Không khí độc hại bao trùm khiến thủ đô New Delhi bị ví như “phòng hơi ngạt”

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Thủ đô New Delhi của Ấn Độ đang bị bao phủ bởi lớp khói với nhiều chất độc hại trong nhiều ngày nay, khiến các trường tiểu học phải đóng cửa. Có nhà chức trách thậm chí đã nói rằng Delhi đang “như phòng hơi ngạt”. Vì sao không khí ở đây lại ô nhiễm đến như vậy?

Không khí ô nhiễm và độc hại phủ khắp thủ đô New Delhi (Ấn Độ) suốt từ tuần trước và sang tuần này, tình hình vẫn chưa được cải thiện. “Người Delhi tiếp tục hít thở toàn hóa chất” - trang India Times (Thời báo Ấn Độ) viết. Trong tình hình này, chính quyền New Delhi quyết định tất cả các trường tiểu học của thành phố sẽ đóng cửa khẩn cấp đến ít nhất 10/11. Còn từ lớp 6 đến 12 thì các trường có thể dạy online.

Không khí độc hại bao trùm khiến thủ đô New Delhi bị ví như “phòng hơi ngạt” ảnh 1

Học sinh ở Delhi đeo khẩu trang giữa không khí đầy khói mù mịt. Ảnh: Rajat Gupta/ EPA.

Những hình ảnh chụp Delhi và các vùng lân cận cho thấy đâu đâu cũng là một màn sương độc hại. Mức độ ô nhiễm đã vượt cả mức nghiêm trọng do trời gần như không có gió, nhất là vào buổi tối và đêm, độ ẩm thì cao (96%). AQI (chỉ số chất lượng không khí) ở Delhi trong cuối tuần vừa rồi chạy từ 415 đến 460, theo PTI. Đó là mức độ ô nhiễm cao nhất (AQI từ 401 đến 500), còn nếu không khí tốt hoặc đạt yêu cầu thì AQI phải từ 0 đến 100. Nồng độ bụi mịn PM2.5 rất độc ở Delhi cũng cao gấp 80 lần mức bình thường mà Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đưa ra.

Không khí độc hại bao trùm khiến thủ đô New Delhi bị ví như “phòng hơi ngạt” ảnh 2

Xe cộ di chuyển trên con đường phủ sương mù và khói ở New Delhi. Ảnh: AP.

Tòa án Tối cao Delhi đã phê bình Cục Lâm nghiệp vì cho phép chặt cây ở thủ đô vào thời điểm chất lượng không khí đang ở mức rất độc thế này. “Chẳng lẽ người dân Delhi cứ phải sống trong "phòng hơi ngạt" hay sao?” - thẩm phán Jasmeet Singh gay gắt đặt câu hỏi.

Không khí độc hại bao trùm khiến thủ đô New Delhi bị ví như “phòng hơi ngạt” ảnh 3

Không khí độc hại vào cuối tuần vừa rồi khiến các đội thể thao cũng phải hủy luyện tập. Ảnh: ANI.

Thực tế, mỗi mùa Thu, thủ đô Delhi đều bị phủ khói cay nồng, chủ yếu do nông dân ở các bang lân cận đốt rơm rạ. Delhi lại cũng rất đông dân (khoảng 30 triệu dân), rất nhiều xe cộ nên cũng tạo ra nhiều khí thải. Cộng với điều kiện khí tượng không tốt, thành ra năm nay mức độ ô nhiễm mới căng thẳng như vậy.

Không khí độc hại bao trùm khiến thủ đô New Delhi bị ví như “phòng hơi ngạt” ảnh 4

Không khí ô nhiễm nặng ở Delhi rất nguy hiểm với những người có bệnh nền. Ảnh: Bloomberg.

Thủ đô Delhi thường xuyên bị xếp vào danh sách những thành phố ô nhiễm nhất thế giới, và không khí ô nhiễm được cho là nguyên nhân gây hàng trăm nghìn ca tử vong mỗi năm.

Không khí độc hại bao trùm khiến thủ đô New Delhi bị ví như “phòng hơi ngạt” ảnh 8
Theo nhiều nguồn tin
MỚI - NÓNG
Các bạn nhỏ tự hào tham gia Liên hoan Chiến sĩ nhỏ Điện Biên toàn quốc
Các bạn nhỏ tự hào tham gia Liên hoan Chiến sĩ nhỏ Điện Biên toàn quốc
3 ngày tham gia Liên hoan Chiến sĩ nhỏ Điện Biên toàn quốc tại tỉnh Điện Biên là niềm vinh dự to lớn của mỗi đại biểu thiếu nhi. Được tới thăm những địa danh, gặp gỡ những nhân chứng làm nên lịch sử hào hùng của Chiến dịch Điện Biên Phủ đã mang lại cảm xúc không thể nào quên với các bạn nhỏ.

Có thể bạn quan tâm

Miền Bắc nắng nóng từ sáng sớm đến khuya, nhiệt độ Hà Nội có thể chạm mốc 50 độ C

Miền Bắc nắng nóng từ sáng sớm đến khuya, nhiệt độ Hà Nội có thể chạm mốc 50 độ C

HHT - Cả nước ta đang trải qua một đợt nắng nóng dữ dội, mà ở miền Bắc, đây được coi là đợt nắng nóng khắc nghiệt nhất từ đầu năm đến giờ. Theo dự báo hiện tại, nhiệt độ buổi chiều ở Hà Nội có thể lên rất cao (nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời), tiến sát hoặc chạm đến ngưỡng 50 độ C.