Kết quả bốc thăm U23 châu Á 2024: U23 Việt Nam chung bảng với đối thủ đầy "duyên nợ"

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Trong lễ bốc thăm chiều 23/11 tại Qatar, U23 Việt Nam được xếp vào bảng D. Đây được xem là bảng đấu dễ, hứa hẹn mở ra cơ hội vào tứ kết cho thầy trò HLV Philippe Troussier.

Theo kết quả bốc thăm giải U23 châu Á 2024, U23 Việt Nam sẽ nằm chung bảng D với U23 Uzbekistan, Kuwait và Malaysia. Đây là bảng đấu "nhẹ ký" hơn khá nhiều so với những đội bóng còn lại.

U23 Malaysia và U23 Kuwait đều không phải là đội bóng thuộc top đầu ở châu Á. Đội tuyển quốc gia của họ cũng xếp dưới ĐT Việt Nam trên bảng xếp hạng FIFA. Chỉ có U23 Uzbekistan là thử thách đáng ngại nhất với thầy trò HLV Troussier.

Trước đó vào năm 2018, dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang-seo, U23 Việt Nam từng làm nên kỳ tích khi chạm trán với U23 Uzbekistan ở Chung kết tại Thường Châu (Trung Quốc) và chịu thất bại 1-2 bởi bàn thua phút 120.

Kết quả bốc thăm U23 châu Á 2024: U23 Việt Nam chung bảng với đối thủ đầy "duyên nợ" ảnh 1
U23 Việt Nam tại mùa giải U23 Châu Á 2018.

Bảng B được xem là "tử thần" khi có sự góp mặt của Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc và UAE. Họ đều là những nền bóng đá mạnh ở châu Á. Người hâm mộ được kỳ vọng sẽ chứng kiến những cuộc đối đầu nảy lửa.

U23 Thái Lan hứa hẹn gặp nhiều khó khăn khi rơi vào bảng C, với U23 Arab Saudi, Iraq và Tajikistan. Đại diện còn lại của Đông Nam Á là U23 Indonesia cũng đứng trước thử thách ở bảng A, với chủ nhà U23 Qatar, Australia và Jordan.

VCK U23 Châu Á 2024 có 16 đội tham dự, gồm chủ nhà Qatar, Arab Saudi, Uzbekistan, Nhật Bản, Australia, Iraq, Hàn Quốc, Việt Nam, Thái Lan, Jordan, UAE, Kuwait, Malaysia, Tajikistan, Indonesia và Trung Quốc.

16 đội sẽ chia làm 4 bảng. Hai đội đầu bảng giành vé vào Tứ kết. Hai đội vào chung kết cùng đội thắng trận tranh hạng Ba sẽ giành suất dự Olympic 2024 tại Pháp. Đội thứ tư sẽ đá play-off tranh vé với đối thủ thuộc Liên đoàn bóng đá châu Phi. VCK U23 châu Á 2024 sẽ diễn ra từ 15/4 đến 3/5 năm sau.

Kết quả bốc thăm U23 châu Á 2024: U23 Việt Nam chung bảng với đối thủ đầy "duyên nợ" ảnh 5
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn thăm đoàn viên, thanh niên tập luyện chuẩn bị lễ diễu binh kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ
Trung ương Đoàn thăm đoàn viên, thanh niên tập luyện chuẩn bị lễ diễu binh kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ
HHT - Ngày 27/4, đoàn công tác T.Ư Đoàn do Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy dẫn đầu đã đến Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Bắc thăm, tặng quà đoàn viên, thanh niên lực lượng diễu binh thuộc Bộ công an tham gia phục vụ cho lễ diễu binh, diễu hành trong đại Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. 

Có thể bạn quan tâm

Khánh thành công trình Không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt Đội ở Điện Biên

Khánh thành công trình Không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt Đội ở Điện Biên

Trong khuôn khổ các hoạt động của Liên hoan Chiến sĩ nhỏ Điện Biên toàn quốc lần thứ V, năm 2024 cấp Trung ương; đồng thời phát triển văn hóa đọc, tạo sân chơi tương tác, sinh hoạt Đội cho thiếu nhi tỉnh Điện Biên, ngày 24/4/2024, Hội đồng Đội Trung ương tổ chức chương trình trao tặng và bàn giao công trình “Không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt Đội” tại Nhà Thiếu nhi tỉnh Điện Biên.
Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" đến với các địa danh lịch sử tại Yên Bái

Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" đến với các địa danh lịch sử tại Yên Bái

Ngày 24/4, sau Lễ xuất quân Hành trình "Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông" năm 2024 tại Hà Nội, đoàn hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" tuyến số 2 do đồng chí Ngô Văn Cương - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra T.Ư Đoàn làm trưởng đoàn đã khởi hành tới các địa danh lịch sử gắn với Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn tỉnh Yên Bái.