'Hãy tỏa sáng từ trong chính khí chất của bản thân'

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Nguyễn Phương Vy (ngành Quan hệ Công chúng và Tổ chức Sự kiện, trường CĐ FPT Polytechnic Cần Thơ) đã trở thành Hoa khôi cuộc thi “Miss & Mister FPT Polytechnic Cần Thơ 2023” nhờ những phần trình diễn bắt mắt cùng khả năng ứng xử duyên dáng.

Từ khi còn là học sinh phổ thông, Phương Vy đã luôn năng nổ và tích cực tham gia các phong trào của lớp của trường và nhận được sự tin tưởng từ thầy cô, bạn bè. Trước khi đến với “Miss & Mister FPT Polytechnic Cần Thơ 2023”, Phương Vy đã từng kinh qua nhiều cuộc thi và đạt nhiều giải thưởng khá ấn tượng: giải Nhất song ca, giải Nhì đơn ca, giải Á Khôi 1 "Nét đẹp học đường" trường THPT Bình Thuỷ năm 2019, giải Ba thuyết trình về Văn hóa đọc sách năm 2020.

Vy có sở thích nghe nhạc và đặc biệt là rèn luyện giọng nói trước gương mỗi sáng, việc làm này giúp nữ sinh rèn luyện được sự tự tin. Nhờ tập luyện nhiều mà trong đêm Chung kết, phần thi ứng xử thuyết phục đã giúp Vy chạm tay đến chiếc vương miện Hoa khôi.

'Hãy tỏa sáng từ trong chính khí chất của bản thân' ảnh 1
Hoa khôi Nguyễn Phương Vy cùng nam vương Huỳnh Nhật Trường tại cuộc thi “Miss & Mister FPT Polytechnic Cần Thơ 2023”. (Ảnh: NVCC)

Trở thành Hoa khôi của cuộc thi năm nay, Phương Vy cảm thấy hạnh phúc vì bản thân đã không ngừng nỗ lực, 'chiến đấu' hết mình trên sân khấu để có thể có được danh hiệu này. Đến với “Miss & Mister FPT Polytechnic Cần Thơ 2023”, Vy luôn trao dồi kinh nghiệm và tự học nhiều kỹ năng: trình diễn, ứng xử...

Phương Vy bày tỏ: “Hành trang mà mình chuẩn bị đến với cuộc thi chính là sự tự tin và chiến đấu hết mình. Danh hiệu Hoa khôi là bước ngoặt để mình tự tin hơn, là một bước ngoặt tương đối lớn nhưng trong tương lai, mình mong rằng bản thân sẽ phải cố gắng bứt phá hơn thế nữa”.

Vừa học trên lớp, vừa đi làm thêm, Phương Vy đã gặp những thử thách trong việc sắp xếp thời gian trong quá trình tham gia cuộc thi. Song, chính những áp lực đó giúp nữ sinh học cách cân bằng mọi việc trở nên cân đối hơn. Khó khăn là thế nhưng cuộc thi đã để lại cho nữ sinh nhiều kỉ niệm khó quên: “Những ngày được luyện tập cùng tất cả các bạn thí sinh, những giờ hoạt động và tham gia nhiều dự án cùng nhau. Những lúc đó chúng mình xem nhau như người nhà, cùng ăn uống, cùng cười và cùng quay và chụp thật nhiều ảnh”, Phương Vy nhớ lại.

'Hãy tỏa sáng từ trong chính khí chất của bản thân' ảnh 2
Phương Vy trong phần thi ứng xử đêm Chung kết. (Ảnh: NVCC)

Để chuẩn bị cho nhiệm kỳ sắp tới, Phương Vy đã lên cho mình những kế hoạch cụ thể, nữ sinh tập trung rèn luyện thêm kỹ năng trình diễn cũng như khả năng ứng xử để đại diện thi tiếp tục vòng Chung kết với các cơ sở FPT Polytechnic trên toàn quốc.

'Hãy tỏa sáng từ trong chính khí chất của bản thân' ảnh 3
Phương Vy rạng ngời tại hoạt động team building cùng thí sinh ở Eco resort thuộc khuôn khổ cuộc thi. (Ảnh: NVCC)

Trở thành Hoa khôi “Miss & Mister FPT Polytechnic Cần Thơ 2023”, Phương Vy biết mình sẽ nhận được sự tin tưởng từ nhiều người. Vì vậy, nữ sinh luôn tự nhủ sẽ cố gắng làm tốt vai trò của một Hoa khôi, đại diện hình ảnh cho các bạn sinh viên ở trường, đặc biệt là các bạn nữ. Nữ sinh Hoa khôi mong muốn bản thân sẽ giữ được tinh thần luôn phấn đấu để trở nên tốt hơn.

'Hãy tỏa sáng từ trong chính khí chất của bản thân' ảnh 4
Phần thi áo dài ghi điểm của Phương Vy. (Ảnh: NVCC)

“Hãy luôn yêu thương bản thân và luôn không ngừng tôi luyện. Hãy dám đương đầu, để khi cơ hội tìm đến, chúng ta sẽ sẵn sàng chinh phục. Chúng ta không nhất thiết phải trở thành một người phụ nữ thành đạt hay xuất hiện như một nữ hoàng mà hãy tỏa sáng từ trong chính khí chất của bản thân”, Phương Vy nhắn nhủ đến các bạn tân sinh viên.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên: 'Thanh niên luôn được coi là chủ thể quan trọng trong quá trình phát triển của ASEAN'

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên: 'Thanh niên luôn được coi là chủ thể quan trọng trong quá trình phát triển của ASEAN'

SVVN - 'Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu' 2021 Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên có mặt tại Học viện Ngoại giao để tham dự chương trình đối thoại giữa Tổng Thư ký ASEAN với thanh niên ASEAN về chủ đề 'Thanh niên ASEAN - Tương lai ASEAN: Vai trò của Thanh niên trong việc định hình tương lai ASEAN'. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ 'Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024'.
Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

SVVN - Cánh đồng cỏ lau tại Làng Đại học Thủ Đức đang đua nhau bung nở, rực rỡ một màu trắng muốt, tạo nên một khung cảnh thơ mộng, lãng mạn. Ngay sau khi lan truyền trên mạng xã hội, cánh đồng cỏ lau nhận được sự quan tâm lớn của cư dân mạng, thu hút nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp.
Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.