Học sinh Trung Quốc đội sách lên đầu để “tránh tư thế ngồi xấu” gây tranh cãi nảy lửa

HHT - Giáo viên Trung Quốc sử dụng phương pháp này để giúp học sinh "giữ được tư thế ngồi tốt". Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng làm như vậy là "thiếu tình người".

Những cảnh quay được ghi lại tại một lớp học ở Nam Dương, tỉnh Hà Nam, miền nam Trung Quốc khi các học sinh vừa viết bài vừa cố giữ thăng bằng cuốn sách giáo khoa trên đầu. Chia sẻ với truyền thông địa phương, giáo viên cho biết phương pháp này giúp học sinh duy trì tư thế tốt khi ngồi học.

 Video ghi lại khung cảnh học sinh "đội sách vở lên đầu" trong một lớp học tại Trung Quốc.

Quy tắc mới này chưa phổ biến tại các trường học ở Trung Quốc. Trước đó, trường tiểu học Nam Thông ở tỉnh Giang Tô cũng áp dụng phương pháp tương tự sau khi nhiều học sinh bị cận thị do tư thế ngồi không đúng.

Cận thị là một vấn đề lớn đối với học sinh Trung Quốc. Hơn một nửa số người dưới 18 tuổi ở quốc gia này mắc cận thị, trong đó học sinh trung học bị ảnh hưởng nặng nề. Theo CCTV, 81% thanh thiếu niên Trung Quốc từ 16 đến 18 tuổi bị bệnh về mắt, trong khi 14,5% trẻ 6 tuổi đã phải đeo kính.

Học sinh Trung Quốc đội sách lên đầu để “tránh tư thế ngồi xấu” gây tranh cãi nảy lửa ảnh 1 (Ảnh cắt từ clip)

Đoạn video trên nhanh chóng nhận được nhiều chia sẻ từ cộng đồng mạng. Nhiều người dùng ấn tượng và khen ngợi phương phát độc đáo, song số khác chỉ trích điều này "hành hạ trẻ em".

"Thật là một ý tưởng tuyệt vời. Tôi sẽ để con tôi thử, tôi từng bất lực khi cố gắng tìm ra cách để sửa tư thế con trai tôi", một người viết.

Một người khác trả lời: "Điều này đang hành hạ lũ trẻ. Tại sao các thầy cô không cố gắng ngồi như vậy?".

Tin tức được đưa ra khi khoảng 280 triệu học sinh, sinh viên trên khắp Trung Quốc đang quay trở trường trong tháng này. Riêng ở Tân Cương, học sinh bắt đầu năm học trực tuyến vì sự gia tăng các ca nhiễm COVID-19 trong thời gian gần đây.

Học sinh Trung Quốc đội sách lên đầu để “tránh tư thế ngồi xấu” gây tranh cãi nảy lửa ảnh 5
Theo Theo Dailymail
MỚI - NÓNG
Tuyên dương 200 'Chiến sĩ nhỏ Điện Biên' toàn quốc lần thứ V năm 2024
Tuyên dương 200 'Chiến sĩ nhỏ Điện Biên' toàn quốc lần thứ V năm 2024
HHT - Tối 25/4, tại Quảng trường thành phố Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên), T.Ư Đoàn, Hội đồng Đội T.Ư tổ chức tuyên dương 200 “Chiến sĩ nhỏ Điện Biên” toàn quốc lần thứ V - năm 2024. Đây là hoạt động trong khuôn khổ Liên hoan “Chiến sĩ nhỏ Điện Biên toàn quốc” lần thứ V năm 2024 và Hành trình “Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông”.
Khơi gợi cảm hứng viết văn với "Con Đường Văn Sĩ" của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng
Khơi gợi cảm hứng viết văn với "Con Đường Văn Sĩ" của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng
HHT - Có một điều thú vị ở nhà văn Nguyễn Huy Tưởng mà những người yêu viết láchcó thể học hỏi, chính là việc ông rất chăm viết nhật ký. Bằng việc suy tư và chăm ghi chép lại những điều diễn ra xung quanh mình, Nguyễn Huy Tưởng dần tìm ra những quan niệm về nhân sinh, để đưa vào các tác phẩm do ông sáng tác. 
Toàn cảnh họp báo của Min Hee Jin: Bật khóc khi nhắc đến NewJeans, nhiều tuyên bố sốc
Toàn cảnh họp báo của Min Hee Jin: Bật khóc khi nhắc đến NewJeans, nhiều tuyên bố sốc
HHT - Sau khi HYBE tuyên bố sẽ đâm đơn kiện, Min Hee Jin đưa ra tuyên bố tổ chức họp báo đột ngột vào chiều 25/4. Hơn 2 tiếng, CEO ADOR công khai đoạn tin nhắn với Bang Si Hyuk, cho rằng ông nhạo báng cô khi NewJeans lọt vào bảng xếp hạng Billboard Hot 100. Min Hee Jin cũng đưa ra nhiều phát ngôn gây sốc khác.

Có thể bạn quan tâm