Hãy biết ơn những gì đã có và đang có, dù là khổ đau hay hạnh phúc

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Phương Uyên (sinh năm 2003) là sinh viên năm nhất của Khoa Quốc tế học, Trường Đại học Hà Nội. Cô là người năng động với 12 năm HSG cùng các thành tích trong học tập và rèn luyện bản thân. Năm 18 tuổi, Uyên đã chọn một hướng đi chưa được phổ biến tại Việt Nam: “Gap year”. Năm qua đã giúp cô vẽ ra trang giấy nhiều gam màu hỗn độn cùng nhiều cung bậc cảm xúc và trải nghiệm thú vị: lần đầu tiên đi du lịch một mình, lần đầu tiên làm những chiếc bánh, lần đầu tiên mở lòng với trẻ con,...

Trước đây, Uyên rất ghét trẻ con vì chúng ồn ào, nhưng sau thời gian thực tập tại trung tâm, Uyên nhận ra rằng “Trẻ con là những búp non” chúng luôn cần được sự yêu thương, che chở. Và chính sự hồn nhiên ấy đã thay đổi dòng suy nghĩ của Uyên về cuộc sống, về tâm niệm mở lòng đón nhận những điều mới. Một điều đặc biệt mà Uyên cảm thấy chính điều này đã thay đổi Uyên và thay đổi nhân sinh quan của Uyên, đó là “sách”. Vì là một học sinh lớp đầu khối A, 3 năm cấp 3 của mình đã không tham gia hoạt động bên ngoài và có một quan điểm “Thời gian đọc sách thà rằng mình đọc sách giáo khoa để học bài còn hơn”. Nhờ có những ngày tháng đọc sách, mình đã có khoảnh khắc “giác ngộ”, mình biết ơn những gì mình đã có và đang có, dù là khổ đau hay hạnh phúc.

Hãy biết ơn những gì đã có và đang có, dù là khổ đau hay hạnh phúc ảnh 1

Phương Uyên (sinh năm 2003) là sinh viên năm nhất của Khoa Quốc tế học, Trường Đại học Hà Nội.

Nhờ việc luôn giữ được thái độ tích cực, luôn biết ơn cuộc đời và với tinh thần cầu tiến nên ở thời điểm hiện tại Uyên đã góp mặt ở nhiều CLB trong trường cũng như bên ngoài có thể kể đến như: CLB Future Speakers HANU, CLB MIC - CLB MC Học viện Ngoại Giao, và mới đây Uyên có được lên một vị trí đó là Bí thư Liên chi Đoàn Khoa Quốc tế học nhiệm kỳ 2023-2024, cuối cùng, điều Uyên tự hào nhất đó là một Co-founder của dự án Thấu Cảm - dự án với mục đích chữa lành mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái, để các thế hệ có thể kết nối với nhau nhiều hơn, thoát ly khỏi các giáo điều, hướng tới một cuộc sống hạnh phúc.

Chắc hẳn, khi đọc đến đây, bạn nghĩ mình đang phô trương thành tựu của mình đúng không? Để đạt được những dấu mốc đó, mình đã phải gặp rất nhiều khó khăn nên mình rất trân trọng những gì mình đạt được, bao gồm cả việc những người bạn, những người anh, người chị đã tận tâm giúp đỡ và đồng hành cùng mình ở những khoảng thời gian đó. Chính vì vậy, nếu bạn đang gặp khó khăn, hãy nghĩ rằng “mình đang ở đáy chữ U, còn một nửa nữa mình sẽ đạt được thành công”. Thất bại không phải là điều xấu nếu ta biết đứng lên, vượt qua những chông gai để bước tiếp, để đúc kết cho bản thân những kinh nghiệm quý báu. Mình tin rằng, không chỉ mình mà tất cả các bạn trẻ đều đang nuôi trong mình những ước mơ, những hoài bão, hãy cố gắng vượt qua những khó khăn để đạt được nó nhé!

Hãy biết ơn những gì đã có và đang có, dù là khổ đau hay hạnh phúc ảnh 2
Hãy biết ơn những gì đã có và đang có, dù là khổ đau hay hạnh phúc ảnh 3

Trong cuộc sống, chúng ta không tránh khỏi những khó khăn, thử thách, điều quý giá nhất đó là chúng ta vượt qua nó thay vì chùn bước bỏ cuộc. Đối mặt với suy nghĩ của tuổi trưởng thành, Uyên không tránh khỏi cho mình những áp lực dù là vô hình hay hữu hình. Là một người trẻ có cá tính, Uyên có quan điểm của riêng mình, chính vì điều này nên có nhiều lúc mình và gia đình có những bất đồng quan điểm, nó đã vô hình tạo ra cho mình những khoảng cách, mất đi sự thấu hiểu và khiến cho Uyên nhiều lúc cảm thấy “tủi thân”. Nhưng có một điều mà Uyên tâm đắc khi định hướng của gia đình - kim chỉ nam sống hiện giờ và sau này của Uyên đó là “sống biết ơn”. Mình biết ơn những khó khăn, vì chúng cho mình bài học, cho mình giá trị của cuộc sống, như Ngô Bảo Châu đã từng nói “trong mỗi thất bại đều có mầm mống của sự thành công”.

