Học từ Tổng thống Trump: Tính khí nóng nảy biến ông thành kẻ thù lớn nhất của chính mình?

HHT - Nhiều tờ báo cho rằng, kẻ thù lớn nhất của Tổng thống Trump không phải là ai khác ngoài chính ông. Đây là bài học lớn cho tất cả mọi người: Khi không kiềm chế được cảm xúc, thì bản thân chúng ta cũng không thể hành động sáng suốt được.

Kể từ khi thấy kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ không có lợi cho mình, Tổng thống Trump đã tung ra một loạt lời tuyên bố, kết tội, thậm chí là đe dọa. Các bài đăng của ông liên tục bị gắn cảnh cáo trên mạng xã hội vì vô căn cứ.

Nhưng dường như Tổng thống Trump càng nổi giận, thì mọi chuyện càng diễn biến theo hướng không hợp ý ông. Ông càng chỉ trích nhiều người, thì càng nhiều người cho rằng ông cần xem lại tính khí của mình trước.

Học từ Tổng thống Trump: Tính khí nóng nảy biến ông thành kẻ thù lớn nhất của chính mình? ảnh 1

Nhiều người cho rằng Tổng thống Trump cần để ý đến tính khí của mình. Ảnh: John Moore/ Getty Images.

Trong một cuộc trưng cầu ý kiến của kênh NBC News/Wall Street Journal, người ta đặt câu hỏi là: Ứng cử viên nào có tính khí phù hợp, đúng chất Tổng thống hơn?

Cuộc thống kê này muốn những người trả lời chỉ nhìn vào khía cạnh tính khí của các ứng cử viên đã tham gia tranh cử Tổng thống Mỹ, chứ không tính đến yếu tố nào khác.

Và kết quả là đã có 58% số người tham gia cho rằng ông Joe Biden có tính khí phù hợp hơn, còn số người chọn ông Trump chỉ là 26%. Tức là, ông Trump thua đối thủ của mình những 32% trong cuộc bình chọn về tính khí phù hợp để làm Tổng thống.

Học từ Tổng thống Trump: Tính khí nóng nảy biến ông thành kẻ thù lớn nhất của chính mình? ảnh 2

Nếu chỉ xét riêng về tính khí, ông Joe Biden được cho là mềm mỏng, bình tĩnh hơn Tổng thống Trump. Ảnh: Getty Images.

Thật vậy, rất khó để bỏ qua vai trò của tính khí, bởi nó sẽ gây ấn tượng tích cực hoặc tiêu cực với người khác.

Kênh NBC News cũng cho biết, trong một nhóm thảo luận về những lần Tổng thống Trump tranh luận hay tuyên bố, người ta đã gọi những lời nói của ông là “ngạo mạn”, “bắt nạt”, “coi bản thân là trung tâm”…

Thế rồi những bài đăng của ông trên Twitter, mỗi lần tức giận là ông viết toàn chữ hoa - điều được mặc định là nên tránh làm khi viết e-mail hoặc bài đăng trên mạng xã hội, vì nó thể hiện sự thiếu kiểm soát của chủ nhân bài viết. Trong các quy ước về viết e-mail, viết blog…, việc viết toàn chữ in hoa thậm chí bị coi là thô lỗ.

Học từ Tổng thống Trump: Tính khí nóng nảy biến ông thành kẻ thù lớn nhất của chính mình? ảnh 3

Cứ mất bình tĩnh là Tổng thống Trump viết toàn chữ hoa. Ảnh: Twitter.

Thực tế, tính khí là điều rất quan trọng trong việc xây dựng và duy trì các mối quan hệ, tạo thiện cảm đối với người khác. Trong những tình huống nghiêm túc hơn như khi đi phỏng vấn xin việc, tranh luận, và trong việc lớn như tranh cử Tổng thống hoặc phản đối kết quả bầu cử, thì tính khí của một người lại càng là điều dễ bị đánh giá.

Bởi vậy, nhiều người và nhiều tờ báo mới cho rằng, trong khi Tổng thống Trump cứ khăng khăng là giới truyền thông hay các hệ thống kiểm phiếu chống lại ông, thì thực ra, kẻ thù lớn nhất, tệ nhất đang chống lại ông là chính ông mà thôi.

