Hoa bỉ ngạn có gì mà giới trẻ tranh nhau bắt 'trend' nhiều đến vậy?

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Những ngày gần đây, mạng xã hội rầm rộ "trend" ý nghĩa những màu hoa bỉ ngạn. Vậy, hoa bỉ ngạn có gì mà thu hút nhiều bạn trẻ "bắt trend" đến vậy?

'Bỉ ngạn đỏ, hồi ức đau thương…'

“Bỉ ngạn đỏ, hồi ức đau thương. Bỉ ngạn vàng, vĩnh viễn không gặp lại. Bỉ ngạn trắng, sự tinh khiết. Bỉ ngạn xanh, hy vọng tương lai sẽ gặp lại”, là lời thoại được ghép trên nền nhạc Day by Day (nhóm nhạc T-ara trình bày, phát hành năm 2012). Kèm theo là hình ảnh hoa bỉ ngạn, với bốn màu đỏ, vàng, trắng, xanh. Đó là nội dung của đoạn clip đang thịnh hành trên mạng xã hội những ngày gần đây, thu hút sự quan tâm của nhiều bạn trẻ.

Hoa bỉ ngạn có gì mà giới trẻ tranh nhau bắt 'trend' nhiều đến vậy? ảnh 1
Hoa bỉ ngạn có gì mà giới trẻ tranh nhau bắt 'trend' nhiều đến vậy? ảnh 2
“Ý nghĩa những màu hoa bỉ ngạn”.

Nguồn gốc của xu hướng này được cho là xuất phát từ tài khoản TikTok có tên @manchausa96, với nội dung về ý nghĩa những màu hoa bỉ ngạn. Đoạn clip bỗng nhiên “hot” trở lại những ngày gần đây, dù được đăng tải từ tháng 10/2022. Clip thu hút hơn 4,7 triệu lượt xem, hơn 269.000 lượt yêu thích và bình luận.

Nội dung đoạn clip có phần suy tư, trầm buồn mang sắc thái của sự chia lìa, xa cách. Thế nhưng, giới trẻ đã nhanh chóng “bắt trend”. Điều này làm cho “ý nghĩa những màu hoa bỉ ngạn” ngày càng trở nên “sốt” trên mạng xã hội.

Hoa bỉ ngạn có gì mà giới trẻ tranh nhau bắt 'trend' nhiều đến vậy? ảnh 3
Hoa bỉ ngạn có gì mà giới trẻ tranh nhau bắt 'trend' nhiều đến vậy? ảnh 4
Nhiều fanpage, hội, nhóm cũng theo 'trend' hoa bỉ ngạn.

Các fanpage, hội, nhóm… cũng không nằm ngoài trend hoa bỉ ngạn. Nhiều bạn đã biến tấu “ý nghĩa những màu hoa bỉ ngạn” thành một bản nhạc remix sôi động, ghép cùng những hình ảnh vui nhộn, hài hước, có cùng màu sắc với màu hoa bỉ ngạn. Kèm theo đó là những biểu cảm hài hước, "khó đỡ".

Lê Kim Chi (19 tuổi, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng) cho biết: “Mình thường bắt gặp “trend ý nghĩa những màu hoa bỉ ngạn” trên nền tảng TikTok và Facebook. Mình cảm thấy trend hoa bỉ ngạn tuy mang cảm xúc u buồn với lời thoại “sến súa” nhưng đánh trúng tâm lý thích “đu trend” độc, lạ của giới trẻ”.

Loài hoa của sự chia ly

Hoa bỉ ngạn có tên khoa học là Lycoris Radiata (hay Spider Lily), còn được nhiều người biết đến với tên gọi khác như: Long Trảo Hoa, Mạn Châu Sa Hoa, Hồng Hoa Thạch Toán... Loài hoa này phân bố nhiều ở Trung Quốc, Nhật Bản và Triều Tiên.

Hoa bỉ ngạn có gì mà giới trẻ tranh nhau bắt 'trend' nhiều đến vậy? ảnh 5
Hoa bỉ ngạn làm nhiều bạn trẻ thích thú.

Là cây thân thảo lâu năm thuộc họ Amaryllidaceae. Hoa bỉ ngạn có chiều cao trung bình từ 40 đến 100cm. Hoa thường nở từ tháng Bảy đến tháng Chín, vào cuối mùa Hè đến đầu mùa Thu. Hoa bỉ ngạn có 5 màu cơ bản là: đỏ, vàng, trắng, hồng, tím và không có màu xanh.

Hoa bỉ ngạn mọc thành chùm. Mỗi chùm có 5 - 7 nụ, khi hoa nở, cánh hoa vươn dài và xòe ra nhiều hướng. Điều thú vị của chúng còn ở chỗ khi cây ra hoa thì sẽ không có lá, có lá thì lại không nở hoa.

Hoa thường mọc ở các bờ ruộng, ven đường, triền đồi và cả những khu nghĩa địa. Đặc biệt, củ của hoa bỉ ngạn rất nguy hiểm bởi có lycorine – chất độc thuộc nhóm ancaloit có thể tác động xấu đến hệ thần kinh. Đó cũng là lý do hoa bỉ ngạn thường mang ý nghĩa của sự chia ly, u buồn, không may mắn hay biểu thị sự chết chóc, tang thương.

Có nhiều tầng ý nghĩa của hoa bỉ ngạn, ở Triều Tiên là hoa nhung nhớ, ở Nhật Bản, Trung Quốc là hoa mang ý nghĩa phân ly, đau khổ, vẻ đẹp của cái chết.

Theo truyền thuyết của Trung Quốc, hoa bỉ ngạn là hóa thân của Mạn Châu và Sa Hoa. Vì làm trái luật trời khi đem lòng yêu nhau, họ bị đày làm hoa và lá của cùng một loài cây. Đặc biệt, loài cây này khi nở hoa thì không có lá, khi lá mọc thì hoa cũng úa tàn. Hoa và lá không thể gặp nhau đời đời kiếp kiếp. Từ đó, người đời gọi nó là hoa bỉ ngạn hay Mạn Châu Sa Hoa.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên: 'Thanh niên luôn được coi là chủ thể quan trọng trong quá trình phát triển của ASEAN'

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên: 'Thanh niên luôn được coi là chủ thể quan trọng trong quá trình phát triển của ASEAN'

SVVN - 'Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu' 2021 Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên có mặt tại Học viện Ngoại giao để tham dự chương trình đối thoại giữa Tổng Thư ký ASEAN với thanh niên ASEAN về chủ đề 'Thanh niên ASEAN - Tương lai ASEAN: Vai trò của Thanh niên trong việc định hình tương lai ASEAN'. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ 'Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024'.
Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

SVVN - Cánh đồng cỏ lau tại Làng Đại học Thủ Đức đang đua nhau bung nở, rực rỡ một màu trắng muốt, tạo nên một khung cảnh thơ mộng, lãng mạn. Ngay sau khi lan truyền trên mạng xã hội, cánh đồng cỏ lau nhận được sự quan tâm lớn của cư dân mạng, thu hút nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp.
Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.