Khởi động Chủ nhật Đỏ lần thứ XIV năm 2022: Hiến máu cứu người - Sinh mệnh của bạn và tôi

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Thông điệp “Hiến máu cứu người - Sinh mệnh của bạn và tôi” xuyên suốt hơn 1 thập kỷ kể từ khi ngày hội Chủ nhật Đỏ được báo Tiền Phong khởi xướng. Đây trở thành lời thúc giục mạnh mẽ mỗi dịp năm mới nhằm huy động sự quan tâm nhiều cơ quan, đơn vị và người dân thuộc nhiều độ tuổi, vùng miền, dân tộc, ngành nghề cùng tham gia hiến máu.

Những năm gần đây, chương trình Chủ nhật Đỏ đã thu hút 40 tỉnh/thành phố tham gia tổ chức và tiếp nhận được trung bình 45.000 - 50.000 đơn vị máu mỗi năm.

Chủ nhật Đỏ năm nay nhận được sự quan tâm của các bộ, ban, ngành, đặc biệt sự vào cuộc của hơn 40 tỉnh/ thành phố, dự kiến tiếp nhận 45.000 - 50.000 đơn vị máu. Dù chưa chính thức khai mạc, nhưng trước đó từ tháng 11/2021 cho đến nay, các điểm hiến máu của Chủ nhật Đỏ tại 14 địa phương đã tiếp nhận gần 9.000 đơn vị máu. Trong điều kiện dịch bệnh khó khăn, BTC chương trình hướng đến mục tiêu đạt được tổng số đơn vị máu như hàng năm, và cố gắng vượt qua nếu có thể.

Hôm nay 10/1/2022, buổi họp báo Khởi động Chủ nhật Đỏ lần thứ XIV - năm 2022 đã diễn ra tại Viện huyết học và Truyền máu Trung ương (Hà Nội).

Phát biểu tại buổi họp báo, nhà báo Lê Xuân Sơn - Tổng biên tập báo Tiền Phong, Trưởng BTC đã gửi lời tri ân tới các đại biểu, phóng viên có mặt tại chương trình.

Theo nhà báo Lê Xuân Sơn, năm 2021 diễn ra đầy khó khăn do tác động của dịch COVID-19, Chủ nhật Đỏ lần thứ XIII - năm 2021 đã nhận được sự quan tâm, ủng hộ đầy trách nhiệm từ các đơn vị hưởng ứng, là các tỉnh, thành Đoàn, trường học, nhà máy, xí nghiệp, các địa phương và lực lượng thanh niên, sinh viên, người hiến máu. Qua đó, Chủ nhật Đỏ tiếp tục phát triển, tiếp nhận đơn vị máu nhiều hơn so với những năm trước; góp phần khắc phục tình trạng khan hiếm máu.

Khởi động Chủ nhật Đỏ lần thứ XIV năm 2022: Hiến máu cứu người - Sinh mệnh của bạn và tôi ảnh 1

Nhà báo Lê Xuân Sơn - Tổng biên tập báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức Chủ nhật Đỏ lần thứ XIV - năm 2022 phát biểu tại buổi họp báo.

Năm 2022, diễn biến dịch vẫn phức tạp, nhưng các đơn vị tổ chức vẫn quyết tâm rất cao, tất cả vì sinh mệnh của người bệnh như suốt 13 mùa Chủ nhật Đỏ vừa qua.

"Sẽ phải thay đổi cách thức tổ chức, nhanh hơn, linh hoạt hơn, thay vì tổ chức các sự kiện hiến máu tình nguyện lớn, đông người tập trung, sẽ tổ chức thêm nhiều điểm hiến máu có quy mô nhỏ hơn, hướng đến tổng kết quả cuối cùng tương đương các năm trước và phấn đấu vượt nếu có cơ hội” - nhà báo Lê Xuân Sơn cho biết.

Bên cạnh đó, với tình hình như hiện tại thì yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19 trong sự kiện sẽ phải được đặt lên hàng đầu.

Khởi động Chủ nhật Đỏ lần thứ XIV năm 2022: Hiến máu cứu người - Sinh mệnh của bạn và tôi ảnh 2

Các Hoa hậu, Á hậu, Người đẹp Hoa hậu Việt Nam tham gia hiến máu sau buổi họp báo.

TS.BS Bạch Quốc Khánh - Viện trưởng Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương bày tỏ: "Chủ nhật Đỏ là phao cứu sinh quý giá cho người bệnh. Chương trình được tổ chức chủ động trước dịp Tết Nguyên đán 2022 để đề phòng tình trạng thiếu máu. Việc này rất cần thiết bởi trong tình hình dịch bệnh thế này, chương trình hiến máu của các bệnh viện, các địa phương có thể hoãn bất cứ khi nào bùng dịch.

Với sự nỗ lực tích cực vận động hiến máu khắp các địa phương, chương trình Chủ nhật Đỏ giúp bệnh viện đảm bảo lượng máu cần thiết đến tháng 2".

Khởi động Chủ nhật Đỏ lần thứ XIV năm 2022: Hiến máu cứu người - Sinh mệnh của bạn và tôi ảnh 3

TS. BS Bạch Quốc Khánh - Viện trưởng Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương. (Ảnh: Trọng Tài)

Tại buổi họp báo, BTC cũng đã trao tặng 50 suất quà cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn. Để đảm bảo công tác phòng chống dịch, nên hoạt động trao tặng quà diễn ra ngay tại Hội trường và trao tặng cho đại diện 20 bệnh nhân.

Khởi động Chủ nhật Đỏ lần thứ XIV năm 2022: Hiến máu cứu người - Sinh mệnh của bạn và tôi ảnh 4

BTC chương trình Chủ nhật Đỏ trao quà cho các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Khởi động Chủ nhật Đỏ lần thứ XIV năm 2022: Hiến máu cứu người - Sinh mệnh của bạn và tôi ảnh 6

MỚI - NÓNG
Khơi gợi cảm hứng viết văn với "Con Đường Văn Sĩ" của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng
Khơi gợi cảm hứng viết văn với "Con Đường Văn Sĩ" của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng
HHT - Có một điều thú vị ở nhà văn Nguyễn Huy Tưởng mà những người yêu viết láchcó thể học hỏi, chính là việc ông rất chăm viết nhật ký. Bằng việc suy tư và chăm ghi chép lại những điều diễn ra xung quanh mình, Nguyễn Huy Tưởng dần tìm ra những quan niệm về nhân sinh, để đưa vào các tác phẩm do ông sáng tác. 

Có thể bạn quan tâm

Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?

Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?

HHT - Nắng nóng sẽ diễn ra tại hầu hết các địa phương trên cả nước trong dịp nghỉ lễ, nếu có kế hoạch du lịch, vui chơi ngoài trời cần chú ý bảo vệ sức khỏe, tăng cường chống nắng tránh nguy cơ say nóng, đột quỵ. Thế nhưng liệu Hà Nội có nóng tới tận 41 độ C như dự báo của các ứng dụng thời tiết?
Hoa hậu H’Hen Niê đồng hành cùng các hoạt động hướng đến người dân gặp khó khăn

Hoa hậu H’Hen Niê đồng hành cùng các hoạt động hướng đến người dân gặp khó khăn

HHT - Hoa hậu H'Hen Niê vừa có chuyến công tác tại tỉnh Điện Biên, hưởng ứng "Tháng Nhân đạo năm 2024 cấp Quốc gia", đồng hành cùng Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam trong chuỗi hoạt động “Hành trình nhân đạo, trao nhận yêu thương” hướng đến trẻ em, phụ nữ, người dân gặp khó khăn tại Điện Biên.