Hãy biết ơn những gì đã có và đang có, dù là khổ đau hay hạnh phúc ảnh 4
Uyên biết ơn những khó khăn, vì chúng cho cô bài học và giá trị của cuộc sống.
Hãy biết ơn những gì đã có và đang có, dù là khổ đau hay hạnh phúc ảnh 5

Bên cạnh đó, chắc hẳn cũng dễ dàng nhìn thấy đó là mình tham gia rất nhiều hoạt động, liệu mình có thể cân bằng được giữa học tập và công việc? Đó là áp lực thời gian, mang tinh thần nhiệt huyết của tuổi trẻ, Uyên luôn mong muốn mình có thể đóng góp cho xã hội nhiều nhất có thể. Song, cũng phải hoàn thành việc học một cách chu toàn để đảm bảo việc mình thu nạp kiến thức trên giảng đường. Vậy nên, mình phải quản lý thời gian một cách cẩn thận để đảm bảo không bị quá tải và vẫn đạt được kết quả tốt trong cả hai lĩnh vực. Điều này đòi hỏi sự nỗ lực và sự kiên nhẫn để cân bằng công việc, học tập và đặc biệt là trách nhiệm với gia đình. Tuy nhiên, những khó khăn này đã trở thành động lực để Uyên phát triển và vượt qua.

Với tinh thần ham học hỏi, Uyên đã học cách quản lý áp lực và đối mặt với thách thức. Uyên đã học cách lập kế hoạch, tổ chức thời gian một cách hiệu quả và ưu tiên công việc quan trọng. Uyên đã rèn luyện khả năng tự kỷ luật và kiên nhẫn để vượt qua khó khăn và đạt được những thành công nhỏ trong từng bước khởi đầu của tuổi trẻ. Chính điều này đã khiến cho Uyên luôn tích cực mỗi ngày.

Hãy biết ơn những gì đã có và đang có, dù là khổ đau hay hạnh phúc ảnh 6
Hãy biết ơn những gì đã có và đang có, dù là khổ đau hay hạnh phúc ảnh 7

Với tinh thần ham học hỏi, Uyên đã học cách quản lý áp lực và đối mặt với thách thức.

Tuy cuộc sống có thể gặp phải nhiều khó khăn, nhưng với quyết tâm và ý chí, Uyên tin rằng tất cả những khó khăn đó có thể được vượt qua. Những thử thách và thất bại đã giúp Uyên trưởng thành và hình thành tư duy vượt qua khó khăn, và hy vọng rằng những thành công nhỏ của mình cũng có thể truyền cảm hứng và giúp ích cho người khác trong cộng đồng.

Là một người trẻ để sống có ích cho xã hội, trước tiên, chúng ta phải là một công dân tốt, học tập và rèn luyện tốt và luôn chia sẻ, lan tỏa giá trị tích cực tới cộng đồng. Với một tinh thần muốn cống hiến cho xã hội, Uyên đã tham gia vào dự án Earth and Us được lập ra bởi ASEAN Youth Organization với mục tiêu thúc đẩy bảo vệ môi trường. Ở năm 2022 đến đầu năm 2023, Uyên đã được đồng hành cùng mọi người để lan tỏa “du lịch xanh” để giảm thiểu ô nhiễm môi trường, và đặc biệt là nhận ra giá trị của việc “sống xanh”. Ngoài ra, có thể kể đến, chương trình Mái tóc yêu thương được xây ý tưởng từ team Thấu Cảm dành tặng cho những bệnh nhân trong bệnh viện Hữu Nghị Việt Xô trong dịp Tết 2023… Sau những lần góp ích cho cộng đồng, Uyên cảm thấy rất hạnh phúc khi mình được cho đi, được tô điểm thêm vẻ đẹp “giá trị sống” của người trẻ Việt Nam.

Hãy biết ơn những gì đã có và đang có, dù là khổ đau hay hạnh phúc ảnh 8
Sau những lần góp ích cho cộng đồng, Uyên cảm thấy rất hạnh phúc khi mình được cho đi, được tô điểm thêm vẻ đẹp “giá trị sống” của người trẻ Việt Nam.
Hãy biết ơn những gì đã có và đang có, dù là khổ đau hay hạnh phúc ảnh 9

Chúng ta có thể tham gia vào các hoạt động tình nguyện trong cộng đồng như dọn dẹp môi trường trong “Xanh Việt Nam”, hay giúp đỡ người già, trẻ em hoặc người khuyết tật, tham gia các chiến dịch quyên góp và tổ chức các hoạt động xã hội.

Thêm vào đó, ở những dịp của các chiến dịch như Mùa hè xanh, chúng ta có thể sử dụng kỹ năng và kiến thức của mình để giúp đỡ người khác. Có thể dạy học, tạo ra tài liệu giáo dục, tổ chức buổi thảo luận về một chủ đề quan trọng, hoặc tham gia vào các chương trình giáo dục cộng đồng.

