Khởi động hành trình xây dựng 120 nhà tình nghĩa cho người có công tại Hòa Bình

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Ngày 21/7 vừa qua, báo Tiền Phong phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hòa Bình khởi động chương trình xây dựng 120 căn nhà cho đối tượng chính sách tại tỉnh Hòa Bình do Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn (Tập đoàn Phúc Sơn) tài trợ.
Khởi động hành trình xây dựng 120 nhà tình nghĩa cho người có công tại Hòa Bình ảnh 1
Tại trụ sở Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) tỉnh Hòa Bình, Tập đoàn Phúc Sơn và báo Tiền Phong đã trao tượng trưng khoản kinh phí 7 tỷ đồng để xây dựng 120 căn nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết tại tỉnh Hòa Bình.
Khởi động hành trình xây dựng 120 nhà tình nghĩa cho người có công tại Hòa Bình ảnh 2

Tổng Biên tập báo Tiền Phong Lê Xuân Sơn cho hay, từ nhiều năm nay, mỗi năm, Tập đoàn Phúc Sơn dành 1 tỷ đồng cho chương trình tặng quà và hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho cựu TNXP có hoàn cảnh khó khăn. “Năm nay, Tập đoàn Phúc Sơn dành 7 tỷ đồng ủng hộ chương trình do Ủy ban MTTQ tỉnh Hòa Bình và báo Tiền Phong phối hợp tổ chức hỗ trợ xây dựng 120 căn nhà tình nghĩa cho những người có công, các đối tượng chính sách và cựu TNXP của tỉnh Hoà Bình. Đây là việc làm tốt đẹp, chứng tỏ trách nhiệm xã hội rất lớn cũng như tấm lòng thơm thảo của lãnh đạo, cán bộ, nhân viên Tập đoàn Phúc Sơn. Báo Tiền Phong trân trọng cảm ơn nghĩa cử đó và chúc mừng những người có công, các đối tượng chính sách, các cựu TNXP sẽ được nhận hỗ trợ từ chương trình", nhà báo Lê Xuân Sơn nói.

Khởi động hành trình xây dựng 120 nhà tình nghĩa cho người có công tại Hòa Bình ảnh 3

Lễ khởi công căn nhà đầu tiên của chương trình cũng được triển khai trong sáng 21/7 tại nhà cựu thanh niên xung phong (TNXP) Bùi Xuân Nùng ở thôn Đồng Bãi, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.

Khởi động hành trình xây dựng 120 nhà tình nghĩa cho người có công tại Hòa Bình ảnh 4

Ông Ngô Đại Tuấn, Phó Tổng GĐ Tập đoàn Phúc Sơn cho biết, Tập đoàn Phúc Sơn vinh dự đồng hành cùng BBT Báo Tiền Phong thực hiện công tác an sinh xã hội tại nhiều tỉnh thành và đã đạt được những kết quả nhất định. “Cảm ơn tỉnh Hòa Bình đã tạo điều kiện để chúng tôi thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa. Chúng tôi ủng hộ kế hoạch xây dựng, thiết kế các công trình và mong muốn sẽ hoàn thành xây dựng trong năm 2022. Các công trình hoàn thành sẽ có chất lượng tốt để người được nhận sớm đưa vào sử dụng và cảm thấy có ý nghĩa”, ông Tuấn phát biểu.

Khởi động hành trình xây dựng 120 nhà tình nghĩa cho người có công tại Hòa Bình ảnh 5

Ông Bùi Tiến Lực, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hòa Bình thay mặt Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hòa Bình và người dân đón nhận món quà hỗ trợ, gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Tập đoàn Phúc Sơn và Báo Tiền Phong… Ông Lực cho biết, đây là nguồn kinh phí giúp tỉnh Hòa Bình thực hiện mục tiêu trong năm 2022, xóa hết nhà tạm cho các gia đình chính sách và cả nhà của người nghèo trong tỉnh. “Chúng tôi xin cam kết, phân phối, chỉ đạo sát sao, các ban ngành cùng thực hiện, để xây dựng những ngôi nhà đẹp, chất lượng để bà con sớm đưa vào sử dụng”, ông Lực phát biểu.

Khởi động hành trình xây dựng 120 nhà tình nghĩa cho người có công tại Hòa Bình ảnh 6
Cựu TNXP Bùi Xuân Nùng bày tỏ vui mừng khi được xây dựng căn nhà mới. Hoàn cảnh gia đình ông Nùng rất khó khăn, vợ mất sớm, một mình nuôi con ăn học. Căn nhà sàn tạm bợ sử dụng nhiều năm qua đã xơ xác xuống cấp nghiêm trọng nhưng chưa có kinh phí để sửa chữa, xây dựng mới. “Tôi vui lắm, vì được các ban ngành từ Trung ương đến tỉnh, địa phương quan tâm hỗ trợ xây dựng nhà mới”, ông Nùng bày tỏ.
Khởi động hành trình xây dựng 120 nhà tình nghĩa cho người có công tại Hòa Bình ảnh 7

Theo Ủy ban MTTQ tỉnh Hòa Bình, đây là hoạt động đặc biệt có ý nghĩa nhân dịp 75 năm ngày Thương binh, liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2022) vì sẽ đạt được mục tiêu xóa toàn bộ nhà tạm, nhà xuống cấp cho các đối tượng người có công trên địa bàn tỉnh Hòa Bình trong năm 2022. Trong chương trình, tùy theo địa bàn, mỗi gia đình sẽ được hỗ trợ ở mức 50-60 triệu đồng.

