Là người đầu tiên có mặt khi cầu thủ đội bạn bị đau, Cristiano Ronaldo là một huyền thoại

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Cristiano Ronaldo là người đầu tiên tiến tới và xem xét tình trạng của cầu thủ De Bruyne của đội tuyển Bỉ khi De Bruyne bị đau, mặc dù lúc ấy trận đấu giữa 2 đội đang diễn ra rất căng thẳng và Bồ Đào Nha đang đứng trước nguy cơ bị loại.

Dù 2 đội là đối thủ trong một trận đấu, không có nghĩa là các cầu thủ sẽ coi nhau như kẻ thù. Cristiano Ronaldo đã chứng minh điều đó trong các trận đấu trước của anh tại EURO 2020, và trong trận Bỉ - Bồ Đào Nha, người hâm mộ lại thấy sự tử tế của anh một lần nữa.

Khi Kevin De Bruyne, một cầu thủ xuất sắc của đội tuyển Bỉ, bị đau, Ronaldo chính là người đầu tiên có mặt. Và khi De Bruyne, 29 tuổi, nhìn xuống chân mình với vẻ đau đớn, thì Ronaldo khoác tay qua người cầu thủ đội bạn để an ủi.

Là người đầu tiên có mặt khi cầu thủ đội bạn bị đau, Cristiano Ronaldo là một huyền thoại ảnh 1

Ronaldo an ủi De Bruyne, người đang bị đau. Ảnh: The Sun.

Đó là một hành động rất đàng hoàng, rất đẳng cấp của Ronaldo, đặc biệt là nếu chúng ta còn xét tới việc đội tuyển Bồ Đào Nha đang bị dẫn 1-0 trong một trận đấu loại trực tiếp.

Thực tế, ai cũng biết rằng Ronaldo có tính cạnh tranh rất cao. Anh không chỉ muốn đội nhà giành được vinh quang, mà anh còn luôn muốn chính mình là người xuất sắc nhất. Đối với anh, chiến thắng là cực kỳ quan trọng. Nhưng cho dù như vậy, Ronaldo luôn thể hiện sự thông cảm và tốt tính với cầu thủ đối phương mỗi khi họ bị đau.

Là người đầu tiên có mặt khi cầu thủ đội bạn bị đau, Cristiano Ronaldo là một huyền thoại ảnh 2

De Bruyne (Bỉ) bày tỏ sự tôn trọng và biết ơn Ronaldo. Ảnh: The Sun.

Những người hâm mộ Ronaldo nhắc lại rằng, hồi World Cup 2018, cũng ở vòng 16 đội, Ronaldo cũng là người chạy tới an ủi Edinson Cavani của đội tuyển Uruguay khi Cavani bị đau. Mà Cavani là ai? Chính là cầu thủ mà ngay trước khi bị đau đã ghi 2 bàn vào lưới Bồ Đào Nha. Thế rồi Ronaldo cũng giúp cầu thủ đội bạn rời sân. Sau đó, Bồ Đào Nha cũng bị loại.

Và những việc tương tự xảy ra khá thường xuyên.

Cho nên, hành động đẹp của Ronaldo trong trận đấu vừa diễn ra với Bỉ không phải là để “thể hiện” hay là chuyện hiếm hoi gì.

Là người đầu tiên có mặt khi cầu thủ đội bạn bị đau, Cristiano Ronaldo là một huyền thoại ảnh 3

Ronaldo dìu cầu thủ đội bạn, người vừa ghi 2 bàn vào lưới đội mình. Ảnh: AP.

Dù từ bây giờ, Ronaldo sẽ chỉ có thể xem phần còn lại của kỳ EURO 2020 chứ không vào sân trận nào nữa, nhưng chúng ta cũng không thể không ngưỡng mộ và tôn trọng anh.

Với tài năng, sự cống hiến tận tụy, sự tử tế trên sân và tinh thần fair-play như vậy, Cristiano Ronaldo xứng đáng được gọi là một huyền thoại của thể thao thế giới.

Là người đầu tiên có mặt khi cầu thủ đội bạn bị đau, Cristiano Ronaldo là một huyền thoại ảnh 7
Theo nhiều nguồn tin
MỚI - NÓNG
Khơi gợi cảm hứng viết văn với "Con Đường Văn Sĩ" của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng
Khơi gợi cảm hứng viết văn với "Con Đường Văn Sĩ" của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng
HHT - Có một điều thú vị ở nhà văn Nguyễn Huy Tưởng mà những người yêu viết láchcó thể học hỏi, chính là việc ông rất chăm viết nhật ký. Bằng việc suy tư và chăm ghi chép lại những điều diễn ra xung quanh mình, Nguyễn Huy Tưởng dần tìm ra những quan niệm về nhân sinh, để đưa vào các tác phẩm do ông sáng tác. 

Có thể bạn quan tâm

Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?

Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?

HHT - Nắng nóng sẽ diễn ra tại hầu hết các địa phương trên cả nước trong dịp nghỉ lễ, nếu có kế hoạch du lịch, vui chơi ngoài trời cần chú ý bảo vệ sức khỏe, tăng cường chống nắng tránh nguy cơ say nóng, đột quỵ. Thế nhưng liệu Hà Nội có nóng tới tận 41 độ C như dự báo của các ứng dụng thời tiết?
Hoa hậu H’Hen Niê đồng hành cùng các hoạt động hướng đến người dân gặp khó khăn

Hoa hậu H’Hen Niê đồng hành cùng các hoạt động hướng đến người dân gặp khó khăn

HHT - Hoa hậu H'Hen Niê vừa có chuyến công tác tại tỉnh Điện Biên, hưởng ứng "Tháng Nhân đạo năm 2024 cấp Quốc gia", đồng hành cùng Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam trong chuỗi hoạt động “Hành trình nhân đạo, trao nhận yêu thương” hướng đến trẻ em, phụ nữ, người dân gặp khó khăn tại Điện Biên.