Học STEM qua thí nghiệm mô phỏng trực tuyến

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Để giúp học sinh có hình ảnh trực quan về các quy tắc, định lý hoặc hiện tượng khó, không quan sát hay tưởng tượng được trong những môn khoa học nhiên, nhóm bạn trẻ tài năng đến từ Đà Nẵng đã sáng chế ứng dụng Meta STEM - dạy học STEM qua các thí nghiệm mô phỏng trực tuyến.

Bốn sinh viên gồm Võ Nguyễn Đình Trí, Trần Anh Quân, Nguyễn Quang Đức, Hoàng Trọng Gia Huy (sinh năm 2001, 2002) đã ứng dụng công nghệ nền tảng phần mềm, Trí tuệ nhân tạo và Học máy để xây dựng nền tảng Meta STEM. Chương trình thiết kế các thí nghiệm STEM (môn Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật, Toán học) bằng hình ảnh mô phỏng 2D và 3D.

Học STEM qua thí nghiệm mô phỏng trực tuyến ảnh 1

Nhóm bạn trẻ đến từ Đà Nẵng đã sáng chế ứng dụng Meta STEM - dạy học STEM qua các thí nghiệm mô phỏng trực tuyến.

Các thí nghiệm mô phỏng của Meta STEM minh họa bài học một cách trực quan, sinh động. Người học có thể tương tác trực tiếp trên màn hình như thao tác kéo - thả, thanh trượt và nút chọn.

Chương trình tích hợp các kiến thức cơ bản cần thiết từ lớp 8 đến 12 giúp việc học các môn được hệ thống hơn. Có vô số thí nghiệm STEM lý thú giúp người dạy và người học khám phá, trải nghiệm.

Theo bạn Võ Nguyễn Đình Trí, trưởng nhóm Công trình nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học giáo dục cho biết, thông qua bối cảnh Nền giáo dục nước ta đang cần sớm xây dựng các chương trình, sáng kiến để cùng tiến hành đổi mới một cách toàn diện từ mục tiêu, nội dung đến phương pháp dạy học. Kèm theo đó là sự phát triển mạnh mẽ của khoa học kỹ thuật, các phương tiện, thiết bị hỗ trợ học tập ngày càng hiện đại và phổ biến.

Học STEM qua thí nghiệm mô phỏng trực tuyến ảnh 2

Võ Nguyễn Đình Trí, trưởng nhóm Công trình nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học giáo dục.

"Công trình của của nhóm ngoài việc mang đến giải pháp dạy và học tập các môn học STEM thông qua thí nghiệm mô phỏng, mà còn là tiền đề ứng dụng nhiều phương pháp học tập chủ động, kết hợp (Blended Learning), tự học CNTT, phù hợp với xu hướng chương trình đổi mới của Bộ GD - ĐT. Điều này này sẽ giúp cho giáo viên và học sinh nâng cao ý thức đổi mới phương thức dạy và học ở thời đại, kỷ nguyên mới, tìm tòi nghiên cứu và chủ động lĩnh hội các kiến thức mới", bạn Võ Nguyễn Đình Trí nhấn mạnh.

Thông qua các mô phỏng, giáo viên sẽ phát huy tư duy sáng tạo của học sinh, tạo điều kiện cho họ hình thành năng lực phân tích, so sánh, tổng hợp, khái quát hóa và trừu tượng hóa. Người học cũng được rèn luyện kỹ năng thực hành, kỹ năng tư duy thuật toán, kỹ năng lập trình… tạo khả năng thích ứng với xã hội thông tin trong tương lai.

Học STEM qua thí nghiệm mô phỏng trực tuyến ảnh 3

Nhóm tác giả sáng lập Meta STEM từng vinh dự lọt vào Top 5, Top 15 các công trình sáng kiến giáo dục tiêu biểu trên các sản phẩm công nghệ giáo dục độc đáo.

Nhóm tác giả xây dựng Meta STEM trên hai phiên bản tiếng Việt và tiếng Anh chuẩn quốc tế. Ứng dụng này hoàn toàn miễn phí và sử dụng dễ dàng trên các thiết bị điện tử thông qua kết nối Internet. Ngoài ra, trong quá trình sử dụng, giáo viên và học sinh có thể điều chỉnh hoặc cập nhật thêm các nội dung trong các thí nghiệm mô phỏng cho phù hợp với nhu cầu giảng dạy, học tập của mình.

Ngoài việc dạy học, Meta STEM đồng thời là một cộng đồng thăm quan, kết nối, truyền cảm hứng từ các ý tưởng, đề tài Khoa học Kỹ thuật, phương pháp STEM lí thú, hấp dẫn.

Nhóm tác giả sáng lập Meta STEM từng vinh dự lọt vào Top 5, Top 15 các công trình sáng kiến giáo dục tiêu biểu trên các sản phẩm công nghệ giáo dục độc đáo. Năm 2019, dự án "Rebo với sản phẩm sách sinh học lớp 10 ứng dụng công nghệ thực tế ảo tăng cường" của nhóm tác giả đã đoạt giải cao nhất của chương trình "Tri thức trẻ vì giáo dục". Năm 2020, nhóm tác giả tiếp tục lọt vào top 15 với dự án "Nền tảng xây dựng bài giảng tương tác trực tuyến lý tưởng dành cho giáo viên và học sinh".

Dự án ứng dụng "Meta STEM - dạy học STEM" của nhóm tác giả Võ Nguyễn Đình Trí là một trong 11 dự án được lọt vào Vòng Chung kết Cuộc thi "Tri thức trẻ vì giáo dục năm 2022".

Chương trình “Tri thức trẻ vì giáo dục” được T.Ư Đoàn phối hợp cùng Bộ GD - ĐT, Tập đoàn Thiên Long và Báo Tuổi Trẻ triển khai nhằm tổ chức các hoạt động tạo môi trường để thanh niên, trí thức trẻ thực hiện, đề xuất các công trình, sáng kiến góp phần đổi mới giáo dục và đào tạo.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

SVVN - Cánh đồng cỏ lau tại Làng Đại học Thủ Đức đang đua nhau bung nở, rực rỡ một màu trắng muốt, tạo nên một khung cảnh thơ mộng, lãng mạn. Ngay sau khi lan truyền trên mạng xã hội, cánh đồng cỏ lau nhận được sự quan tâm lớn của cư dân mạng, thu hút nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp.
Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.