Khu nghỉ dưỡng ở Nhật một năm chỉ thay nước tắm 2 lần, khách đến nghỉ xong về phát bệnh

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Nhiều khu nghỉ dưỡng của Nhật Bản nổi tiếng với việc tắm nước khoáng nóng vì việc này được cho là tốt cho sức khỏe, tạo cảm giác thư giãn. Tuy nhiên, một ryokan - quán trọ kiểu truyền thống - lại khiến khách đến nghỉ xong còn mắc thêm bệnh, lý do là vì họ chỉ thay nước tắm 2 lần mỗi năm. Sự việc này đang khiến người Nhật rất sốc.

Một ryokan ở Nhật đang gặp tình huống “nước sôi lửa bỏng” chỉ vì họ không chịu thay nước khoáng nóng thường xuyên.

Theo trang Kyodo News, Daimaru Besso - một ryokan lâu năm (đã 150 năm tuổi) - ở tỉnh Fukuoka đã thừa nhận rằng kể từ năm 2019, họ chỉ thay nước tắm trong khu tắm khoáng nóng của mình… 2 lần/ năm. Trong khi theo đúng quy định của pháp luật thì nước phải được thay tối thiểu một lần mỗi tuần.

Kết quả của việc không thay nước là nồng độ vi khuẩn trong nước tắm ở khu tắm chính của Daimaru Besso cao gấp 3.700 lần mức cho phép.

Không chỉ vậy, ryokan này cũng không thường xuyên duy trì nồng độ chlorine trong nước đúng quy định, theo The Asahi Shimbun.

Sau khi sự việc bị phát hiện, Daimaru Besso đã đưa ra lời xin lỗi và đảm bảo từ giờ sẽ tuân theo đầy đủ các tiêu chuẩn.

Khu nghỉ dưỡng ở Nhật một năm chỉ thay nước tắm 2 lần, khách đến nghỉ xong về phát bệnh ảnh 1

Khu tắm nước nóng của Daimaru Besso. Ảnh: Daimaru Besso.

Các nhà chức trách địa phương cho biết, hôm 24/2, họ nhận được thông tin rằng một người khách đến nghỉ ở Daimaru Besso lúc về đã phát bệnh do vi khuẩn legionella, thế nên chuyện mới ầm ĩ lên.

Vụ việc này khiến công chúng Nhật rất sốc vì từ xưa đến nay, người Nhật vốn nổi tiếng là cẩn thận, sạch sẽ, trung thực. Vả lại, cứ nghĩ đến việc đi tắm ở cái bể hằng ngày đều có nhiều người (lạ) tắm mà lại 6 tháng mới được thay nước một lần thì ai chẳng sốc.

Makoto Yamada, giám đốc công ty vận hành khu nghỉ trên, nói với kênh NHK rằng mặc dù ông biết lâu lâu mới thay nước nhưng ông thấy nước vẫn sạch. Cũng không biết ông ấy dựa vào đâu để “thấy nước vẫn sạch”.

Khu nghỉ dưỡng ở Nhật một năm chỉ thay nước tắm 2 lần, khách đến nghỉ xong về phát bệnh ảnh 2

Khu nhà nghỉ dưỡng Daimaru Besso. Ảnh: Kyodo.

Hiện Daimaru Besso đang bị điều tra và có thể sẽ bị phạt, theo kênh NHK.

Khu nghỉ dưỡng ở Nhật một năm chỉ thay nước tắm 2 lần, khách đến nghỉ xong về phát bệnh ảnh 6
Theo nhiều nguồn tin
MỚI - NÓNG
Hành trình ‘Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông’ hội quân, dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ
Hành trình ‘Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông’ hội quân, dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ
HHT - Chiều 26/4, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia A1 (thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam, T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, Hội đồng Đội T.Ư tổ chức Lễ hội quân Hành trình “Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông” và dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hi sinh trên chiến trường Điện Biên năm xưa.
Con trai Đại tướng Võ Nguyên Giáp nói chuyện với thiếu nhi về Chiến thắng Điện Biên Phủ
Con trai Đại tướng Võ Nguyên Giáp nói chuyện với thiếu nhi về Chiến thắng Điện Biên Phủ
HHT - Tại khu Di tích Sở Chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ, xã Mường Phăng, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, 200 thiếu nhi tiêu biểu toàn quốc được nghe bác Võ Điện Biên - con trai Đại tướng Võ Nguyên Giáp chia sẻ những câu chuyện lịch sử, ý nghĩa, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu".

Có thể bạn quan tâm

Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?

Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?

HHT - Nắng nóng sẽ diễn ra tại hầu hết các địa phương trên cả nước trong dịp nghỉ lễ, nếu có kế hoạch du lịch, vui chơi ngoài trời cần chú ý bảo vệ sức khỏe, tăng cường chống nắng tránh nguy cơ say nóng, đột quỵ. Thế nhưng liệu Hà Nội có nóng tới tận 41 độ C như dự báo của các ứng dụng thời tiết?
Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" đến với các địa danh lịch sử tại Yên Bái

Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" đến với các địa danh lịch sử tại Yên Bái

Ngày 24/4, sau Lễ xuất quân Hành trình "Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông" năm 2024 tại Hà Nội, đoàn hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" tuyến số 2 do đồng chí Ngô Văn Cương - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra T.Ư Đoàn làm trưởng đoàn đã khởi hành tới các địa danh lịch sử gắn với Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn tỉnh Yên Bái.
Hoa hậu H’Hen Niê đồng hành cùng các hoạt động hướng đến người dân gặp khó khăn

Hoa hậu H’Hen Niê đồng hành cùng các hoạt động hướng đến người dân gặp khó khăn

HHT - Hoa hậu H'Hen Niê vừa có chuyến công tác tại tỉnh Điện Biên, hưởng ứng "Tháng Nhân đạo năm 2024 cấp Quốc gia", đồng hành cùng Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam trong chuỗi hoạt động “Hành trình nhân đạo, trao nhận yêu thương” hướng đến trẻ em, phụ nữ, người dân gặp khó khăn tại Điện Biên.