Khai trương Nhà sách thông minh Fahasa Phú Lâm

0:00 / 0:00
0:00
Ngày 17/11/2022, Công ty CP Phát hành sách TP.HCM (Fahasa) đã khai trương Nhà sách thông minh - Nhà sách Fahasa Phú Lâm. Đây là nhà sách thông minh thứ tư của Fahasa tại TP.HCM.
Khai trương Nhà sách thông minh Fahasa Phú Lâm ảnh 1
Cắt băng khai trương Nhà sách thông minh - Nhà sách Fahasa Phú Lâm.

Vào tháng 7 năm 2016, Fahasa khai trương Nhà sách Fahasa Phú Lâm với diện tích hơn 500m2 tại Aeon Mall Bình Tân, trải qua hơn 6 năm hoạt động đến nay, nhà sách Fahasa Phú Lâm đã trở thành điểm đến rất được yêu thích của đông đảo quý khách hàng tại Quận Bình Tân và các vùng lân cận. Với mong muốn ngày càng phục vụ bạn đọc tốt hơn, trong 3 tháng vừa qua, Công ty Fahasa đã nỗ lực triển khai thực hiện Dự án đầu tư mở rộng Nhà sách Fahasa Phú Lâm tại Aeon Mall Bình Tân, tăng diện tích kinh doanh từ 500m2 lên 1.200m2. Nhà sách Fahasa Phú Lâm được mở rộng, đầu tư hoàn toàn mới với đẳng cấp cao từ thiết kế, hoàn thiện các hạng mục xây dựng, quầy kệ, trang thiết bị, đến chuẩn bị hàng hóa.

Trong tình hình khó khăn của xã hội và thị trường sau đại dịch Covid-19, nhiều doanh nghiệp Việt Nam phải tạm ngưng đầu tư phát triển, thậm chí đóng cửa ngừng kinh doanh; thì chỉ những đơn vị có tiềm lực mạnh, tầm nhìn xa và tích cực mới có khả năng đầu tư phát triển trong thời điểm này. Fahasa là một trong số ít những đơn vị như vậy. Trong 2 năm đại dịch Covid-19, Công ty Fahasa vẫn giữ vững hệ thống Nhà Sách Fahasa trên toàn quốc, không nhà sách nào bị đóng cửa, không một nhân viên nào phải nghỉ việc vì dịch Covid-19. Bước vào năm 2022, dịch Covid được khống chế, hệ thống 120 nhà sách Fahasa trên toàn quốc đã trở lại hoạt động rất mạnh mẽ với 100% năng lực kinh doanh: về con người, về hàng hoá và về công tác phục vụ khách hàng. Kết quả kinh doanh 10 tháng 2022 của Hệ thống Nhà Sách Fahasa là rất xuất sắc, doanh thu vượt cả cùng kỳ 2019, năm trước đại dịch Covid-19.

Khai trương Nhà sách thông minh Fahasa Phú Lâm ảnh 2
Khai trương Nhà sách thông minh Fahasa Phú Lâm ảnh 3

Nhà sách Thông minh Fahasa Phú Lâm được đầu tư hoàn toàn mới để mở rộng với đẳng cấp cao, kinh phí hàng chục tỷ đồng, đã thể hiện bản lĩnh của Fahasa và là cơ hội của tương lai. Riêng về thiết kế của Nhà sách FAHASA Phú Lâm đã là một sự mới lạ hoàn toàn mang phong cách hiện đại. Xuất phát từ ý tưởng tri thức là nguồn kho tàng vô tận, đa màu sắc, đã thể hiện rất rõ qua từng khu vực bày trí tại Nhà sách, đặc biệt khu vực trải nghiệm sách thiếu nhi. Căn phòng Giáng Sinh cũng là điểm dừng chân hấp dẫn cho khách hàng trẻ tuổi, với trang trí rừng thông và vô vàn hàng trang trí noel đặc sắc.

Khai trương Nhà sách thông minh Fahasa Phú Lâm ảnh 4
Khai trương Nhà sách thông minh Fahasa Phú Lâm ảnh 5

Về hàng hóa, vốn được coi là “linh hồn” của một Nhà sách, Nhà sách Fahasa Phú Lâm là nơi hội tụ của hàng trăm ngàn bản sách quốc văn và ngoại văn; hàng trăm ngàn sản phẩm văn hóa chất lượng cao được sản xuất trong nước và nhập khẩu từ các nước tiên tiến; hàng hóa từ những thương hiệu nổi tiếng về uy tín, những tựa sách hay nhất mới nhất luôn được cập nhật thường xuyên… Khối lượng hàng hóa khổng lồ được sắp đặt khoa học trong tổng thể như một Khu vườn tri thức rộng lớn đầy màu sắc, với những khu vực hàng hóa được bố trí sinh động: Khu vực Sách quốc văn, Sách ngoại văn, Văn phòng phẩm, hàng Lưu niệm, khu vực hàng hóa dành riêng cho các em thiếu nhi…

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

SVVN - Cánh đồng cỏ lau tại Làng Đại học Thủ Đức đang đua nhau bung nở, rực rỡ một màu trắng muốt, tạo nên một khung cảnh thơ mộng, lãng mạn. Ngay sau khi lan truyền trên mạng xã hội, cánh đồng cỏ lau nhận được sự quan tâm lớn của cư dân mạng, thu hút nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp.
Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.