Khám phá văn hoá trời Âu cùng 'Ngày hội văn hóa Pháp'

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Tại trường ĐH Bách khoa (ĐHQG TP. HCM) vừa diễn ra chương trình Ngày hội văn hóa Pháp. Đây là chương trình thường niên nhằm phổ biến văn hóa nước Pháp tới các bạn trẻ, đồng thời tạo cơ hội cho các bạn sinh viên chương trình Việt Pháp giao lưu với nhau và mở rộng kiến thức về những nét đẹp văn hóa truyền thống của Pháp.

Ngày hội văn hóa Pháp - JCF là một ngày hội truyền thống do chính sinh viên Việt Pháp (trường ĐH Bách khoa, ĐHQG TP. HCM) tổ chức. Lần tổ chức đầu tiên là vào năm 2014, sau đó diễn ra thường niên qua các năm và bị hoãn vào năm 2021 do đại dịch COVID-19. Quay lại sau một năm chịu ảnh hưởng của dịch, chương trình Ngày hội văn hóa Pháp nhận được nhiều sự ủng hộ từ các bạn sinh viên, thầy cô và những người quan tâm đến văn hóa nước Pháp.

“Năm nay, với chủ đề “Touchez la lune” nghĩa là “Chạm tới mặt trăng, Ngày hội văn hóa Pháp mong muốn toàn thể sinh viên - những người trẻ năng động, sáng tạo, đầy khát vọng nói hãy luôn dũng cảm nói lên mong muốn của họ. Bên cạnh đó, Ban Tổ chức cũng muốn gửi gắm đến tất cả mọi người một thông điệp tích cực là “Chỉ cần chúng ta muốn, tất cả đều có thể!”, anh Huỳnh Liên Phát - Trưởng Ban Tổ chức chia sẻ.

Khám phá văn hoá trời Âu cùng 'Ngày hội văn hóa Pháp' ảnh 1

Trong ngày hội, sinh viên được nghe những chia sẻ về văn hóa Pháp từ những chuyên gia trong các lĩnh vực.

Đến với Ngày hội, người tham dự được hoà mình vào âm nhạc Pháp lãng mạn, thưởng thức các tiết mục văn nghệ sôi động, tham gia vào nhiều trò chơi và thưởng thức các món ẩm thực mang đậm nét văn hoá Pháp; đặc biệt là được chiêm ngưỡng mô hình đường đua F1 do chính tay các bạn sinh viên sáng tạo ra, lấy cảm hứng từ đường đua F1 bắt nguồn từ chính quốc gia hình lục lăng.

Phần sôi động nhất trong ngày hội có lẽ là ‘cuộc thi học thuật’ với các câu hỏi về văn hoá Pháp. Trải qua 2 vòng thi, Quán quân của cuộc thi thuộc về đội Victoire là các bạn sinh viên đến từ trường ĐH KHXH&NV (ĐHQG TP. HCM). “Chương trình mang lại cho mình cơ hội để có thể gặp gỡ và giao lưu với những người bạn mới, những người bạn rất giỏi. Bên cạnh đó, mình có cơ hội ôn tập và học hỏi thêm những kiến thức về tiếng Pháp, văn hoá Pháp và môi trường để cọ xát những kiến thức mà mình luôn yêu thích. Hơn thế nữa mình cũng rất tự hào vì tụi mình đã giành chiến thắng trong một cuộc thi học thuật có quy mô lớn". Hoài Nam (thành viên của đội Victoire, năm thứ ba, chuyên ngành tiếng Pháp, khoa Ngữ văn Pháp (trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG TP. HCM) chia sẻ.

Khám phá văn hoá trời Âu cùng 'Ngày hội văn hóa Pháp' ảnh 2

Mô hình đường đua F1 cũng được trưng bày trong ngày hội.

Ngay sau đó là buổi trình diễn thời trang lấy ý tưởng từ ánh trăng và những bản tình ca, tạo nên khung cảnh đậm chất thơ khiến người xem bâng khuâng như đang dạo bước trên một cung đường nơi thành phố Pháp.

Cuối cùng là buổi Talkshow nhằm mục đích chia sẻ những kỷ niệm cũng như kinh nghiệm của các cựu sinh viên với các bạn sinh viên đang theo học, góp phần tạo sự gắn kết giữa các thế hệ.

Chị Hồ Khánh Linh (cựu du học sinh Pháp, MC của HTV) cho biết: “Đây là lần đầu tiên mình tham dự chương trình này, nhưng mình cảm thấy vô cùng thân thuộc và thoải mái. Bởi chương trình mang đậm màu sắc văn hoá Pháp, từ âm nhạc, các món ăn ngon cho đến các trò chơi, rồi đến trang phục hay cách các bạn sinh viên được giao lưu và làm quen với nhau bằng thứ ngôn ngữ được cho là quyến rũ nhất thế giới. Tất cả mọi thứ làm mình nhớ về khoảng thời gian du học tại Pháp. Nói chung mình thấy chương trình vô cùng ấn tượng và đầy ý nghĩa".

Khám phá văn hoá trời Âu cùng 'Ngày hội văn hóa Pháp' ảnh 3

Trao giải cuộc thi học thuật trong ngày hội.

Ngày hội văn hoá Pháp không chỉ là nơi giúp các bạn sinh viên giải tỏa căng thẳng sau khoảng thời gian học tập trên giảng đường mà còn là nơi để những bạn yêu thích văn hoá Pháp có thể giao lưu, học hỏi, kết bạn, thi đấu và chia sẻ niềm yêu thích ấy với nhau. Đó cũng là động lực để Ban Tổ chức tiếp tục duy trì và phát triển sự kiện hơn ở những năm tiếp theo.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

SVVN - Cánh đồng cỏ lau tại Làng Đại học Thủ Đức đang đua nhau bung nở, rực rỡ một màu trắng muốt, tạo nên một khung cảnh thơ mộng, lãng mạn. Ngay sau khi lan truyền trên mạng xã hội, cánh đồng cỏ lau nhận được sự quan tâm lớn của cư dân mạng, thu hút nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp.
Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.