Khởi động hành trình xây dựng 120 nhà tình nghĩa cho người có công tại Hòa Bình ảnh 8

Ngôi nhà mới của ông Nùng được thiết kế xây dựng 3 phòng, trên diện tích sử dụng gần 60m2. Công trình được xây bằng gạch đỏ, lợp mái tôn. Phó Bí thư Tỉnh đoàn Hòa Bình Hoàng Đức Minh cho biết, sau lễ khởi công, 15 đoàn viên, thanh niên trong xã Đú Sáng sẽ hỗ trợ gia đình ông Nùng đào móng nhà. Hàng ngày, Đoàn Thanh niên xã sẽ cử từng nhóm xuống để hỗ trợ gia đình xây dựng. Dự kiến tháng 11/2022, công trình sẽ hoàn thành và trao vào ngày hội Đại Đoàn kết toàn dân.

Khởi động hành trình xây dựng 120 nhà tình nghĩa cho người có công tại Hòa Bình ảnh 9
Tại buổi lễ, ông Vũ Trọng Kim, Chủ tịch Hội Cựu TNXP Việt Nam thay mặt những người thụ hưởng gửi lời cảm ơn đến Tập đoàn Phúc Sơn, Báo Tiền Phong và các cơ quan đã góp công sức, tiền bạc để hỗ trợ lực lượng cựu TNXP còn nhiều khó khăn; trong đó có đến 9.000 người neo đơn. Hơn 30 năm qua, báo Tiền Phong đã quy tụ được nhiều lực lượng, đưa Hoa hậu, người đẹp thực hiện các hoạt động công tác xã hội, hỗ trợ từ nông thôn đến miền núi. Đây là việc làm hết sức ý nghĩa thể hiện tinh thần xung kích của Đoàn Thanh niên và Báo Tiền Phong.
Khởi động hành trình xây dựng 120 nhà tình nghĩa cho người có công tại Hòa Bình ảnh 10

Chương trình khởi công này có sự tham gia của Hoa hậu Đỗ Thị Hà và Người đẹp tài năng Doãn Hải My và nhiều đại biểu của các cơ quan trung ương. Trong ảnh: Hoa hậu Đỗ Thị Hà cùng anh Lê Hồng Chuyên - Phó Chỉ huy trưởng Lực lượng Thanh niên xung phong trung ương trao sách, báo của Nhà xuất bản Kim Đồng, Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng, Báo Tiền Phong tặng Phòng GD&ĐT huyện Kim Bôi.

Khởi động hành trình xây dựng 120 nhà tình nghĩa cho người có công tại Hòa Bình ảnh 11

Người đẹp tài năng Doãn Hải My tặng quà cho học sinh tại xã Đú Sáng (Kim Bôi).

Khởi động hành trình xây dựng 120 nhà tình nghĩa cho người có công tại Hòa Bình ảnh 12
Tại lễ khởi công, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hòa Bình trao tặng 10 phần quà (mỗi phần quà trị giá 1 triệu đồng) cho 10 hộ khó khăn.
Khởi động hành trình xây dựng 120 nhà tình nghĩa cho người có công tại Hòa Bình ảnh 13

Báo Tiền Phong và Công ty Tiền Phong (thuộc báo Tiền Phong) trao tặng 20 suất học bổng (gồm 500.000 đồng và một cặp sách/suất). Nhà xuất bản Kim Đồng, Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng, Báo Tiền Phong cũng tặng Phòng giáo dục huyện Kim Bôi 11 thùng sách báo.

Sự tham gia của các cấp Đoàn vào việc xây dựng nhà cho đối tượng chính sách như trường hợp của nhà ông Bùi Văn Nùng đã được báo Tiền Phong, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hòa Bình và Tỉnh đoàn Hòa Bình thống nhất triển khai trong toàn bộ các căn nhà còn lại của chương trình. Theo đó, ngoài sự chủ động của gia đình, sự giám sát của MTTQ địa phương, các hộ gia đình thực hiện sẽ được đoàn viên, thanh niên địa phương hỗ trợ ngày công, thậm chí tặng thêm vật liệu xây dựng... để gia đình được thụ hưởng xây dựng được căn nhà khang trang nhất có thể.

Do đặc thù về điều kiện sống, nhiều hộ thuộc diện hỗ trợ đang sống trong nhà sàn bằng gỗ, hoặc những căn nhà có thể cải tạo nâng cấp được; nếu phá bỏ để xây dựng mới hoàn toàn sẽ rất tốn kém, hoặc xây nhà mới với kinh phí thấp sẽ không phù hợp với phong tục tập quán. Từ nguyện vọng của các hộ gia đình, báo Tiền Phong và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hòa Bình đề nghị Tập đoàn Phúc Sơn chấp thuận phương án sửa chữa, nâng cấp với các trường hợp cần thiết để nâng cao tính hiệu quả. Ông Ngô Đại Tuấn cho biết, sau khi bàn bạc, Tập đoàn Phúc Sơn đã đồng ý với đề xuất này.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên: 'Thanh niên luôn được coi là chủ thể quan trọng trong quá trình phát triển của ASEAN'

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên: 'Thanh niên luôn được coi là chủ thể quan trọng trong quá trình phát triển của ASEAN'

SVVN - 'Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu' 2021 Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên có mặt tại Học viện Ngoại giao để tham dự chương trình đối thoại giữa Tổng Thư ký ASEAN với thanh niên ASEAN về chủ đề 'Thanh niên ASEAN - Tương lai ASEAN: Vai trò của Thanh niên trong việc định hình tương lai ASEAN'. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ 'Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024'.
Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

SVVN - Cánh đồng cỏ lau tại Làng Đại học Thủ Đức đang đua nhau bung nở, rực rỡ một màu trắng muốt, tạo nên một khung cảnh thơ mộng, lãng mạn. Ngay sau khi lan truyền trên mạng xã hội, cánh đồng cỏ lau nhận được sự quan tâm lớn của cư dân mạng, thu hút nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp.
Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.