Không phải Jennie, The Weeknd mới là lý do khiến "The Idol" một đường đi xuống

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Qua mỗi tập mới, chất lượng “The Idol” đang dần một đường đi xuống. Thậm chí tập 3 mới phát sóng được khán giả nhận xét là khiến họ “phát ốm”. Không phải Jennie (BLACKPINK) với thời lượng lên hình ít ỏi, The Weeknd mới chính là nguyên nhân.

Ngay từ những tập đầu tiên, bộ phim The Idol với diễn xuất chính của The Weeknd, Lily-Rose Depp và có Jennie (BLACKPINK) tham gia đã gây tranh cãi, thậm chí nhận về nhiều chỉ trích là phim dung tục, “rác phẩm”...

Tập 3 vừa lên sóng trong tuần này tiếp tục không tránh khỏi phản hồi tiêu cực, thậm chí sau tập này nhiều khán giả tuyên bố họ sẽ ngừng xem vì The Idol đang có chất lượng “một đường đi xuống”.

Không phải Jennie, The Weeknd mới là lý do khiến "The Idol" một đường đi xuống ảnh 1

Xuyên suốt tập 3, nhân vật Jocelyn (Lily-Rose Depp) thường xuyên ăn mặc “thiếu vải”, có những cảnh tình cảm phản cảm với Tedros (The Weeknd). Có vài phân đoạn cho Jocelyn bộc lộ được nội tâm của mình và Lily-Rose Depp có thể cho thấy mình cũng có diễn xuất tinh tế, nhưng chúng rất ít ỏi và hiếm hoi, như muối bỏ biển. Hậu quả là cả tập phim trở nên rất phản cảm và khó chịu, khiến khán giả xem trong nhăn nhúm, rúm ró.

Không phải Jennie, The Weeknd mới là lý do khiến "The Idol" một đường đi xuống ảnh 2

Tập 3 cũng là tập có chứa lời thoại bị chỉ trích nhiều nhất từ lúc The Idol lên sóng đến nay. Đó là cảnh đại diện của hãng Live Nation phàn nàn với người quản lý của Jocelyn về việc cô khiến anh ta mắc hội chứng ruột kích thích bởi không có bài hát mới, thay vào đó toàn là các tin tức không hay trên báo chí. Ông ta nói: “Tôi đang đổ máu nhiều hơn một đứa trẻ ở đảo Epstein”.

“Đảo Epstein” ở đây muốn nói đến hòn đảo tư nhân Little St. James mà tỷ phú Jeffrey Epstein sở hữu trong nhiều thập kỷ và dùng nơi đây để gây nên tội ác, khiến nó còn được biết đến với cái tên “đảo ấu dâm”. Tỷ phú Epstein đã biến hòn đảo này thành vỏ bọc cho các hoạt động buôn bán tình dục và ấu dâm trong nhiều năm. Năm 2019, trong khi chờ xét xử về tội ác đã gây ra, Jeffrey Epstein đã tự sát.

Không phải Jennie, The Weeknd mới là lý do khiến "The Idol" một đường đi xuống ảnh 3

Sau khi tập 3 The Idol có lời thoại này lên sóng, nhiều khán giả Mỹ đã lên Twitter để bày tỏ sự khó chịu, thậm chí là ghê tởm: “Đừng có lấy lạm dụng tình dục trẻ em ra làm trò đùa”, “Thực sự tôi đã cố gắng cho The Idol một cơ hội, nhưng tập 3 với trò đùa ở đảo Epstein đó đã phá hỏng tất cả”... Thậm chí có người còn nói rằng đây là “một trong những điều kinh tởm nhất mà tôi từng nghe trên tivi”.

Không phải Jennie, The Weeknd mới là lý do khiến "The Idol" một đường đi xuống ảnh 4

Jennie trong tập 3 The Idol.

Trong vai Dyanne, Jennie (BLACKPINK) tiếp tục xuất hiện trên màn ảnh vô cùng ít ỏi trong tập 3. Cô xuất hiện chỉ để mặc bộ cánh cắt xẻ mạnh bạo, nhảy các động tác khiến người xem đỏ mặt. Vai diễn của Jennie cho đến giờ này vẫn tiếp tục ít cảnh, ít thoại, như có như không trên màn ảnh.

