Hóa ra Hoa hậu Hoàn vũ Harnaaz Sandhu từng định không đi thi, điều gì đã khiến cô đổi ý?

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Trong buổi trò chuyện nhân dịp sinh nhật mình (3/3), Hoa hậu Hoàn vũ Harnaaz Sandhu tiết lộ rằng cô đã không hề sẵn sàng đi thi Miss Universe 2021, nhưng một “sự cố” đã xảy ra khiến cô quyết tâm thay đổi. Ngoài ra, Harnaaz cũng thừa nhận một sở thích ăn uống mà có lẽ đã góp phần khiến gần đây cô trông “tròn” hơn hẳn.

Ngày hôm qua (3/3), Hoa hậu Hoàn vũ Harnaaz Sandhu tròn 22 tuổi. Đây tất nhiên là một sinh nhật thật đặc biệt vì cô là đương kim Miss Universe, là niềm tự hào to lớn của quê hương cô.

Nhân dịp sinh nhật mình, Harnaaz đã trò chuyện qua mạng với MC người Ấn Độ Sachin Kumbhar và chia sẻ rất nhiều điều về bản thân, trong đó có những chi tiết thú vị khiến các fan của Harnaaz hào hứng bình luận.

Hóa ra Hoa hậu Hoàn vũ Harnaaz Sandhu từng định không đi thi, điều gì đã khiến cô đổi ý? ảnh 1

Harnaaz trong buổi trò chuyện mới. Ảnh: Instagram.

Chẳng hạn, mặc dù Harnaaz thể hiện cực kỳ tự tin trong suốt thời gian thi Hoa hậu Hoàn vũ, nhưng hóa ra trước đó, cô không hề sẵn sàng để đi thi chứ chưa nói đến việc nghĩ rằng mình sẽ giành vương miện. Harnaaz kể về động lực khiến cô dự thi: “Chính mẹ tôi bảo rằng, năm nay con cần phải dự thi (Hoa hậu Hoàn vũ). Trước khi đi thi, tôi phải nằm viện 3 ngày. Lúc ấy tôi mới biết rằng tôi bị bệnh Celiac (bệnh đường ruột do không dung nạp gluten). 3 ngày đó khiến tôi cảm thấy kiểu như là: “Hoặc là bây giờ, hoặc là không bao giờ”. Chính việc phải nằm viện cũng khiến tôi cảm thấy mình nên quyết tâm đi thi”.

Hóa ra Hoa hậu Hoàn vũ Harnaaz Sandhu từng định không đi thi, điều gì đã khiến cô đổi ý? ảnh 2

Harnaaz luôn nói, thành công của cô phần lớn là nhờ mẹ. Ảnh: India Times.

Về việc nấu nướng và ăn uống, Harnaaz nói cô rất thích nấu ăn, thậm chí còn là một đầu bếp khá giỏi. Nhưng Harnaaz cũng thừa nhận một sở thích ăn uống của mình mà cư dân mạng nghĩ đó có lẽ là “thủ phạm” khiến cô “tròn” lên khá nhiều trong thời gian gần đây: Harnaaz đã thật thà kể rằng cô rất thích “ăn kẹo và sôcôla”. Đúng là những món mà những người muốn giữ dáng thon thả không dám ăn.

Sở thích của Harnaaz là vậy, còn “sở ghét” thì sao? Harnaaz nói, cô ghét nhất là rảnh rỗi, nên từ hồi đi học, cô cũng tham gia vào nhiều hoạt động ngoại khóa chứ không ngồi yên được.

Hóa ra Hoa hậu Hoàn vũ Harnaaz Sandhu từng định không đi thi, điều gì đã khiến cô đổi ý? ảnh 3

Nhớ nhà muốn khóc khi gọi điện video với gia đình. Ảnh: Instagram.

Harnaaz cho biết, cô thường không làm gì đặc biệt vào ngày sinh nhật. Nhưng sinh nhật năm nay, cô vui nhất là khi gọi điện thoại video với gia đình mình ở quê nhà.

Hóa ra Hoa hậu Hoàn vũ Harnaaz Sandhu từng định không đi thi, điều gì đã khiến cô đổi ý? ảnh 7
Theo nhiều nguồn tin
MỚI - NÓNG
Hành trình ‘Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông’ hội quân, dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ
Hành trình ‘Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông’ hội quân, dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ
HHT - Chiều 26/4, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia A1 (thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam, T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, Hội đồng Đội T.Ư tổ chức Lễ hội quân Hành trình “Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông” và dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hi sinh trên chiến trường Điện Biên năm xưa.
Con trai Đại tướng Võ Nguyên Giáp nói chuyện với thiếu nhi về Chiến thắng Điện Biên Phủ
Con trai Đại tướng Võ Nguyên Giáp nói chuyện với thiếu nhi về Chiến thắng Điện Biên Phủ
HHT - Tại khu Di tích Sở Chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ, xã Mường Phăng, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, 200 thiếu nhi tiêu biểu toàn quốc được nghe bác Võ Điện Biên - con trai Đại tướng Võ Nguyên Giáp chia sẻ những câu chuyện lịch sử, ý nghĩa, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu".

Có thể bạn quan tâm

Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?

Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?

HHT - Nắng nóng sẽ diễn ra tại hầu hết các địa phương trên cả nước trong dịp nghỉ lễ, nếu có kế hoạch du lịch, vui chơi ngoài trời cần chú ý bảo vệ sức khỏe, tăng cường chống nắng tránh nguy cơ say nóng, đột quỵ. Thế nhưng liệu Hà Nội có nóng tới tận 41 độ C như dự báo của các ứng dụng thời tiết?
Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" đến với các địa danh lịch sử tại Yên Bái

Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" đến với các địa danh lịch sử tại Yên Bái

Ngày 24/4, sau Lễ xuất quân Hành trình "Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông" năm 2024 tại Hà Nội, đoàn hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" tuyến số 2 do đồng chí Ngô Văn Cương - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra T.Ư Đoàn làm trưởng đoàn đã khởi hành tới các địa danh lịch sử gắn với Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn tỉnh Yên Bái.
Hoa hậu H’Hen Niê đồng hành cùng các hoạt động hướng đến người dân gặp khó khăn

Hoa hậu H’Hen Niê đồng hành cùng các hoạt động hướng đến người dân gặp khó khăn

HHT - Hoa hậu H'Hen Niê vừa có chuyến công tác tại tỉnh Điện Biên, hưởng ứng "Tháng Nhân đạo năm 2024 cấp Quốc gia", đồng hành cùng Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam trong chuỗi hoạt động “Hành trình nhân đạo, trao nhận yêu thương” hướng đến trẻ em, phụ nữ, người dân gặp khó khăn tại Điện Biên.