Hot boy Trương Hoài Nam và hành trình chuyển hướng sang nghệ thuật

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Tuy chỉ mới 22 tuổi nhưng Trương Hoài Nam đã ghi dấu ấn trong nhiều lĩnh vực với những thành công vượt trội. Thời điểm hiện tại, chàng trai trẻ đã thực sự tìm được đam mê của mình và chuyển hướng sang hoạt động nghệ thuật.

Trương Hoài Nam sớm đã được biết đến là người sở hữu nút vàng Youtube khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Bên cạnh đó, Hoài Nam còn hoạt động mạnh trong lĩnh vực sáng tạo nội dung, marketing. Chàng trai sinh năm 2000 cũng đã từng đảm nhận vị trí Giám đốc arketing cho một công ty lớn về ngành kiến trúc. Thời điểm này, Hoài Nam đã làm rất tốt trên cương vị của mình và ghi dấu ấn sâu sắc đối với công ty, các đối tác.

Hot boy Trương Hoài Nam và hành trình chuyển hướng sang nghệ thuật ảnh 1

Tuy nhiên, sau một thời gian gắn bó và đạt được không ít thành công với lĩnh vực này thì chàng trai lại muốn thử sức với một vai trò mới. Vốn sở hữu một vẻ ngoài điển trai, cùng thần thái cuốn hút nên Hoài Nam từng làm mẫu ảnh cho khá nhiều nhãn hàng. Thời điểm đó, với Hoài Nam công việc mẫu ảnh chỉ là vì sở thích muốn chụp ảnh và có những bộ ảnh đẹp để lưu giữ kỉ niệm.

Nhưng cho tới khi làm nhiều, tiếp xúc nhiều với môi trường chuyên nghiệp này thì chàng trai trẻ lại càng thêm hứng thú và thực sự muốn gắn bó với nghề. Nhiều người nhận xét Hoài Nam ở ngoài đời thật có nhiều nét giống nam ca sĩ Quân AP. Không biết đây là một lời nhận xét có thiện chí hay không nhưng với Hoài Nam thì bản thân anh mong muốn được là chính mình.

Hot boy Trương Hoài Nam và hành trình chuyển hướng sang nghệ thuật ảnh 2

Anh muốn khán giả biết đến mình vì tài năng và giá trị mà mình mang lại chứ không phải vì là bản sao của bất kỳ ai. Hoài Nam cũng chia sẻ việc bị gắn mác là bản sao cũng khiến anh chàng gặp không ít khó khăn, e ngại. Tuy nhiên, với trách nhiệm, nỗ lực làm nghề chân chính, Hoài Nam tin tưởng mọi người sẽ thấu hiểu và ủng hộ anh.

Trương Hoài Nam chia sẻ: “Tôi cảm thấy khá may mắn khi được thử qua rất nhiều công việc mang tính sáng tạo, nghệ thuật. Cho đến khi chọn đi theo con đường này thì chính là lúc mình được sống là chính mình, thỏa sức với đam mê. Chính nhờ nhiều trải nghiệm đó mà tôi biết được đâu mới thực sự là điều mình muốn hướng đến trong tương lai.”

Hot boy Trương Hoài Nam và hành trình chuyển hướng sang nghệ thuật ảnh 3
Hot boy Trương Hoài Nam và hành trình chuyển hướng sang nghệ thuật ảnh 4
Hot boy Trương Hoài Nam và hành trình chuyển hướng sang nghệ thuật ảnh 5

Tuy còn rất trẻ nhưng Hoài Nam lại có những suy nghĩ vô cùng sâu sắc. Anh hiểu được rằng nếu muốn tiến xa hơn trong sự nghiệp, phát triển sâu hơn trong nghề người mẫu cần phải học hỏi và nỗ lực không ngừng. Mục tiêu xa hơn của Hoài Nam trong hành trình chuyển hướng sang nghệ thuật là trở thành một diễn viên chuyên nghiệp.

Chính vì thế mà mỗi cơ hội hợp tác dù với thương hiệu nào thì Hoài Nam đều sẽ đầu tư thời gian, làm việc với thái độ nghiêm túc và trách nhiệm. Bên cạnh đó, việc được tiếp xúc với những ekip chuyên nghiệp cũng là cách giúp chàng trai trẻ có thêm những kinh nghiệm quý báu. Song song với đó, Hoài Nam hiện đang theo học một số khóa học về diễn xuất để phục vụ công việc về sau.

Hot boy Trương Hoài Nam và hành trình chuyển hướng sang nghệ thuật ảnh 6
Hot boy Trương Hoài Nam và hành trình chuyển hướng sang nghệ thuật ảnh 7
Hot boy Trương Hoài Nam và hành trình chuyển hướng sang nghệ thuật ảnh 8
MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

SVVN - Cánh đồng cỏ lau tại Làng Đại học Thủ Đức đang đua nhau bung nở, rực rỡ một màu trắng muốt, tạo nên một khung cảnh thơ mộng, lãng mạn. Ngay sau khi lan truyền trên mạng xã hội, cánh đồng cỏ lau nhận được sự quan tâm lớn của cư dân mạng, thu hút nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp.
Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.