Hoa khôi Trần Thị Kiều Anh: ‘Bạn là phiên bản độc nhất’

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Vượt qua nhiều thí sinh, Trần Thị Kiều Anh (khoa Quản trị Kinh doanh, trường ĐH Tôn Đức Thắng) đã trở thành chủ nhân của chiếc vương miện trong đêm Chung kết cuộc thi ‘Nét đẹp sinh viên TDTU 2023’ diễn ra ngày 7/7 vừa qua.

Mang tiếng nói đến với mọi người

Trước khi bước vào phần thi ứng xử, Kiều Anh đã gây ấn tượng cho Ban Giám khảo, khán giả, bằng cách trả lời duyên dáng và khéo léo khi được Hoa hậu Liên lục địa 2022 Lê Nguyễn Bảo Ngọc hỏi về việc chọn ứng xử bằng tiếng Anh hay tiếng Việt: “Trước khi đứng trên sân khấu này, mình đã được nghe cô giáo của mình nói một câu là: Tiếng Việt rất đẹp mấy đứa ơi!”, Kiều Anh trả lời Ban Giám khảo.

Hoa khôi Trần Thị Kiều Anh: ‘Bạn là phiên bản độc nhất’ ảnh 1
Tân Hoa khôi Trần Thị Kiều Anh sở hữu nhan sắc xinh đẹp và trí tuệ. (Ảnh: Lê Phúc)

Kiều Anh có sở thích đọc sách. Cô cho rằng, việc đọc sách đã giúp bản thân nhiều trong việc nhìn nhận mọi khía cạnh trong cuộc sống mà đặc biệt gần đây nhất, những kiến thức đó đã giúp Kiều Anh trả lời được câu hỏi ứng xử của Ban Giám khảo và đạt danh hiệu Hoa khôi. Chia sẻ về cảm xúc của mình khi trở thành tân Hoa khôi cuộc thi ‘Nét đẹp sinh viên TDTU 2023’, Kiều Anh cho biết, cô bất ngờ, hạnh phúc và biết ơn. Hạnh phúc vì nhớ đến những nỗ lực mỗi ngày trong hơn 3 tháng vừa qua, đã được đền đáp. Kiều Anh nhận được tình cảm, sự ủng hộ của tất cả mọi người, thậm chí kể cả những người mà cô chưa có duyên gặp mặt.

Hoa khôi Trần Thị Kiều Anh: ‘Bạn là phiên bản độc nhất’ ảnh 2
Kiều Anh trong phần thi áo dài truyền thống. (Ảnh: BTC)

Tâm sự về quá trình chuẩn bị đến với hành trình ‘Nét đẹp sinh viên TDTU 2023’, Kiều Anh cho biết: “Những kỹ năng và kiến thức mà mình có được là từ những buổi huấn luyện mà Ban Tổ chức đã tạo điều kiện cho thí sinh. Sau đó, vì muốn rèn luyện nên mình quyết định đăng ký học thêm lớp catwalk ở ngoài và tự tìm hiểu các kỹ năng khác ở nhà, như ứng xử, catwalk, nói chuyện trước đám đông, makeup…”. Đồng thời, Kiều Anh cũng là chủ nhân của giải Nữ sinh trình diễn trang phục truyền thống đẹp nhất cuộc thi “Nét đẹp sinh viên TDTU 2023”.

Không chỉ sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp và duyên dáng, Kiều Anh còn có thành tích học tập và rèn luyện tốt, nhiều lần nhận được thư khen của hiệu trưởng nhà trường. Cùng với đó, nữ sinh đã từng là một biên dịch viên tiếng Anh và cũng có thể giao tiếp tiếng Trung ở mức cơ bản. Kiều Anh rất biết ơn danh hiệu Hoa khôi, bởi danh hiệu này giúp tiếng nói của cô được đến gần hơn với nhiều người, được lan rộng.

Hoa khôi Trần Thị Kiều Anh: ‘Bạn là phiên bản độc nhất’ ảnh 3
Kiều Anh với phần thi ứng xử đầy thuyết phục. (Ảnh: BTC)

Biến khó khăn thành động lực

Nói về những khó khăn đã gặp trong quá trình tham gia cuộc thi, Kiều Anh bộc bạch: “Trong suốt chương trình, vì không tự tin lắm về ngoại hình nên việc ăn uống và tập luyện đều rất cần có kỷ luật. Mình chưa bao giờ đi đôi giày 18cm nên phải tập đứng sao cho vững, rồi làm sao để catwalk, tạo dáng đẹp, bên cạnh đó, cũng phải cân bằng giữa học hành và các mối quan hệ trong cuộc sống. Chân mình đầy vết chai, cổ chân nhức mỏi mỗi đêm…”. Đạo diễn catwalk của Kiều Anh, anh Lê Phúc đã nhận thấy đây là một thí sinh tiềm năng từ những lần đầu gặp mặt. Anh chia sẻ thêm: “Kiều Anh có một năng lượng mạnh mẽ, khi Kiều Anh đã đặt ra mục tiêu thì Kiều Anh nhất định phải làm được. Ban đầu, mình có đặt ra mục tiêu cho Kiều Anh là phải giảm cân để, phù hợp với tiêu chí của cuộc thi. Kiều Anh biết lắng nghe những góp ý, đây là cách Kiều Anh đang học để thay đổi và hoàn thiện bản thân”.

Hoa khôi Trần Thị Kiều Anh: ‘Bạn là phiên bản độc nhất’ ảnh 4

Top 3 "Nét đẹp sinh viên TDTU 2023". (Ảnh: BTC)

Kiều Anh cũng nhắn nhủ đến những bạn trẻ trên con đường chinh phục bản thân: "Hãy dám cho mình cơ hội để thử, để thất vọng, để thay đổi, để can trường bước từng bước về phía lý tưởng của mình. Bạn là phiên bản độc nhất và hãy lấy nó làm niềm kiêu hãnh trên hành trình mà bạn chọn".

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên: 'Thanh niên luôn được coi là chủ thể quan trọng trong quá trình phát triển của ASEAN'

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên: 'Thanh niên luôn được coi là chủ thể quan trọng trong quá trình phát triển của ASEAN'

SVVN - 'Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu' 2021 Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên có mặt tại Học viện Ngoại giao để tham dự chương trình đối thoại giữa Tổng Thư ký ASEAN với thanh niên ASEAN về chủ đề 'Thanh niên ASEAN - Tương lai ASEAN: Vai trò của Thanh niên trong việc định hình tương lai ASEAN'. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ 'Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024'.
Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

SVVN - Cánh đồng cỏ lau tại Làng Đại học Thủ Đức đang đua nhau bung nở, rực rỡ một màu trắng muốt, tạo nên một khung cảnh thơ mộng, lãng mạn. Ngay sau khi lan truyền trên mạng xã hội, cánh đồng cỏ lau nhận được sự quan tâm lớn của cư dân mạng, thu hút nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp.
Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.