Học từ Tổng thống Trump: Tính khí nóng nảy biến ông thành kẻ thù lớn nhất của chính mình? ảnh 4

Dường như tính khí nóng nảy, hay công kích, hay phản ứng mạnh của Tổng thống Trump đã biến ông thành kẻ thù lớn nhất của chính mình. Ảnh: Canadian Press.

Điều này cũng đúng đối với tất cả chúng ta, dù ở vị trí nào, làm công việc gì. Một khi không kiểm soát được cảm xúc, dễ dàng nổi nóng, chuyện gì cũng phản ứng…, thì chúng ta chỉ dễ gây bất lợi cho chính mình.

Học từ Tổng thống Trump: Tính khí nóng nảy biến ông thành kẻ thù lớn nhất của chính mình? ảnh 5
Theo (Theo nhiều nguồn tin)
MỚI - NÓNG
Hành trình ‘Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông’ hội quân, dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ
Hành trình ‘Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông’ hội quân, dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ
HHT - Chiều 26/4, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia A1 (thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam, T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, Hội đồng Đội T.Ư tổ chức Lễ hội quân Hành trình “Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông” và dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hi sinh trên chiến trường Điện Biên năm xưa.
Con trai Đại tướng Võ Nguyên Giáp nói chuyện với thiếu nhi về Chiến thắng Điện Biên Phủ
Con trai Đại tướng Võ Nguyên Giáp nói chuyện với thiếu nhi về Chiến thắng Điện Biên Phủ
HHT - Tại khu Di tích Sở Chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ, xã Mường Phăng, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, 200 thiếu nhi tiêu biểu toàn quốc được nghe bác Võ Điện Biên - con trai Đại tướng Võ Nguyên Giáp chia sẻ những câu chuyện lịch sử, ý nghĩa, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu".

Có thể bạn quan tâm

Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?

Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?

HHT - Nắng nóng sẽ diễn ra tại hầu hết các địa phương trên cả nước trong dịp nghỉ lễ, nếu có kế hoạch du lịch, vui chơi ngoài trời cần chú ý bảo vệ sức khỏe, tăng cường chống nắng tránh nguy cơ say nóng, đột quỵ. Thế nhưng liệu Hà Nội có nóng tới tận 41 độ C như dự báo của các ứng dụng thời tiết?
Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" đến với các địa danh lịch sử tại Yên Bái

Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" đến với các địa danh lịch sử tại Yên Bái

Ngày 24/4, sau Lễ xuất quân Hành trình "Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông" năm 2024 tại Hà Nội, đoàn hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" tuyến số 2 do đồng chí Ngô Văn Cương - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra T.Ư Đoàn làm trưởng đoàn đã khởi hành tới các địa danh lịch sử gắn với Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn tỉnh Yên Bái.
Khánh thành công trình Không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt Đội ở Điện Biên

Khánh thành công trình Không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt Đội ở Điện Biên

Trong khuôn khổ các hoạt động của Liên hoan Chiến sĩ nhỏ Điện Biên toàn quốc lần thứ V, năm 2024 cấp Trung ương; đồng thời phát triển văn hóa đọc, tạo sân chơi tương tác, sinh hoạt Đội cho thiếu nhi tỉnh Điện Biên, ngày 24/4/2024, Hội đồng Đội Trung ương tổ chức chương trình trao tặng và bàn giao công trình “Không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt Đội” tại Nhà Thiếu nhi tỉnh Điện Biên.
Hoa hậu H’Hen Niê đồng hành cùng các hoạt động hướng đến người dân gặp khó khăn

Hoa hậu H’Hen Niê đồng hành cùng các hoạt động hướng đến người dân gặp khó khăn

HHT - Hoa hậu H'Hen Niê vừa có chuyến công tác tại tỉnh Điện Biên, hưởng ứng "Tháng Nhân đạo năm 2024 cấp Quốc gia", đồng hành cùng Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam trong chuỗi hoạt động “Hành trình nhân đạo, trao nhận yêu thương” hướng đến trẻ em, phụ nữ, người dân gặp khó khăn tại Điện Biên.