Khán giả sốc với gia cảnh của chị ruột Hồ Văn Cường, có giống người nhà ca sĩ nổi tiếng?

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Sau khi giật mình với ngôi nhà cũ nát của gia đình Hồ Văn Cường ở quê, khán giả lại bất ngờ với hoàn cảnh của chị ruột nam ca sĩ.

Sau khi ồn ào giữa Hồ Văn Cường và ca sĩ Phi Nhung bùng nổ, khán giả bèn quan tâm đặc biệt đến hoàn cảnh của ngôi sao từng được xem là tài năng nhí. Ngôi nhà của gia đình Hồ Văn Cường ở dưới quê Tiền Giang đã cũ nát, xuống cấp nhưng bố mẹ của nam ca sĩ vẫn chưa có tiền để tu sửa lại.

Khán giả sốc với gia cảnh của chị ruột Hồ Văn Cường, có giống người nhà ca sĩ nổi tiếng? ảnh 3

Hai vợ chồng chị gái ruột của Hồ Văn Cường hiện đang kiếm sống bằng nghề bán vé số, lượm ve chai… với thu nhập chừng 1 triệu/tháng. Thời gian gần đây do dịch bệnh thì công việc còn khó khăn hơn nữa nên hai vợ chồng phải gửi một con lên cho bà ngoại, tức mẹ của Hồ Văn Cường trông nom giúp.

Khán giả sốc với gia cảnh của chị ruột Hồ Văn Cường, có giống người nhà ca sĩ nổi tiếng? ảnh 4

Biết được điều này, khán giả không khỏi bất ngờ. Bởi Hồ Văn Cường đã từng nhận được 200 triệu đồng tiền thưởng từ cuộc thi "Giọng hát Việt nhí" năm 2016, từ đó đến nay vẫn đi hát đều đặn với Phi Nhung nhưng gia đình vẫn rất khó khăn. Toàn bộ tiền thưởng cũng như thù lao đi hát của Hồ Văn Cường đều do quản lý của Phi Nhung nắm giữ và chính nam ca sĩ cũng không biết mình có bao nhiêu tiền.

Khán giả sốc với gia cảnh của chị ruột Hồ Văn Cường, có giống người nhà ca sĩ nổi tiếng? ảnh 5

Hồ Văn Cường khi mới trở thành quán quân một cuộc thi hát.

Chính vì thế mà netizen cho rằng, ca sĩ Phi Nhung nên đưa lại toàn bộ thu nhập của Hồ Văn Cường cho bố mẹ ruột của nam ca sĩ, để gia đình có tiền sửa sang nhà cửa cũng như cải thiện cuộc sống. Bởi Hồ Văn Cường nay đã 18 tuổi, đủ trưởng thành để quyết định nên làm gì với số tiền mình kiếm được.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Á hậu Phương Anh: ‘Chỉ cần mình cố gắng thì cuộc đời sẽ trả lại cho mình kết quả bằng cách khác’

Á hậu Phương Anh: ‘Chỉ cần mình cố gắng thì cuộc đời sẽ trả lại cho mình kết quả bằng cách khác’

SVVN - Cùng có mặt tại trường ĐH Văn hóa TP. HCM tham dự chương trình tuyển sinh 'Hoa hậu Quốc gia Việt Nam 2024', Lê Nguyễn Bảo Ngọc, Phạm Ngọc Phương Anh và người đẹp Nguyễn Vĩnh Hà Phương đã có cuộc trao đổi cùng các sinh viên trong talk show, với chủ đề 'Giữa dòng dư luận'.