Khám phá 10 bí mật thú vị ngày đăng quang của Nữ hoàng Anh nhân Đại lễ Bạch kim

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Vào ngày 2 tháng 6 năm 1953, Elizabeth Windsor 27 tuổi được trao vương miện Nữ hoàng Anh. Bà chính là người trị vì lâu nhất Vương quốc Anh. Nhân Đại lễ Bạch kim, cùng khám phá những bí mật thú vị về lễ đăng quang 69 năm trước của bà nhé!
Khám phá 10 bí mật thú vị ngày đăng quang của Nữ hoàng Anh nhân Đại lễ Bạch kim ảnh 1

Vẻ đẹp của Nữ hoàng Elizabeth II ở tuổi đôi mươi.

Elizabeth II là nữ hoàng đầu tiên trong vòng 200 năm trở thành nữ hoàng khi đang ở nước ngoài. Elizabeth lúc đó đang ở Kenya khi vua cha mất và nghiễm nhiên bà trở thành người kế vị. Bà làm nữ hoàng về mặt lý thuyết trong vòng 1 năm, sau đó mới chính thức tổ chức đại lễ đăng quang.

Khám phá 10 bí mật thú vị ngày đăng quang của Nữ hoàng Anh nhân Đại lễ Bạch kim ảnh 2

Nữ hoàng Elizabeth II là nữ hoàng trị vì lâu nhất trong lịch sử nước Anh.

Nữ hoàng Elizabeth II được trao chiếc vương miện của Thánh Edward. Vương miện được làm bằng vàng nguyên khối vào năm 1661 với hồng ngọc, thạch anh tím, ngọc bích, ngọc hồng lựu, đá topaz và tourmaline. Bên trong có một chiếc mũ nhung màu tím hoàng gia.

Khám phá 10 bí mật thú vị ngày đăng quang của Nữ hoàng Anh nhân Đại lễ Bạch kim ảnh 3

Vương miện của Vua Edward I được trao cho Nữ hoàng Elizabeth II.

Nữ hoàng được trao Quả cầu cho người kế vị, được làm vào năm 1661. Báu vật hoàng gia này được làm bằng vàng ròng, 9 viên ngọc lục bảo, 18 viên hồng ngọc, 9 viên ngọc bích, 365 viên kim cương, 375 viên ngọc trai, 1 viên thạch anh tím và 1 viên đá thủy tinh.

Khám phá 10 bí mật thú vị ngày đăng quang của Nữ hoàng Anh nhân Đại lễ Bạch kim ảnh 4

Các lễ vật đăng quang của Hoàng gia Anh.

Lễ vật đăng quang còn có chiếc nhẫn cưới của Hoàng gia Anh. Trang sức được đặt trên ngón tay thứ tư của người kế vị.

Vương trượng được trao cho Nữ hoàng vào lễ đăng quang có một viên kim cương 530,2 carat, viên kim cương trắng lớn nhất thế giới với giác cắt đẹp nhất.

Khám phá 10 bí mật thú vị ngày đăng quang của Nữ hoàng Anh nhân Đại lễ Bạch kim ảnh 5

Lễ đăng quang của Nữ hoàng Anh kéo dài tới 3 tiếng.

Sự kiện quan trọng này đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng quốc tế, với sự góp mặt của đại diện hơn 129 quốc gia khi đăng quang. Đệ nhất phu nhân Jacqueline Bouvier (sau này là Jackie Kennedy) cũng có mặt tại lễ đăng quang, lúc bấy giờ bà làm phóng viên cho tờ Washington Times-Herald.

Sau khi đăng quang, Nữ hoàng đội vương miện của Nhà nước Hoàng gia và mặc áo choàng màu tím trên đường trở về Cung điện Buckingham. Chiếc áo choàng được thêu tay vô cùng cầu kỳ, các thợ may đã mất tới 3.500 giờ chế tác.

Khám phá 10 bí mật thú vị ngày đăng quang của Nữ hoàng Anh nhân Đại lễ Bạch kim ảnh 6

Vương miện mà Nữ hoàng đội về cung điện.

Khám phá 10 bí mật thú vị ngày đăng quang của Nữ hoàng Anh nhân Đại lễ Bạch kim ảnh 7

Găng tay thêu chỉ vàng của lễ phục.

Khám phá 10 bí mật thú vị ngày đăng quang của Nữ hoàng Anh nhân Đại lễ Bạch kim ảnh 8

Áo choàng của Nữ hoàng cho lễ đăng quang mất 3500 giờ chế tác.

Khám phá 10 bí mật thú vị ngày đăng quang của Nữ hoàng Anh nhân Đại lễ Bạch kim ảnh 9

Bút để Nữ hoàng sử dụng khi đăng quang.

Khám phá 10 bí mật thú vị ngày đăng quang của Nữ hoàng Anh nhân Đại lễ Bạch kim ảnh 10
NTK Norman Hartnell là người thiết kế chiếc váy đăng quang của Nữ hoàng Anh.

Gần 30.000 quân nhân tham gia lễ rước tân Nữ hoàng trở lại Cung điện Buckingham. Họ chủ yếu đến từ Quân đội, Hải quân, các sĩ quan cảnh sát và những tổ chức liên quan.

Khám phá 10 bí mật thú vị ngày đăng quang của Nữ hoàng Anh nhân Đại lễ Bạch kim ảnh 11

Sự kiện Hoàng gia đầu tiên của Anh được truyền hình trực tiếp.

Sự kiện đăng quang của Nữ hoàng Anh Elizabeth II là một cuộc "cách mạng truyền thông" khi lần đầu tiên có lễ đăng quang được truyền hình trực tiếp trên TV. Sự kiện đã thu hút tới 27 triệu người xem ở Vương quốc Anh (trên tổng dân số 36 triệu). Nhiều người thậm chí đã quyết định bỏ tiền mua chiếc TV đầu tiên của họ để có thể xem chương trình trực tiếp này.

Khám phá 10 bí mật thú vị ngày đăng quang của Nữ hoàng Anh nhân Đại lễ Bạch kim ảnh 12

Nữ hoàng Anh Elizabeth II đã có 70 năm trị vì rất đáng nhớ.

Năm 4 tuổi, Thái tử Charles là người thừa kế hoàng gia đầu tiên trong lịch sử tham dự lễ đăng quang của mẹ mình. Công chúa Anne, khi đó 3 tuổi, vì còn quá nhỏ nên phải theo dõi lễ rước tại Cung điện Buckingham. Sau này, công chúa Anne tâm sự rằng bà từng cảm thấy thất vọng khi bị "cho ra rìa".

MỚI - NÓNG
Hành trình ‘Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông’ hội quân, dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ
Hành trình ‘Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông’ hội quân, dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ
HHT - Chiều 26/4, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia A1 (thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam, T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, Hội đồng Đội T.Ư tổ chức Lễ hội quân Hành trình “Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông” và dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hi sinh trên chiến trường Điện Biên năm xưa.
Con trai Đại tướng Võ Nguyên Giáp nói chuyện với thiếu nhi về Chiến thắng Điện Biên Phủ
Con trai Đại tướng Võ Nguyên Giáp nói chuyện với thiếu nhi về Chiến thắng Điện Biên Phủ
HHT - Tại khu Di tích Sở Chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ, xã Mường Phăng, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, 200 thiếu nhi tiêu biểu toàn quốc được nghe bác Võ Điện Biên - con trai Đại tướng Võ Nguyên Giáp chia sẻ những câu chuyện lịch sử, ý nghĩa, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu".

Có thể bạn quan tâm