Cuối cùng, trong thời đại chuyển đổi số, chúng ta dễ dàng sử dụng Internet làm công cụ để lan truyền thông điệp về ý thức xã hội và các vấn đề quan trọng như bảo vệ môi trường, phân biệt xã hội, an toàn giao thông, và các vấn đề sức khỏe tâm thần.

Bạn biết không, mỗi chúng ta đang rất may mắn hơn những hoàn cảnh khó khăn ngoài kia rất nhiều, vậy nên cùng với việc phát triển bản thân, chúng ta cũng nên hướng tới việc phát triển cộng đồng. Những hành động nhân sinh ấy, mỗi chúng ta cùng chung tay góp sức để hướng tới một xã hội tốt đẹp.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Nữ 'học bá' người Việt trúng tuyển học bổng Thạc sĩ trường Đại học hàng đầu Trung Quốc

Nữ 'học bá' người Việt trúng tuyển học bổng Thạc sĩ trường Đại học hàng đầu Trung Quốc

SVVN - Phạm Hoàng Yến (24 tuổi) đang theo học chương trình nghiên cứu sinh thạc sĩ chuyên ngành Quản lý Truyền thông tại Đại học Phúc Đán, Trung Quốc. Nhờ vào sự nỗ lực không ngừng nghỉ và kiên trì theo đuổi ước mơ du học, cô nàng đã xuất sắc giành được học bổng toàn phần hệ thạc sĩ của Chính phủ Trung Quốc, trúng tuyển trường Đại học top 50 thế giới năm 2024 theo công bố của tổ chức Times Higher Education.
Chàng sinh viên quê Ninh Bình có 5 năm tuổi Đảng tại Trường Đại học Y dược - Đại học Thái Nguyên

Chàng sinh viên quê Ninh Bình có 5 năm tuổi Đảng tại Trường Đại học Y dược - Đại học Thái Nguyên

SVVN - Mai Tiến Anh (sinh năm 1998) quê Ninh Bình, đang là sinh viên năm 3, lớp LTYK53B ngành Y khoa, Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên. Theo Tiến Anh, lý do chọn ngành là lúc còn nhớ năm học cấp 1, chỉ đơn giản là khi thấy bạn chảy máu đầu dùng tay che vào vết thương nên mình muốn sau này sẽ trở thành bác sĩ chữa bệnh cứu người.
'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

SVVN - Nguyễn Thanh Hoàng (sinh năm 2003) đang là sinh viên song ngành của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM. Là một sinh viên thường xuyên tham gia các dự án quốc tế và được đi đến nhiều nơi, Thanh Hoàng cho rằng việc học qua trải nghiệm sẽ là cơ hội để bản thân vừa thực hành vừa kiểm chứng những gì đã được học trên trường, lớp.
Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

SVVN - Được tiếp cận và lắng nghe những làn điệu dân ca, làn điệu Chèo của quê hương Hà Nam từ nhỏ, đã nuôi dưỡng trong Trà My một tình yêu dành cho âm nhạc truyền thống. Sinh ra thuộc thế hệ Gen Z năng động và đầy cá tính, Trà My mong muốn được lan tỏa đến các bạn trẻ niềm yêu thích dòng nhạc dân ca, mang đậm đà bản sắc dân tộc.
Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

SVVN - Lê Trọng Lương, sinh viên năm cuối chuyên ngành Kinh tế Đối ngoại Trường Đại học Ngoại thương, là một ví dụ điển hình cho sự kết hợp tuyệt vời giữa Hóa học và đam mê dạy Tiếng Anh. Chàng trai không chỉ chứng tỏ sự xuất sắc trong lĩnh vực chuyên môn của mình, mà còn có khát vọng truyền đạt kiến thức và lan tỏa niềm đam mê của mình cho người khác.
Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

SVVN - Nguyễn Quốc Khánh (sinh năm 2002) là sinh viên năm thứ tư ngành Quản trị kinh doanh, trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH). Chàng trai gốc Cà Mau được biết đến là người sáng lập, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH. Khánh cũng là một trong những gương mặt thủ lĩnh trẻ được trao tặng giải thưởng Tuổi trẻ cống hiến vì cộng đồng năm 2023.
Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

SVVN - Tự nhận bản thân là một người bình thường đang trên hành trình khiến bản thân trở nên phi thường, Uyển Thư luôn cố gắng nỗ lực không ngừng để hoàn thiện bản thân. Với ước mơ trở thành một người mẫu chuyên nghiệp, nữ sinh trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM quyết tâm “phá kén” để từng bước đến với hành trình chinh phục ước mơ của bản thân.
 Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

SVVN - Nguyễn Phương Quỳnh Anh (22 tuổi) đang là sinh viên năm thứ 4, chuyên ngành Báo mạng điện tử CLC K40, Viện Báo chí - Truyền thông, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với sự tự tin phát triển bản thân, Quỳnh Anh được biết đến là MC tại kênh VTC10; Top 6 thí sinh xuất sắc cuộc thi Sparkling do Học viện Ngân hàng tổ chức…