Trái với kỳ vọng của fan rằng phim sẽ khá lên theo từng tập, ngược lại thực tế lại cho thấy rằng The Idol càng chiếu càng tụt dốc cả về nội dung lẫn diễn xuất. Không phải Jennie, không phải Lily-Rose Depp, mà The Weeknd mới là nguyên nhân lớn nhất khiến việc này xảy ra.

Được biết, đạo diễn ban đầu là Amy Seimetz đã bị đẩy ra khỏi dự án, và khi Sam Levinson cùng The Weeknd tiếp nhận The Idol, cả hai đã biến nó thành một bộ phim mà truyền thông Mỹ gọi là “khiêu dâm tra tấn”.

Không phải Jennie, The Weeknd mới là lý do khiến "The Idol" một đường đi xuống ảnh 5

Thông qua những đau khổ của nhân vật nữ chính Jocelyn, khán giả không cảm thấy nhờ đó mà cô trở nên mạnh mẽ hơn, hay cảm thấy đồng cảm trước những nỗi đau của cô. Ngược lại, họ thấy Jocelyn và cả bộ phim dường như bị mắc kẹt trước quyền kiểm soát của The Weeknd.

The Idol ngoài các phân cảnh “thiếu vải” thì nội dung cũng nhàm chán và gượng gạo. Bộ phim cố tỏ ra châm biếm, nhưng châm biếm thì cần sắc sảo và hài hước, mà The Idol thì thiếu cả hai điều đó.

Không phải Jennie, The Weeknd mới là lý do khiến "The Idol" một đường đi xuống ảnh 6

Được miêu tả là một kẻ có sức hút tuy đầu óc méo mó, thích thao túng tâm lý, nhưng Tedros dưới sự thể hiện của The Weeknd trông như một gã say xỉn nói những điều vô nghĩa, làm những điều “ra vẻ”. Rõ ràng một trong những điều khó hiểu nhất của The Idol là tại sao một ngôi sao như Jocelyn lại bị thu hút bởi hào quang, tính cách hay trí tuệ của Tedros. Bởi tất cả những gì anh ta có là kiểu tóc đuôi chuột kỳ quặc và gương mặt vênh váo xuất hiện từ đầu đến cuối phim. Với diễn xuất âm điểm, The Weeknd đã biến Tedros thành một “giáo chủ” kém thuyết phục.

Không phải Jennie, The Weeknd mới là lý do khiến "The Idol" một đường đi xuống ảnh 7

Sau những gì đã được "thưởng thức" từ The Idol, khán giả nhận định họ “sẽ không bao giờ nhìn The Weeknd giống như trước đây được nữa”. Đồng thời, họ cũng khuyên Sam Levinson nên đi khám tâm lý và The Weeknd nên đi học diễn xuất, hoặc tốt hơn hết là chỉ nên tập trung làm nhạc mà thôi.

Không phải Jennie, The Weeknd mới là lý do khiến "The Idol" một đường đi xuống ảnh 11
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn thăm đoàn viên, thanh niên tập luyện chuẩn bị lễ diễu binh kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ
Trung ương Đoàn thăm đoàn viên, thanh niên tập luyện chuẩn bị lễ diễu binh kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ
HHT - Ngày 27/4, đoàn công tác T.Ư Đoàn do Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy dẫn đầu đã đến Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Bắc thăm, tặng quà đoàn viên, thanh niên lực lượng diễu binh thuộc Bộ công an tham gia phục vụ cho lễ diễu binh, diễu hành trong đại Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. 

Có thể bạn quan tâm

Từ chuyện thỉnh pháp sư tới phát ngôn "Không có BTS sẽ tốt hơn..", Min Hee Jin gây tức giận

Từ chuyện thỉnh pháp sư tới phát ngôn "Không có BTS sẽ tốt hơn..", Min Hee Jin gây tức giận

HHT - Mặc dù phản ứng của công chúng đã có những chuyển biến đáng kể sau khi buổi họp báo của Min Hee Jin diễn ra, tuy nhiên phát ngôn và cáo buộc liên quan tới việc CEO ADOR nhờ vả pháp sư giúp đỡ vấn đề nhập ngũ của BTS đã khiến người hâm mộ toàn cầu tức giận mà chỉ trích Min Hee Jin ảo tưởng quyền lực, đi quá giới hạn.