Indonesia hay Thái Lan sẽ gặp ĐT Việt Nam ở Bán kết sau trận hòa khiến bảng A trở nên khó lường?

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Sau trận hòa giữa 2 đội tuyển Indonesia và Thái Lan ở vòng bảng AFF Cup 2022, cục diện bảng A trở nên rất phức tạp khi cả 3 đội: Thái Lan, Indonesia và Campuchia đều có cơ hội đi tiếp vào vòng bán kết. Vậy tiếp theo có thể xảy ra những tình huống nào và đội nào ở bảng A sẽ dễ gặp ĐT Việt Nam tại vòng bán kết, nếu ĐT Việt Nam duy trì vị trí đầu bảng B?

Thi đấu trên sân nhà và chơi hơn người trong 30 phút nhưng ĐT Indonesia vẫn bị cầm hòa 1-1 bởi ĐT Thái Lan trong trận đấu ở bảng A của giải AFF Cup 2022 vào chiều 29/12.

ĐT Indonesia đã có nhiều cơ hội để giành trọn 3 điểm nhưng không hiểu do thiếu may mắn hay thiếu kỹ năng dứt điểm mà cuối cùng chẳng cơ hội nào thành bàn, trừ quả penalty.

Kết quả hòa khiến ĐT Indonesia tạm thời đứng ở vị trí thứ hai của bảng A. ĐT Thái Lan cũng có 7 điểm như ĐT Indonesia nhưng hơn hiệu số bàn thắng thua.

Nếu cứ giữ vị trí thứ hai sau vòng bảng thì ĐT Indonesia vẫn đi tiếp vào vòng bán kết, nhưng theo báo chí Indonesia thì như vậy là một “thiệt hại”, bởi tại vòng bán kết, họ sẽ phải gặp đội đứng đầu bảng B.

Indonesia hay Thái Lan sẽ gặp ĐT Việt Nam ở Bán kết sau trận hòa khiến bảng A trở nên khó lường? ảnh 1

Indonesia 1-1 Thái Lan. Ảnh: PSSI/ Twitter.

Tờ Voi của Indonesia viết, cho đến giờ, bảng B vẫn “được kiểm soát bởi ĐT Việt Nam, là một trong những ứng cử viên vô địch”. Theo tờ báo này, ĐT Indonesia sẽ phải thi đấu hết mình ở trận cuối cùng với ĐT Philippines (19h30 ngày 2/1). Kết quả có lợi nhất cho ĐT Indonesia sẽ là Indonesia thắng và hy vọng ĐT Thái Lan thua hoặc hòa ĐT Campuchia. Thế thì ĐT Indonesia sẽ đứng đầu bảng và “né” được ĐT Việt Nam ở Bán kết (tạm cho là ĐT Việt Nam sẽ giữ vững vị trí đầu bảng B).

Đây là điều mà ĐT Indonesia mong muốn vì ĐT Philippines trận sau chỉ “đá cho vui” nên có thể sẽ không nhiều động lực; trong khi đó, nếu ĐT Campuchia thắng ĐT Thái Lan thì họ sẽ đi tiếp nên chắc chắn họ sẽ chơi tất tay.

Indonesia hay Thái Lan sẽ gặp ĐT Việt Nam ở Bán kết sau trận hòa khiến bảng A trở nên khó lường? ảnh 2

ĐT Indonesia đã không tận dụng được lợi thế hơn người. Ảnh: SPORTFIVE/ AFF Mitsubishi Electric Cup.

Nhưng tất nhiên ĐT Thái Lan sẽ không dễ “buông” cho ĐT Campuchia thắng. Vậy trong trường hợp Thái Lan thắng Campuchia (dễ xảy ra) mà ĐT Indonesia thắng với tỉ số ít chênh lệch, hòa hoặc thua ĐT Philippines thì ĐT Indonesia sẽ đứng thứ hai và sẽ gặp ĐT Việt Nam ở bán kết. Còn nếu vẫn muốn “né” ĐT Việt Nam trong tình huống này thì ĐT Indonesia phải thắng đậm và giữ sạch lưới để vượt lên trên ĐT Thái Lan nhờ hiệu số bàn thắng thua (cũng hơi khó).

Nếu cả 2 trận (Thái Lan - Campuchia và Philippines - Indonesia) đều có kết quả hòa thì thứ tự trong bảng không thay đổi và Indonesia vẫn xếp thứ hai.

Vậy có thể thấy, ĐT Indonesia vẫn có nhiều khả năng gặp ĐT Việt Nam ở vòng bán kết hơn cả. Còn ĐT Việt Nam hiện tại thì tập trung toàn lực cho trận tiếp theo là trận với ĐT Singapore (19h30 ngày 30/12).

Indonesia hay Thái Lan sẽ gặp ĐT Việt Nam ở Bán kết sau trận hòa khiến bảng A trở nên khó lường? ảnh 6
MỚI - NÓNG
Khơi gợi cảm hứng viết văn với "Con Đường Văn Sĩ" của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng
Khơi gợi cảm hứng viết văn với "Con Đường Văn Sĩ" của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng
HHT - Có một điều thú vị ở nhà văn Nguyễn Huy Tưởng mà những người yêu viết láchcó thể học hỏi, chính là việc ông rất chăm viết nhật ký. Bằng việc suy tư và chăm ghi chép lại những điều diễn ra xung quanh mình, Nguyễn Huy Tưởng dần tìm ra những quan niệm về nhân sinh, để đưa vào các tác phẩm do ông sáng tác. 

Có thể bạn quan tâm

Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?

Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?

HHT - Nắng nóng sẽ diễn ra tại hầu hết các địa phương trên cả nước trong dịp nghỉ lễ, nếu có kế hoạch du lịch, vui chơi ngoài trời cần chú ý bảo vệ sức khỏe, tăng cường chống nắng tránh nguy cơ say nóng, đột quỵ. Thế nhưng liệu Hà Nội có nóng tới tận 41 độ C như dự báo của các ứng dụng thời tiết?
Hoa hậu H’Hen Niê đồng hành cùng các hoạt động hướng đến người dân gặp khó khăn

Hoa hậu H’Hen Niê đồng hành cùng các hoạt động hướng đến người dân gặp khó khăn

HHT - Hoa hậu H'Hen Niê vừa có chuyến công tác tại tỉnh Điện Biên, hưởng ứng "Tháng Nhân đạo năm 2024 cấp Quốc gia", đồng hành cùng Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam trong chuỗi hoạt động “Hành trình nhân đạo, trao nhận yêu thương” hướng đến trẻ em, phụ nữ, người dân gặp khó khăn tại Điện Biên.