nào cũng cần mang lại những điều ý nghĩa cho xã hội ảnh 4

Thành Long quản lí talent nhí cho 1 công ty giải trí tại Hà Nội.

“Có thể nói kỉ niệm khiến mình nhớ nhất là lúc mới hoạt động công việc người mẫu tự do. Trong buổi chụp hình đầu tiên tại studio, khi chưa biết gì về tạo dáng hay nghiên cứu tỉ mỉ làm thế nào để có 1 bức ảnh đẹp đã khiến mình lúng túng và kết quả cho ra đời thành phẩm không ưng ý. Điều này đã nhắc nhở và thôi thúc bản thân mình cần phải tìm hiểu kĩ, học tập sâu trước khi làm gì” - Long chia sẻ.

Làm nghệ thuật hay bất cứ lĩnh vực nào cũng cần mang lại những điều ý nghĩa cho xã hội ảnh 5
Làm nghệ thuật hay bất cứ lĩnh vực nào cũng cần mang lại những điều ý nghĩa cho xã hội ảnh 6

Là một người trẻ đang ở độ tuổi cống hiến hết mình cho ước mơ, cho lợi ích chung của xã hội và xây dựng đất nước, Thành Long đã và đang tích cực hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, ra mắt những sản phẩm âm nhạc chất lượng với nội dung hay truyền cảm hứng nhằm tiếp cận gần hơn với mọi người. Thành Long cho rằng mỗi cá nhân dù là làm công việc gì cũng nên cố gắng nỗ lực đưa công việc của mình mang ý nghĩa cho xã hội.

Làm nghệ thuật hay bất cứ lĩnh vực nào cũng cần mang lại những điều ý nghĩa cho xã hội ảnh 7
Làm nghệ thuật hay bất cứ lĩnh vực nào cũng cần mang lại những điều ý nghĩa cho xã hội ảnh 8

Thành Long định hướng là 1 ca sĩ theo đuổi dòng nhạc ballad trong tương lai. Vậy nên, ngoài giọng hát thì sự đầu tư trong việc xây dựng hình ảnh bản thân được chú trọng, bao gồm cả thời trang và cách ứng xử. Theo Thành Long đó là cách tôn trọng khán giả khi bản thân đang làm công việc mang cái đẹp, cái hay tới cho mọi người.

Làm nghệ thuật hay bất cứ lĩnh vực nào cũng cần mang lại những điều ý nghĩa cho xã hội ảnh 9
MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên: 'Thanh niên luôn được coi là chủ thể quan trọng trong quá trình phát triển của ASEAN'

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên: 'Thanh niên luôn được coi là chủ thể quan trọng trong quá trình phát triển của ASEAN'

SVVN - 'Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu' 2021 Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên có mặt tại Học viện Ngoại giao để tham dự chương trình đối thoại giữa Tổng Thư ký ASEAN với thanh niên ASEAN về chủ đề 'Thanh niên ASEAN - Tương lai ASEAN: Vai trò của Thanh niên trong việc định hình tương lai ASEAN'. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ 'Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024'.
Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

SVVN - Cánh đồng cỏ lau tại Làng Đại học Thủ Đức đang đua nhau bung nở, rực rỡ một màu trắng muốt, tạo nên một khung cảnh thơ mộng, lãng mạn. Ngay sau khi lan truyền trên mạng xã hội, cánh đồng cỏ lau nhận được sự quan tâm lớn của cư dân mạng, thu hút nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp.
Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.