Kỳ thi lớn nhất cuộc đời: Top 30 “sĩ tử” đã chính thức lộ diện!

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Sau hơn một tháng phát động với hơn 500 bài dự thi, cuộc thi “Kỳ thi lớn nhất cuộc đời” đang gần “về đích” cùng sự xuất hiện của Top 30 thí sinh xuất sắc nhất. 

“Kỳ thi lớn nhất cuộc đời” - cuộc thi do báo Hoa Học Trò phối hợp tổ chức cùng Arena Multimedia và Học viện MAAC với mục đích khơi nguồn cảm hứng, truyền động lực theo đuổi đam mê, khát vọng của các bạn trẻ được phát động chính thức từ ngày 15/4/2022. Sau gần một tháng mở cổng nhận bài, “Kỳ thi lớn nhất cuộc đời” đã nhận về gần 600 bài dự thi ở cả hai hạng mục Viết và Podcast từ đông đảo các bạn trẻ trên khắp mọi miền Tổ quốc.

Trong số đó, những thí sinh có bài dự thi nổi bật về ý tưởng, phong cách viết, mang đến những góc nhìn đa chiều về ước mơ, lòng can đảm, nhiệt huyết của người trẻ trong bối cảnh xã hội hiện đại, và để lại trong lòng khán giả những chiêm nghiệm sâu sắc đã xuất sắc vượt qua rất nhiều đối thủ nặng ký để ghi danh mình vào Top 30.

Kỳ thi lớn nhất cuộc đời: Top 30 “sĩ tử” đã chính thức lộ diện! ảnh 1

Các ứng cử viên tiềm năng cho ngôi vị cao nhất của hạng mục Viết

Kỳ thi lớn nhất cuộc đời: Top 30 “sĩ tử” đã chính thức lộ diện! ảnh 2

Xin chúc mừng Top 30 của cuộc thi “Kỳ thi lớn nhất cuộc đời”

Đối với những bạn không có tên trong danh sách, đừng vội tiếc nuối vì các bạn đã rất bản lĩnh khi dám đối diện và sẵn sàng “chiến” hết mình trong kỳ thi lớn nhất cuộc đời của bản thân. Tuy không thể tiếp tục trên chặng đường tìm kiếm ngôi vị cao nhất của cuộc thi, các bạn đã đặt những bước chân vững chắc đầu tiên và có sự định hướng rõ ràng thông qua trải nghiệm ý nghĩa tại cuộc thi cho hành trình hạnh phúc của chính mình. Hãy tự hào về sự cố gắng của bản thân và không ngừng nuôi dưỡng đam mê, rèn luyện kỹ năng nhé!

Thưởng thức các bài thi Viết và Podcast lọt Top 30 “Kỳ thi lớn nhất cuộc đời”: TẠI ĐÂY

Kết quả chung cuộc “Kỳ thi lớn nhất cuộc đời” sẽ được công bố tại Gala Trao giải lúc 8 giờ 30 ngày 29/5 tại Hội trường Hoa Sen, Trung tâm Hội nghị 272 Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM.

Tất cả mọi người đều có cơ hội tham dự Gala Trao giải để gặp gỡ, giao lưu cùng các thí sinh cũng như BGK “xịn xò”: Đạo diễn Đinh Hà Uyên Thư, Chị Lê Nguyễn Thùy Trang - Thư ký tòa soạn báo Hoa Học Trò, Anh Đinh Trí Dũng - Giám đốc Hệ thống Arena Multimedia và Học viện MAAC.

Kỳ thi lớn nhất cuộc đời: Top 30 “sĩ tử” đã chính thức lộ diện! ảnh 3

Không chỉ mang đến những câu chuyện truyền cảm hứng thú vị, cung cấp kiến thức chuyên môn bổ ích, những chia sẻ từ các thí sinh cuộc thi cùng các khách mời hứa hẹn sẽ phần nào trở thành động lực để Gen Z mạnh dạn theo đuổi ước mơ, vượt qua mọi thách thức để trở thành những phiên bản tốt hơn của chính mình.

Kỳ thi lớn nhất cuộc đời: Top 30 “sĩ tử” đã chính thức lộ diện! ảnh 4

Lễ trao giải còn có sự góp mặt và tham gia biểu diễn của Hoàng Duyên - chủ nhân của các bản hit: Sài Gòn Đau Lòng Quá, Sài Gòn Hôm Nay Mưa, Chàng Trai Sơ Mi Hồng,...

Đăng ký tham gia Gala trao giải Kỳ thi lớn nhất cuộc đời ngay tại đây.

MỚI - NÓNG
Hành trình ‘Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông’ hội quân, dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ
Hành trình ‘Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông’ hội quân, dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ
HHT - Chiều 26/4, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia A1 (thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam, T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, Hội đồng Đội T.Ư tổ chức Lễ hội quân Hành trình “Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông” và dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hi sinh trên chiến trường Điện Biên năm xưa.
Con trai Đại tướng Võ Nguyên Giáp nói chuyện với thiếu nhi về Chiến thắng Điện Biên Phủ
Con trai Đại tướng Võ Nguyên Giáp nói chuyện với thiếu nhi về Chiến thắng Điện Biên Phủ
HHT - Tại khu Di tích Sở Chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ, xã Mường Phăng, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, 200 thiếu nhi tiêu biểu toàn quốc được nghe bác Võ Điện Biên - con trai Đại tướng Võ Nguyên Giáp chia sẻ những câu chuyện lịch sử, ý nghĩa, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu".

Có thể bạn quan tâm