Khai mạc Giải Vô địch Karate sinh viên các trường Đại học, Học viện và Cao đẳng khu vực Hà Nội

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Ngày 10/12/2022, Lễ khai mạc Giải Vô địch Karate sinh viên các trường Đại học, Học viện và Cao đẳng khu vực Hà Nội lần thứ Nhất năm 2022 đã chính thức diễn ra tại Nhà tập Trường Đại học Ngoại thương, Trụ sở chính Hà Nội, 91 Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội.
Khai mạc Giải Vô địch Karate sinh viên các trường Đại học, Học viện và Cao đẳng khu vực Hà Nội ảnh 1

Lễ khai mạc Giải Vô địch Karate sinh viên các trường Đại học, Học viện và Cao đẳng khu vực Hà Nội lần thứ Nhất năm 2022 đã chính thức diễn ra tại Nhà tập Trường Đại học Ngoại thương, Trụ sở chính Hà Nội, 91 Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội.

Trong mùa giải đầu tiên, Hội thể thao Đại học và Chuyên nghiệp (ĐH&CN) Hà Nội đã ủy quyền cho Trường Đại học Ngoại thương đăng cai tổ chức Giải Vô địch Karate sinh viên các trường Đại học, Học viện và Cao đẳng (ĐH, HV & CĐ) khu vực Hà Nội. Giải đấu đã thu hút sự tham gia của 23 trường ĐH, HV và CĐ trên địa bàn thành phố Hà Nội với 241 vận động viên, tranh tài ở 32 nội dung thi đấu.

Giải Vô địch Karate sinh viên các trường ĐH, HV & CĐ khu vực Hà Nội được tổ chức với mong muốn đẩy mạnh phong trào rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, thường xuyên tập luyện, thi đấu thể thao trong sinh viên, nhằm phát triển toàn diện “Trí – Lực” góp phần giáo toàn diện cho sinh viên.

Tham dự lễ khai mạc Giải, về phía Tổng cục thể dục thể thao và Sở Văn hoá Thể thao Hà Nội có Ông Nguyễn Hồng Minh – Phó Tổng Cục trưởng, Tổng Cục Thể dục Thể thao; Ông Vũ Sơn Hà – Tổng thư ký liên đoàn Karate Đông Nam Á, trưởng bộ môn Karate tổng cục Thể dục Thể thao; Ông Lê Tùng Dương – Huấn luyện viên trưởng đội tuyển Karate Việt Nam, Trưởng Bộ môn Karate, Sở Văn hoá Thể thao Hà Nội. Về phía hội Thể thao Đại Học và Chuyên Nghiệp Hà Nội có Ông Nguyễn Viết Trung – Tổng thư ký hội Thể thao Đại học và Chuyên nghiệp Hà Nội. Về phía Ban lãnh đạo Trường Đại học Ngoại thương có PGS. TS Lê Thị Thu Thủy - Phó Bí thư Đảng Ủy, Chủ tịch Hội Đồng Trường; PGS. TS Đào Ngọc Tiến - Phó Hiệu trưởng cùng Trưởng, phó một số đơn vị trong trường.

Khai mạc Giải Vô địch Karate sinh viên các trường Đại học, Học viện và Cao đẳng khu vực Hà Nội ảnh 2

Các đại biểu tham dự lễ khai mạc giải đấu.

Phát biểu khai mạc giải đấu, Ông Nguyễn Hồng Minh – Phó Tổng Cục trưởng, Tổng Cục Thể dục Thể thao cho biết, Giải đấu lần này khẳng định sự lớn mạnh của phong trào thể dục thể thao sinh viên tại khu vực Hà Nội. Ông tin tưởng rằng giải đấu sẽ thúc đẩy ngày càng lớn mạnh phong trào thể thao trong đoàn viên thanh niên, phong trào rèn luyện sức khỏe theo Gương Bác Hồ vĩ đại, đáp ứng nhu cầu nguyện vọng rèn luyện thể dục thể thao của sinh viên, đoàn viên, thanh niên, cũng như tạo không khí thi đua sôi nổi, tinh thần giao lưu học hỏi, hiểu biết lẫn nhau giữa sinh viên, đoàn viên, thanh niên các trường Đại học trên địa bàn Hà Nội. Ông cũng đề nghị các tuyển thủ tham gia thi đấu giải phát huy hơn nữa tinh thần đoàn kết, thi đấu trung thực, thể hiện tinh thần cao thượng, tạo nét đẹp văn hóa trong thể thao, cống hiến cho khán giả những pha đánh hay, trận đấu đẹp.

Khai mạc Giải Vô địch Karate sinh viên các trường Đại học, Học viện và Cao đẳng khu vực Hà Nội ảnh 3
Ông Nguyễn Hồng Minh – Phó Tổng Cục trưởng, Tổng Cục Thể dục Thể thao phát biểu khai mạc giải đấu.

Đại diện Hội Thể thao ĐH&CN Hà Nội, Ông Nguyễn Viết Trung bày tỏ vui mừng trong lần đầu tiên tổ chức giải đấu đã thu hút đông đảo các đơn vị, cùng các vận động viên tham dự. Ông cũng gửi lời cảm ơn tới Tổng Cục Thể dục Thể thao, Trường Đại học Ngoại thương cùng các thành viên ban tổ chức cùng các đội tuyển tham dự giải đã hỗ trợ, đóng góp vào thành công chung của giải đấu. Đồng thời, ông cũng chúc tất cả các đội tham gia sẽ gặt hái được thành công, thể hiện đúng tinh thần năng động tuổi trẻ.

