Knet giục G-Dragon "chạy ngay đi" sau khi Seungri tuyên bố sẽ đưa anh tới Campuchia

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Không riêng Knet, mà nhiều cư dân mạng trên toàn cầu đều tỏ ra bất ngờ với hành động của Seungri tại sự kiện mới đây ở Campuchia.

Mới đây, Seungri đã xuất hiện ở một bữa tiệc tại Campuchia. Nếu như những fan cứng vẫn thể hiện sự ủng hộ và hào hứng khi anh xuất hiện, thì số đông cư dân mạng, đặc biệt là Knet lại có phản ứng ngược lại.

Seungri tuyên bố tại sự kiện: "Một ngày nào đó tôi sẽ mang G-Dragon tới đây". Dù chẳng biết đây là lời hứa thật hay chỉ nói cho vui nhưng hàng loạt chỉ trích từ cộng đồng mạng đang nhắm vào Seungri.

Knet giục G-Dragon "chạy ngay đi" sau khi Seungri tuyên bố sẽ đưa anh tới Campuchia ảnh 1

Knet vẫn chưa quên bê bối Burning Sun chấn động giới giải trí châu Á năm nào, càng phẫn nộ hơn khi cho rằng bản án Seungri nhận là quá nhẹ. Việc Seungri nhắc tới G-Dragon bị cho là đáng chê trách vì cố ý dùng danh tiếng của trưởng nhóm BIGBANG để gây chú ý và làm lợi cho mình.

Netizen cho rằng một người có quá khứ đen tối như Seungri, đã tuyên bố giải nghệ, thì không nên đề cập hay lôi kéo bất kỳ thành viên nào của BIGBANG còn đang hoạt động ở các sự kiện công khai.

Cư dân mạng toàn cầu kêu gọi G-Dragon nên "chạy ngay đi", trên diễn đàn theqoo, Knet chỉ trích Seungri:

"Tôi còn tưởng anh ta đáng ra còn phải ở trong tù chứ."

"Đừng bao giờ quên về vụ Burning Sun".

"G-Dragon nên kiện anh ta đi."

Knet giục G-Dragon "chạy ngay đi" sau khi Seungri tuyên bố sẽ đưa anh tới Campuchia ảnh 2

Trước đó, một fan Malaysia đã gặp và xin chữ ký của Seungri. Cựu idol đã ký lên album solo của G-Dragon mà người hâm mộ này mang tới: "Xin lỗi tôi không phải G-Dragon" và chụp selfie với fan. Người hâm mộ này cho biết: "Anh ấy có quá khứ tệ nhưng giờ không còn như xưa nữa. Anh ấy không phải lúc nào cũng là người xấu. Anh ấy siêu thân thiện và đang cố gắng sống một đời bình thường như chúng ta". Dù vậy thì hành động của Seungri vẫn vấp phải nhiều tranh cãi.

Knet giục G-Dragon "chạy ngay đi" sau khi Seungri tuyên bố sẽ đưa anh tới Campuchia ảnh 3

Seungri đã trải qua cuộc điều tra kéo dài 3 năm kể từ khi scandal Burning Sun nổ ra vào năm 2019. Tháng 8/2021, Tòa tuyên Seungri lĩnh án 3 năm tù với 9 tội danh, bao gồm: Mại dâm, môi giới mại dâm, tham ô tại nơi làm việc, vi phạm về Hình phạt Tăng nặng đối với Tội phạm Kinh tế Cụ thể, vi phạm Đạo luật vệ sinh thực phẩm, cờ bạc, vi phạm Đạo luật giao dịch ngoại hối, vi phạm Đạo luật về các trường hợp đặc biệt liên quan đến tội phạm tình dục, xúi giục bạo lực đặc biệt.

Seungri đã nộp đơn kháng cáo, phiên phúc thẩm diễn ra vào cuối tháng 1/2022. Anh thừa nhận mọi cáo buộc và bày tỏ sự hối lỗi. Nhờ lý do này, Tòa đã giảm mức án cho Seungri, từ 3 năm tù xuống 1 năm 6 tháng và giữ nguyên mức tiền phạt là 1,1 tỷ won (hơn 24 tỷ đồng). Anh mãn hạn tù vào tháng 2/2023.

Knet giục G-Dragon "chạy ngay đi" sau khi Seungri tuyên bố sẽ đưa anh tới Campuchia ảnh 7
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn thăm đoàn viên, thanh niên tập luyện chuẩn bị lễ diễu binh kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ
Trung ương Đoàn thăm đoàn viên, thanh niên tập luyện chuẩn bị lễ diễu binh kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ
HHT - Ngày 27/4, đoàn công tác T.Ư Đoàn do Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy dẫn đầu đã đến Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Bắc thăm, tặng quà đoàn viên, thanh niên lực lượng diễu binh thuộc Bộ công an tham gia phục vụ cho lễ diễu binh, diễu hành trong đại Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. 

Có thể bạn quan tâm

Từ chuyện thỉnh pháp sư tới phát ngôn "Không có BTS sẽ tốt hơn..", Min Hee Jin gây tức giận

Từ chuyện thỉnh pháp sư tới phát ngôn "Không có BTS sẽ tốt hơn..", Min Hee Jin gây tức giận

HHT - Mặc dù phản ứng của công chúng đã có những chuyển biến đáng kể sau khi buổi họp báo của Min Hee Jin diễn ra, tuy nhiên phát ngôn và cáo buộc liên quan tới việc CEO ADOR nhờ vả pháp sư giúp đỡ vấn đề nhập ngũ của BTS đã khiến người hâm mộ toàn cầu tức giận mà chỉ trích Min Hee Jin ảo tưởng quyền lực, đi quá giới hạn.