Không ít thí sinh đang hiểu nhầm về phương thức xét tuyển sớm Đánh giá năng lực

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - TS Nguyễn Quốc Chính - Giám đốc Trung tâm khảo thí và đánh giá chất lượng đào tạo (ĐHQG TP.HCM) cho biết, theo số liệu thống kê đến hết ngày 28/4, số lượng thí sinh đăng ký xét tuyển năm nay mới chỉ đạt hơn 25% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, số lượng thí sinh dự thi riêng đợt 1 năm nay đã cao hơn năm ngoái gần chục ngàn. Điều đó cho thấy, có nhiều thí sinh hiểu nhầm trong việc đăng ký xét tuyển sớm.

Từ số liệu thống kê trên, ĐHQG TP. HCM đã thực hiện khảo sát một bộ phận thí sinh và nhận thấy nhiều trường hợp hiểu chưa đúng về cách thức xét tuyển năm nay.

Cụ thể, theo Bộ GD - ĐT, đối với phương thức xét tuyển bằng kết quả thi tốt nghiệp THPT, thí sinh không cần chọn tổ hợp môn mà chỉ cần chọn ngành. Tuy nhiên, nhiều thí sinh đang hiểu nhầm là không cần chọn phương thức xét tuyển, mà các trường đại học sẽ phải tự xét tất cả phương thức mà thí sinh đủ điều kiện. Do vậy, nhiều thí sinh cho rằng không cần đăng ký xét tuyển tại trường mà chỉ cần đăng ký trên hệ thống chung của Bộ GD - ĐT vào tháng Bảy là đủ.

Không ít thí sinh đang hiểu nhầm về phương thức xét tuyển sớm Đánh giá năng lực ảnh 1

Thí sinh tham gia kỳ thi Đánh giá năng lực đợt 1 do trường ĐHQG TP. HCM tổ chức.

Trong khi đó, phương thức xét tuyển dựa vào điểm kỳ thi Đánh giá năng lực của ĐHQG TP. HCM là phương thức xét tuyển sớm. Theo quy định của đại học này, thí sinh cần thực hiện đăng ký xét tuyển trên cổng của ĐHQG TP. HCM. ĐHQG TP. HCM sẽ xét tuyển trước và những thí sinh trúng tuyển có điều kiện mới thực hiện đăng ký lên cổng của Bộ GD - ĐT.

“Những thí sinh không thực hiện việc đăng ký tại ĐHQG TP. HCM, sẽ không đủ điều kiện xét tuyển vào các trường đại học thuộc khối ĐHQG TP. HCM và các trường tuyển sinh bằng kết quả Đánh giá năng lực năm nay", TS Nguyễn Quốc Chính lưu ý.

Kỳ thi đợt 2 Đánh giá năng lực do trường ĐHQG TP. HCM tổ chức dự kiến diễn ra vào ngày 28/5, tại 4 địa phương: TP. HCM, Đà Nẵng, Khánh Hòa, An Giang.

Năm 2023, các đơn vị thuộc ĐHQG TP. HCM dự kiến dành tối thiểu 45% chỉ tiêu xét điểm kỳ thi Đánh giá năng lực do đại học này tổ chức. ĐHQG TP. HCM hiện có 7 trường đại học thành viên, cùng các khoa trực thuộc và phân hiệu có tuyển sinh trình độ đại học năm 2023. Mỗi đơn vị này có quy định cụ thể khác nhau về điểm sàn phương thức xét tuyển dựa vào kỳ thi Đánh giá năng lực năm nay.

ĐHQG TP. HCM thông báo việc kéo dài thời gian đăng ký xét tuyển của phương thức xét tuyển bằng kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực đến ngày 10/6 (thay vì kết thúc vào ngày 28/4/2023 như kế hoạch ban đầu).

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Từ 24 - 28/4, Bộ GD - ĐT sẽ cho thí sinh là học sinh lớp 12 thử đăng ký dự thi trực tuyến

Từ 24 - 28/4, Bộ GD - ĐT sẽ cho thí sinh là học sinh lớp 12 thử đăng ký dự thi trực tuyến

SVVN - Bộ GD-ĐT vừa ban hành kế hoạch số 299/KH-BGDĐT về việc tổ chức Hội nghị tập huấn quy chế và nghiệp vụ tổ chức Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2024. Từ 24/4 đến 28/4, Bộ sẽ tổ chức cho thí sinh là học sinh lớp 12 thử đăng ký dự thi trực tuyến trên Hệ thống quản lý thi. Thí sinh sẽ đăng ký dự thi chính thức từ 2/5 đến 17h ngày 10/5.
Chuyên gia mách nước để vượt qua áp lực thi cử

Chuyên gia mách nước để vượt qua áp lực thi cử

SVVN - “Giá trị con người không nằm ở điểm số, nhưng nó giúp con đường đi sau này dễ dàng hơn, nếu các bạn có mục tiêu và hoạch định được con đường đi của mình”, ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM chia sẻ tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", sáng 8/4, tại trường THPT Nguyễn Chí Thanh (Q. Tân Bình, TP. HCM).