Khán giả hụt hẫng khi một rạp phim ở Mỹ chiếu một nửa phim rồi ngắt, lý do rất hài hước

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Một rạp phim ở Mỹ khi đang chiếu một bộ phim Ấn Độ được nửa chừng thì ngắt đột ngột và khán giả phải ra về, khiến rất nhiều người bực bội không hiểu vì sao lại có kiểu chiếu phim này. Sau đó, quản lý của rạp phải giải thích, và lý do hóa ra rất buồn cười.

Rất nhiều fan của điện ảnh Ấn Độ mà đang sống tại Mỹ đã xếp hàng ở các rạp chiếu phim để được xem buổi chiếu đầu tiên của bộ phim Ấn Độ RRR, được coi là kiệt tác của đạo diễn nổi tiếng S.S. Rajamouli. Ai cũng rất phấn khích vì đây là bộ phim Ấn được trông chờ nhất của năm.

Nhưng sự phấn khích của những khán giả xem phim tại rạp Cinemark ở California (Mỹ) chuyển thành sự hẫng hụt bởi họ đang xem dở thì phim bị ngắt, phòng chiếu bật đèn để mọi người ra về.

Trong số những người đi xem phim tại Cinemark hôm ấy còn có cả nhà phê bình phim Anupama Chopra. Bà viết trên mạng xã hội rằng phim chỉ được chiếu một nửa và bình luận: “Đây là lần đầu tiên một chuyện thế này xảy ra… Tôi chỉ được xem nửa đầu của phim RRR… Bực mình không thể chịu nổi”.

Khán giả hụt hẫng khi một rạp phim ở Mỹ chiếu một nửa phim rồi ngắt, lý do rất hài hước ảnh 1

Một hình ảnh trong phim "RRR". Ảnh: News18.

Sau đó, khi một số người tìm người quản lý để hỏi thì người quản lý cũng bất ngờ. Đến khi tìm hiểu rõ sự tình thì hóa ra, vì phim này dài (3 tiếng 7 phút) nên nó được tách làm đôi, nhưng người quản lý rạp Cinemark lại không được hướng dẫn là chiếu hết nửa đầu tiên thì phải bật tiếp nửa thứ hai. Bản thân ông ấy cũng không biết là phim dài như vậy, cứ tưởng sau 90 phút là hết phim rồi.

Thực tế, có nhiều phim điện ảnh của Ấn Độ khá dài, khoảng 3 tiếng là bình thường, có những phim dài gần 4 tiếng. Phim RRR khi chiếu ở rạp mà dài 3 tiếng 7 phút thực ra là bản đã được cắt đi gần 1 tiếng rồi. Có lẽ người quản lý rạp Cinemark ở California chưa quen với việc chiếu những bộ phim dài như thế nên mới để xảy ra chuyện chiếu một nửa đầu rồi ngừng luôn.

Khán giả hụt hẫng khi một rạp phim ở Mỹ chiếu một nửa phim rồi ngắt, lý do rất hài hước ảnh 2

Rạp Cinemark, nơi xảy ra "sự cố" là phim chỉ được chiếu một nửa rồi thôi. Ảnh: Cinema Treasures.

Phim RRR là một bộ phim hành động chính kịch của Ấn Độ, được chấm tới 9,1/10 điểm trên IMDb. Hiện tại, chưa biết các khán giả mới xem được nửa phim hôm đó ở Cinemark có được đền tiền vé hay được mời đến xem lại cả phim hay không.

Khán giả hụt hẫng khi một rạp phim ở Mỹ chiếu một nửa phim rồi ngắt, lý do rất hài hước ảnh 6
Theo nhiều nguồn tin
MỚI - NÓNG
Hành trình ‘Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông’ hội quân, dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ
Hành trình ‘Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông’ hội quân, dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ
HHT - Chiều 26/4, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia A1 (thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam, T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, Hội đồng Đội T.Ư tổ chức Lễ hội quân Hành trình “Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông” và dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hi sinh trên chiến trường Điện Biên năm xưa.
Con trai Đại tướng Võ Nguyên Giáp nói chuyện với thiếu nhi về Chiến thắng Điện Biên Phủ
Con trai Đại tướng Võ Nguyên Giáp nói chuyện với thiếu nhi về Chiến thắng Điện Biên Phủ
HHT - Tại khu Di tích Sở Chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ, xã Mường Phăng, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, 200 thiếu nhi tiêu biểu toàn quốc được nghe bác Võ Điện Biên - con trai Đại tướng Võ Nguyên Giáp chia sẻ những câu chuyện lịch sử, ý nghĩa, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu".

Có thể bạn quan tâm

Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?

Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?

HHT - Nắng nóng sẽ diễn ra tại hầu hết các địa phương trên cả nước trong dịp nghỉ lễ, nếu có kế hoạch du lịch, vui chơi ngoài trời cần chú ý bảo vệ sức khỏe, tăng cường chống nắng tránh nguy cơ say nóng, đột quỵ. Thế nhưng liệu Hà Nội có nóng tới tận 41 độ C như dự báo của các ứng dụng thời tiết?
Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" đến với các địa danh lịch sử tại Yên Bái

Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" đến với các địa danh lịch sử tại Yên Bái

Ngày 24/4, sau Lễ xuất quân Hành trình "Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông" năm 2024 tại Hà Nội, đoàn hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" tuyến số 2 do đồng chí Ngô Văn Cương - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra T.Ư Đoàn làm trưởng đoàn đã khởi hành tới các địa danh lịch sử gắn với Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn tỉnh Yên Bái.
Hoa hậu H’Hen Niê đồng hành cùng các hoạt động hướng đến người dân gặp khó khăn

Hoa hậu H’Hen Niê đồng hành cùng các hoạt động hướng đến người dân gặp khó khăn

HHT - Hoa hậu H'Hen Niê vừa có chuyến công tác tại tỉnh Điện Biên, hưởng ứng "Tháng Nhân đạo năm 2024 cấp Quốc gia", đồng hành cùng Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam trong chuỗi hoạt động “Hành trình nhân đạo, trao nhận yêu thương” hướng đến trẻ em, phụ nữ, người dân gặp khó khăn tại Điện Biên.