Khám phá 4 điểm cầu truyền hình trận Chung kết Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 22

0:00 / 0:00
0:00
HHT - 4 điểm cầu truyền hình trực tiếp năm nay được đặt tại 4 địa danh nổi tiếng mang tính biểu tượng của mỗi tỉnh, thành - quê hương của 4 "nhà leo núi" bước vào trận Chung kết Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 22.

Khu lưu niệm nhà bác học Lê Quý Đôn (Thái Bình), Nhà hát lớn thành phố Hải Phòng, Quảng trường Tây Bắc (Sơn La) và Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội) là 4 địa danh được ê-kíp thực hiện chương trình Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 22 lựa chọn để đặt cầu truyền hình trực tiếp cổ vũ cho 4 nhà leo núi.

Điểm cầu tại Khu lưu niệm Nhà bác học Lê Quý Đôn - Thái Bình

Đặng Lê Nguyên Vũ (trường THPT Bắc Duyên Hà) là thí sinh đầu tiên ghi danh vào trận Chung kết Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 22.

Khám phá 4 điểm cầu truyền hình trận Chung kết Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 22 ảnh 1

Đây là nơi lưu giữ di sản của danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn. Ảnh: Fanpage Đường lên đỉnh Olympia

Nằm ở xã Độc Lập, huyện Hưng Hà (Thái Bình), khu lưu niệm Nhà bác học Lê Quý Đôn là một di tích lịch sử văn hóa, điểm du lịch thú vị đối với du khách thập phương. Khu lưu niệm Nhà bác học Lê Quý Đôn được xây dựng nhằm bảo tồn những di sản mà ông để lại, đồng thời tôn vinh công lao to lớn của ông đối với quê hương đất nước, góp phần giáo dục các thế hệ người Việt Nam noi gương học tập và làm theo.

Điểm cầu tại Nhà hát lớn thành phố Hải Phòng

Vũ Bùi Đình Tùng (trường THPT chuyên Trần Phú) đại diện cho vùng đất cảng Hải Phòng bước vào Chung kết năm Olympia 22 với số thành tích 310 điểm. Nơi được chọn làm điểm cầu tại Hải Phòng là Nhà hát lớn, một trong những biểu tượng của mảnh đất hoa phượng đỏ.

Khám phá 4 điểm cầu truyền hình trận Chung kết Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 22 ảnh 2

Nhà hát lớn là điểm cầu đại diện cho Hải Phòng. Ảnh: Fanpage Đường lên đỉnh Olympia

Tọa lạc trên con phố Hoàng Văn Thụ, ngay khu vực trung tâm thành phố Hải Phòng, Nhà hát Lớn là nơi chứng kiến những dấu ấn, mốc son của lịch sử cách mạng dân tộc.

Khám phá 4 điểm cầu truyền hình trận Chung kết Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 22 ảnh 3

Cầu Hải Phòng rực rỡ cờ hoa bất chấp mưa gió. Ảnh: Fanpage Đường lên đỉnh Olympia

Điểm cầu tại Quảng trường Tây Bắc - Sơn La

Với chiến thắng cuộc thi Quý III, Bùi Anh Đức (THPT chuyên Sơn La) là thí sinh "mở đường" mang cầu truyền hình Olympia đầu tiên về cho tỉnh Sơn La. Để đánh dấu cho sự kiện đặc biệt này, Quảng trường Tây Bắc là nơi được chọn làm điểm cầu truyền hình cho Chung kết năm Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 22.

Khám phá 4 điểm cầu truyền hình trận Chung kết Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 22 ảnh 4

Quảng trường Tây Bắc mang đậm dấu ấn lịch sử. Ảnh: Fanpage Đường lên đỉnh Olympia

Nơi đây có ý nghĩa vô cùng đặc biệt khi nó mang trong mình tượng đài của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chính vì thế đây không chỉ là một địa điểm du lịch thông thường mà còn là "địa chỉ đỏ" để giáo dục về truyền thống cách mạng, lòng tự hào, tinh thần yêu nước, đoàn kết dân tộc...

Điểm cầu tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội)

"Nhà leo núi" Vũ Nguyên Sơn (trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam) đã giành chiến thắng "nghẹt thở" để mang cầu truyền hình Chung kết năm Đường Lên Đỉnh Olympia về với Hà Nội. Điểm cầu được chọn là Văn Miếu - Quốc Tử Giám, một di sản văn hóa của nhân loại, là biểu tượng cho truyền thống hiếu học của Việt Nam.

Khám phá 4 điểm cầu truyền hình trận Chung kết Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 22 ảnh 5

Văn Miếu Quốc Tử Giám là một biểu tượng tri thức trường tồn. Ảnh: Fanpage Đường lên đỉnh Olympia

Chung kết Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 22 sẽ được truyền hình trực tiếp trên VTV3 lúc 8h30 Chủ Nhật (ngày 2/10/2022).

Khám phá 4 điểm cầu truyền hình trận Chung kết Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 22 ảnh 9
MỚI - NÓNG
Hành trình ‘Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông’ hội quân, dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ
Hành trình ‘Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông’ hội quân, dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ
HHT - Chiều 26/4, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia A1 (thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam, T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, Hội đồng Đội T.Ư tổ chức Lễ hội quân Hành trình “Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông” và dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hi sinh trên chiến trường Điện Biên năm xưa.
Con trai Đại tướng Võ Nguyên Giáp nói chuyện với thiếu nhi về Chiến thắng Điện Biên Phủ
Con trai Đại tướng Võ Nguyên Giáp nói chuyện với thiếu nhi về Chiến thắng Điện Biên Phủ
HHT - Tại khu Di tích Sở Chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ, xã Mường Phăng, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, 200 thiếu nhi tiêu biểu toàn quốc được nghe bác Võ Điện Biên - con trai Đại tướng Võ Nguyên Giáp chia sẻ những câu chuyện lịch sử, ý nghĩa, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu".

Có thể bạn quan tâm

Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?

Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?

HHT - Nắng nóng sẽ diễn ra tại hầu hết các địa phương trên cả nước trong dịp nghỉ lễ, nếu có kế hoạch du lịch, vui chơi ngoài trời cần chú ý bảo vệ sức khỏe, tăng cường chống nắng tránh nguy cơ say nóng, đột quỵ. Thế nhưng liệu Hà Nội có nóng tới tận 41 độ C như dự báo của các ứng dụng thời tiết?
Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" đến với các địa danh lịch sử tại Yên Bái

Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" đến với các địa danh lịch sử tại Yên Bái

Ngày 24/4, sau Lễ xuất quân Hành trình "Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông" năm 2024 tại Hà Nội, đoàn hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" tuyến số 2 do đồng chí Ngô Văn Cương - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra T.Ư Đoàn làm trưởng đoàn đã khởi hành tới các địa danh lịch sử gắn với Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn tỉnh Yên Bái.
Hoa hậu H’Hen Niê đồng hành cùng các hoạt động hướng đến người dân gặp khó khăn

Hoa hậu H’Hen Niê đồng hành cùng các hoạt động hướng đến người dân gặp khó khăn

HHT - Hoa hậu H'Hen Niê vừa có chuyến công tác tại tỉnh Điện Biên, hưởng ứng "Tháng Nhân đạo năm 2024 cấp Quốc gia", đồng hành cùng Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam trong chuỗi hoạt động “Hành trình nhân đạo, trao nhận yêu thương” hướng đến trẻ em, phụ nữ, người dân gặp khó khăn tại Điện Biên.