‘Hiện tượng âm nhạc’ gen Z H-KRAY tiếp nối âm nhạc truyền thống, vượt khỏi khuôn khổ mạng xã hội

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Gây chú ý với các ca khúc 'viral' trên mạng, H-KRAY sẽ là nhân tố thuộc thế hệ Z đầy tiềm năng cho V-pop. 'Soái ca gen Z' này vừa có sự kết hợp đầy ấn tượng với NSƯT Thoại Mỹ trong dự án "Phấn hoa màu son".

H-KRAY tên thật là Phạm Đình Huy, sinh năm 2000, hiện đang sống ở TP. HCM. Với tâm hồn yêu âm nhạc từ bé, khi được bà nội cho nghe các vở cải lương, được xem các chương trình âm nhạc của thành phố, từ đó âm nhạc trong anh tích lũy dần và niềm đam mê với âm nhạc bắt đầu nhen nhóm. H-KRAY chập chững bước vào con đường âm nhạc từ năm 15 tuổi, với quyết tâm tìm cho mình một lối đi riêng trên con đường nghệ thuật nhiều chông gai.

‘Hiện tượng âm nhạc’ gen Z H-KRAY tiếp nối âm nhạc truyền thống, vượt khỏi khuôn khổ mạng xã hội ảnh 1

Tuy tuổi còn khá trẻ song H-KRAY cũng đã có cho mình những sáng tác nổi tiếng, tiêu biểu có thể kể đến Tấm lòng sonKhuất lối. Đây là hai giai điệu cực kỳ thịnh hành trên TikTok mà người dùng đa phần đều đã từng nghe qua hoặc sử dụng song chưa nhiều người biết chủ nhân đích thực đứng sau hai giai điệu này.

‘Hiện tượng âm nhạc’ gen Z H-KRAY tiếp nối âm nhạc truyền thống, vượt khỏi khuôn khổ mạng xã hội ảnh 2

Giọng ca gen Z này sở hữu màu giọng trầm ấm, có sự khác biệt nhất định trong lứa nghệ sĩ cùng thế hệ. Các sản phẩm âm nhạc của H-KRAY luôn chứa đựng chất liệu âm nhạc truyền thống. Đây là một cách để người trẻ duy trì và nối tiếp các giá trị truyền thống.

‘Hiện tượng âm nhạc’ gen Z H-KRAY tiếp nối âm nhạc truyền thống, vượt khỏi khuôn khổ mạng xã hội ảnh 3

Như trong ca khúc mới Phấn hoa màu son là một sản phẩm kết hợp giữa H-KRAY và NSƯT Thoại Mỹ, dự án với ý nghĩa đầu tiên kéo gần hai thế hệ ngồi lại với nhau gần hơn cùng nghe một bài nhạc. Ca khúc nhiều cảm xúc và cao cả hơn khi có sự xuất hiện của NSƯT Thoại Mỹ khiến chính H-KRAY bồi hồi nghĩ về cố NSƯT Vũ Linh.

‘Hiện tượng âm nhạc’ gen Z H-KRAY tiếp nối âm nhạc truyền thống, vượt khỏi khuôn khổ mạng xã hội ảnh 4

Đây là một sáng tác của H-KRAY, được lấy cảm hứng trực tiếp từ câu chuyện tình giữa ông và bà của nam ca sĩ năm xưa, sở hữu ca từ trau chuốt cùng đoạn điệp khúc bắt tai. Phân đoạn cải lương của NSƯT Thoại Mỹ khiến ca khúc càng thêm thăng hoa. Giọng hát của H-KRAY và NSƯT Thoại Mỹ hòa quyện trong bản phối, đẩy cảm xúc của khán giả theo từng câu hát.

