Hội Sinh viên TP. HCM bầu chọn Giải thưởng ‘Bồ câu trắng’ năm học 2022 - 2023

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Nhằm tôn vinh và nhân rộng những ý tưởng, sáng kiến hay, thiết thực trong năm học thông qua mô hình, giải pháp để góp phần xây dựng công tác Hội và phong trào sinh viên TP. HCM thực sự vững mạnh, chiều tối ngày 10/8, Ban Thư ký Hội Sinh viên TP. HCM tổ chức bình chọn Giải thưởng mô hình, giải pháp tiêu biểu “Bồ câu trắng”, năm học 2022 - 2023.

Sau quá trình thẩm định 35 hồ sơ đề cử từ 20 đơn vị Hội Sinh viên các trường đại học, cao đẳng, học viện, vòng Hội đồng 1 đã diễn ra vào ngày 24/7/2023 và chọn ra 4 mô hình, giải pháp tiêu biểu bước vào vòng Hội Đồng 2, với thành phần tham dự là tập thể Ban Thư ký Hội Sinh viên Thành phố, Chủ tịch Hội Sinh viên các đơn vị có thành tích thi đua tiêu biểu trong năm học cùng các cơ quan báo chí tại TP. HCM.

Hội Sinh viên TP. HCM bầu chọn Giải thưởng ‘Bồ câu trắng’ năm học 2022 - 2023 ảnh 1

Chị Trần Thu Hà - Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên TP. HCM phát biểu tại chương trình.

Tại vòng Hội đồng 2, mỗi đơn vị có tối đa 5 phút để báo cáo mô hình, giải pháp của mình. Sau đó, các đại biểu trong Hội đồng sẽ có phần trao đổi, đặt câu hỏi để làm rõ hơn vấn đề.

Hội Sinh viên TP. HCM bầu chọn Giải thưởng ‘Bồ câu trắng’ năm học 2022 - 2023 ảnh 2

Đại diện trường ĐH Sư phạm TP. HCM trình bày giải pháp “Tăng cường các chuỗi hoạt động giao lưu quốc tế, giới thiệu Hội Sinh viên Việt Nam đến với sinh viên nước ngoài”.

Theo Quy chế Giải thưởng mô hình, giải pháp tiêu biểu “Bồ câu trắng” trong công tác Hội và phong trào sinh viên TP. HCM, tiêu chí đánh giá giải thưởng gồm: Tính mới, sáng tạo; Tính hiệu quả, thiết thực; Tính lan tỏa sâu rộng; Tính tiêu biểu, điển hình.

Hội Sinh viên TP. HCM bầu chọn Giải thưởng ‘Bồ câu trắng’ năm học 2022 - 2023 ảnh 3

Các đại biểu Hội đồng cùng phản biện sau phần trình bày các mô hình của 4 trường.

Hội Sinh viên TP. HCM bầu chọn Giải thưởng ‘Bồ câu trắng’ năm học 2022 - 2023 ảnh 4

Kết thúc phần trình bày và đặt vấn đề của 4 mô hình, giải pháp, Hội đồng bình chọn mô hình, giải pháp đạt giải thưởng Bồ câu trắng năm học 2022 - 2023 đã tiến hành bỏ phiếu bình chọn.

4 mô hình tiêu biểu “Bồ câu trắng” được bình chọn tại vòng Hội đồng 2:

1. Giải pháp “Tuyên truyền về tổ chức Hội Sinh viên Việt Nam trường ĐH Kinh tế - Luật, ĐHQG TP. HCM trên không gian mạng” của Hội Sinh viên trường ĐH Kinh tế - Luật, ĐHQG TP. HCM.

2. Giải pháp “Hệ thống tập huấn và đánh giá năng lực cán bộ Hội” của Hội Sinh viên trường ĐH Kinh tế TP. HCM.

3. Giải pháp “Tăng cường các chuỗi hoạt động giao lưu quốc tế, giới thiệu Hội Sinh viên Việt Nam đến với sinh viên nước ngoài” của Hội Sinh viên trường ĐH Sư phạm TP. HCM.

4. Giải pháp “Tham mưu chế độ hỗ trợ cho cán bộ Hội, đặc biệt là Liên Chi hội trưởng” của Hội Sinh viên trường CĐ Công nghệ Thủ Đức.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Hành trình 'Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông' xuất quân

Hành trình 'Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông' xuất quân

SVVN - Sáng ngày 24/4, tại Cột cờ Hà Nội, T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam, T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, Hội đồng Đội T.Ư tổ chức Lễ xuất quân Hành trình ‘Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông’, mở đầu cho chuỗi các hoạt động cao điểm của tuổi trẻ hướng tới Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), với sự tham gia của 550 đại biểu từ khắp mọi miền Tổ quốc.
Hơn 400 bạn trẻ tham gia Hành trình 'Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông'

Hơn 400 bạn trẻ tham gia Hành trình 'Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông'

SVVN - Ngày 22/4, T.Ư Đoàn đã tổ chức họp báo thông tin về Hành trình ‘Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông’. Đây là hoạt động được tổ chức từ ngày 24 - 27/4, nhằm tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi về mục đích, ý nghĩa, giá trị lịch sử và tầm vóc vĩ đại của chiến thắng Điện Biên Phủ.
Công bố 10 'Gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu' năm 2023

Công bố 10 'Gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu' năm 2023

SVVN - Từ 34 hồ sơ đề xuất trên các lĩnh vực (học tập, nghiên cứu khoa học; lao động sáng tạo, phát triển kinh tế; quốc phòng an ninh; thể dục thể thao; văn hóa - nghệ thuật; tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng), Hội đồng xét chọn đã lựa chọn 10 'Gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu' năm 2023.