Hợp tác đào tạo nguồn nhân lực lĩnh vực nông nghiệp giữa Nhật Bản và Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
Lễ ký kết hợp tác về đảm bảo và đào tạo nguồn nhân lực giữa tỉnh Kagoshima (Nhật Bản) và Học viện Nông nghiệp Việt Nam là một trong những hoạt động thiết thực chào mừng mừng kỉ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao hai nước Việt Nam – Nhật Bản.

Phát biểu tại buổi lễ, GS. TS Nguyễn Thị Lan – Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam nhấn mạnh, sự kiện mở ra những cơ hội mới cho tỉnh Kagoshima và Học viện, nhất là trong lĩnh vực hợp tác phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực nông nghiệp.

Học viện được cấp giấy phép phái cử người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cấp. Đây là một trong những giấy phép đầu tiên được Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cấp cho cơ sở giáo dục đại học tại Việt Nam.

Hợp tác đào tạo nguồn nhân lực lĩnh vực nông nghiệp giữa Nhật Bản và Việt Nam ảnh 1

Lễ ký kết hợp tác về đảm bảo và đào tạo nguồn nhân lực giữa tỉnh Kagoshima (Nhật Bản) và Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

“Với sự cố vấn của chuyên gia JICA, chúng tôi đã và đang xây dựng thành công bước đầu quy trình hỗ trợ khép kín trong tuyển chọn, đào tạo, quản lý và hỗ trợ thực tập sinh, lao động nông nghiệp làm việc tại Nhật Bản; sau đó quay trở về Việt Nam làm việc và khởi nghiệp theo đúng chuyên môn, ngành nghề được thực tập, rèn luyện tại Nhật Bản”, GS. TS Nguyễn Thị Lan nói.

Theo Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam, 6 tháng đầu năm 2023, Học viện đã triển khai thí điểm xúc tiến hợp tác tuyển dụng, đào tạo, hỗ trợ đầu về theo mô hình khép kín cho 2 liên doanh/hợp tác giữa Nhật Bản và Việt Nam gồm: Liên doanh Vinamilk – Tập đoàn Sojitz; tỉnh Nam Định – tỉnh Miyazaki.

Hợp tác đào tạo nguồn nhân lực lĩnh vực nông nghiệp giữa Nhật Bản và Việt Nam ảnh 2

GS. TS Nguyễn Thị Lan – Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam, phát biểu tại lễ ký kết.

Tính đến 6/2023, Học viện đã xúc tiến phỏng vấn 4 chương trình tuyển chọn với hơn 70 lượt ứng viên tham gia ứng tuyển, lựa chọn thành công 23 ứng viên tham gia chính thức chương trình. Hiện nay, học viên trúng tuyển đang được đào tạo tại Trung tâm đào tạo Nhật ngữ của Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

Về công tác đào tạo, Học viện đã triển khai chương trình đào tạo chuyên môn do các chuyên gia Nhật Bản trực tiếp đào tạo gồm: Khóa học tìm hiểu Nông nghiệp Nhật Bản do giáo sư Đại học Nông nghiệp Tokyo dạy; Khóa học về chế biến thịt theo công nghệ Nhật Bản, Trung tâm thịt Toso Nhật Bản giảng dạy; đào tạo, tập huấn chuyển giao phương pháp đào tạo cho 9 giảng viên Học viện đã từng đi học tập nghiên cứu tại Nhật Bản.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Từ 24 - 28/4, Bộ GD - ĐT sẽ cho thí sinh là học sinh lớp 12 thử đăng ký dự thi trực tuyến

Từ 24 - 28/4, Bộ GD - ĐT sẽ cho thí sinh là học sinh lớp 12 thử đăng ký dự thi trực tuyến

SVVN - Bộ GD-ĐT vừa ban hành kế hoạch số 299/KH-BGDĐT về việc tổ chức Hội nghị tập huấn quy chế và nghiệp vụ tổ chức Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2024. Từ 24/4 đến 28/4, Bộ sẽ tổ chức cho thí sinh là học sinh lớp 12 thử đăng ký dự thi trực tuyến trên Hệ thống quản lý thi. Thí sinh sẽ đăng ký dự thi chính thức từ 2/5 đến 17h ngày 10/5.
Chuyên gia mách nước để vượt qua áp lực thi cử

Chuyên gia mách nước để vượt qua áp lực thi cử

SVVN - “Giá trị con người không nằm ở điểm số, nhưng nó giúp con đường đi sau này dễ dàng hơn, nếu các bạn có mục tiêu và hoạch định được con đường đi của mình”, ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM chia sẻ tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", sáng 8/4, tại trường THPT Nguyễn Chí Thanh (Q. Tân Bình, TP. HCM).