‘Hiện tượng âm nhạc’ gen Z H-KRAY tiếp nối âm nhạc truyền thống, vượt khỏi khuôn khổ mạng xã hội ảnh 5

Dù là nghệ sĩ trẻ nhưng H-KRAY rất chỉn chu và có sự đầu tư trong MV lần này. Đặc biệt là hình ảnh NSƯT Thoại Mỹ lộng lẫy trong trang phục cải lương Hồ quảng, còn nam ca sĩ trong chiếc áo dài cũng sở hữu nét mặt thanh tú và cuốn hút. Là một cái tên vẫn còn tương đối lạ lẫm với khán giả đại chúng, mọi người cũng không khỏi tò mò lý do gì NSƯT Thoại Mỹ lại đồng ý kết hợp với một tên tuổi rất trẻ như H-KRAY.

‘Hiện tượng âm nhạc’ gen Z H-KRAY tiếp nối âm nhạc truyền thống, vượt khỏi khuôn khổ mạng xã hội ảnh 6

Nữ nghệ sĩ kỳ cựu của làng cải lương cho biết: “Điều làm tôi tâm đắc và hạnh phúc nằm ở việc H-KRAY dù còn rất trẻ nhưng em rất yêu và đam mê với nghề. Bạn ấy đã viết nhạc và bày tỏ mong muốn được phối với cải lương. Tôi cũng không thường kết hợp với các nghệ sĩ khác, nhưng chỉ mới xem qua bản nhạc mà H-KRAY viết, tôi đã rất thích, và khi phối với cải lương tôi lại càng thích. Tôi và H-KRAY mong muốn đem những gì tinh túy nhất để đưa vào MV Phấn hoa màu son”.

‘Hiện tượng âm nhạc’ gen Z H-KRAY tiếp nối âm nhạc truyền thống, vượt khỏi khuôn khổ mạng xã hội ảnh 7

NSƯT Thoại Mỹ cũng cho biết đã từng nghe qua một số ca khúc nổi tiếng của H-KRAY trên TikTok và đánh giá cao: “Tôi trước đây có nghe qua một số ca khúc của H-KRAY, tôi nhìn thấy sự sâu lắng trong ca từ và giai điệu và các ca khúc ấy. Tôi mong em sẽ thành công và vững vàng trên con đường phía trước”.

‘Hiện tượng âm nhạc’ gen Z H-KRAY tiếp nối âm nhạc truyền thống, vượt khỏi khuôn khổ mạng xã hội ảnh 8

H-KRAY xúc động cho biết: “Đây là một điều tôi rất hạnh phúc và hãnh diện khi có thể mời được một nghệ sĩ kỳ cựu, tài năng và dày dạn kinh nghiệm như cô Thoại Mỹ tham gia vào dự án của mình. Tôi thực sự muốn khơi gợi lại những giá trị truyền thống trong âm nhạc, kết hợp với hơi thở đương đại của người trẻ”. H-KRAY không chi có khả năng sáng tác ổn, giọng hát đặc trưng cùng khuôn mặt điển trai, với việc nghiêm túc đi trên con đường nghệ thuật, anh chàng hứa hẹn sẽ là một nghệ sĩ gen Z “làm nên chuyện” trong thời gian sắp tới.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên: 'Thanh niên luôn được coi là chủ thể quan trọng trong quá trình phát triển của ASEAN'

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên: 'Thanh niên luôn được coi là chủ thể quan trọng trong quá trình phát triển của ASEAN'

SVVN - 'Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu' 2021 Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên có mặt tại Học viện Ngoại giao để tham dự chương trình đối thoại giữa Tổng Thư ký ASEAN với thanh niên ASEAN về chủ đề 'Thanh niên ASEAN - Tương lai ASEAN: Vai trò của Thanh niên trong việc định hình tương lai ASEAN'. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ 'Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024'.
Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

SVVN - Cánh đồng cỏ lau tại Làng Đại học Thủ Đức đang đua nhau bung nở, rực rỡ một màu trắng muốt, tạo nên một khung cảnh thơ mộng, lãng mạn. Ngay sau khi lan truyền trên mạng xã hội, cánh đồng cỏ lau nhận được sự quan tâm lớn của cư dân mạng, thu hút nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp.
Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.