Khai mạc Giải Vô địch Karate sinh viên các trường Đại học, Học viện và Cao đẳng khu vực Hà Nội ảnh 4
Ông Nguyễn Viết Trung Đại diện Hội Thể thao ĐH&CN Hà Nội phát biểu.

Thay mặt lãnh đạo Trường Đại học Ngoại thương, PGS. TS Đào Ngọc Tiến - Phó Hiệu trưởng nhà trường đã phát biểu chào mừng tới các đại biểu, đại diện các đội tuyển thi đấu, tổ trọng tài cùng các cổ động viên đến từ các trường ĐH, HV & CĐ khu vực Hà Nội. Thầy Tiến nhấn mạnh vấn đề rèn luyện thể dục, thể thao trong sinh viên và cán bộ, viên chức luôn được Trường Đại học Ngoại thương hết sức coi trọng. Hàng năm, Nhà trường tích cực tổ chức nhiều hoạt động, sân chơi rèn luyện sức khỏe cho cán bộ, giảng viên, sinh viên Nhà trường. Bên cạnh đó, Đoàn thi đấu của cán bộ, giảng viên, sinh viên Nhà trường cũng đã đạt các thành tích ấn tượng tại các Hội thao, Giải thể thao cấp ngành, khu vực Hà Nội và toàn quốc. Trường Đại học Ngoại thương vinh dự khi là đơn vị được lựa chọn đăng cai tổ chức Giải Vô địch Karate sinh viên các trường đại học, học viện và cao đẳng khu vực Hà Nội lần thứ Nhất. Thầy bày tỏ tin tưởng với tinh thần đoàn kết, đồng thuận, giao lưu học hỏi, Giải đấu sẽ diễn ra thành công tốt đẹp.

Khai mạc Giải Vô địch Karate sinh viên các trường Đại học, Học viện và Cao đẳng khu vực Hà Nội ảnh 5
PGS. TS Đào Ngọc Tiến - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương phát biểu chào mừng tới các đại biểu, đại diện các đội tuyển thi đấu, tổ trọng tài cùng các cổ động viên đến từ các trường ĐH, HV & CĐ khu vực Hà Nội.

Tiếp nối chương trình, Ông Nguyễn Hồng Minh – Phó Tổng cục trưởng, tổng cục Thể dục Thể thao; Ông Vũ Sơn Hà – Tổng thư ký liên đoàn Karate Đông Nam Á, trưởng bộ môn Karate tổng cục Thể dục Thể thao; PGS. TS Lê Thị Thu Thủy - Chủ tịch Hội Đồng Trường Đại học Ngoại thương đã lên trao cờ lưu niệm của giải đấu cho các đoàn.

Thay mặt Tập thể lãnh đạo Nhà trường, PGS. TS Lê Thị Thu Thủy và PGS. TS Đào Ngọc Tiến đã trao tặng quà lưu niệm tới các đại biểu tham dự.

Ngay sau phần tuyên thệ của đại diện tổ trọng tài và đại diện vận động viên, giải đấu đã tiếp tục thi đấu trong ngày 10/12 và 11/12/2022 với 2 nội dung chính: Nội dung phong trào và Nội dung nâng cao. Trong đó, Nội dung phong trào dành cho các sinh viên thuộc khối Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội gồm: Kata cá nhân nam, nữ; Kata đôi nam, nữ; Kumite cá nhân theo các hạng cân; Kumite đồng đội nam; Kumite đồng đội nữ. Có nội dung thi đấu cụ thể tương tự Nội dung phong trào, Nội dung nâng cao có đối tượng thi đấu là các vận động viên có đẳng cấp quốc gia “cấp I, kiện tướng và dự bị kiện tướng môn Karate”, hoặc sinh viên hệ chính quy học chuyên ngành môn Karate đang học tập tại các trường, khoa đào tạo chuyên ngành về thể dục thể thao trên địa bàn thành phố Hà Nội.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên: 'Thanh niên luôn được coi là chủ thể quan trọng trong quá trình phát triển của ASEAN'

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên: 'Thanh niên luôn được coi là chủ thể quan trọng trong quá trình phát triển của ASEAN'

SVVN - 'Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu' 2021 Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên có mặt tại Học viện Ngoại giao để tham dự chương trình đối thoại giữa Tổng Thư ký ASEAN với thanh niên ASEAN về chủ đề 'Thanh niên ASEAN - Tương lai ASEAN: Vai trò của Thanh niên trong việc định hình tương lai ASEAN'. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ 'Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024'.
Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

SVVN - Cánh đồng cỏ lau tại Làng Đại học Thủ Đức đang đua nhau bung nở, rực rỡ một màu trắng muốt, tạo nên một khung cảnh thơ mộng, lãng mạn. Ngay sau khi lan truyền trên mạng xã hội, cánh đồng cỏ lau nhận được sự quan tâm lớn của cư dân mạng, thu hút nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp.
Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.