Hãy biến khó khăn thành động lực

0:00 / 0:00
0:00
Hãy biến khó khăn thành động lực
SVVN - Phạm Thị Huyền Nhi (2000) đang là sinh viên năm 4 ngành Nông học thuộc Viện Nông nghiệp và Tài nguyên, trường Đại học Vinh. Sinh ra và lớn lên tại huyện Con Cuông, một huyện miền núi thuộc tỉnh Nghệ An, hiện tại Huyền Nhi là Ủy viên Ban chấp hành Hội sinh viên trường Đại học Vinh, Liên chi hội trưởng Viện Nông nghiệp và Tài nguyên.
Hãy biến khó khăn thành động lực ảnh 1

Phạm Thị Huyền Nhi - sv năm 4 Viện Nông nghiệp và Tài nguyên, trường Đại học Vinh

Vốn sinh ra trong một gia đình thuộc diện hộ nghèo của huyện miền núi Con Cuông, ngay từ nhỏ mình đã luôn ý thức và có tình thần ý chí vượt khó, quyết tâm chăm chỉ học hành để có thể thay đổi cuộc đời mình sau này. Năm 18 tuổi sau khi rời ghế cấp 3, mình đã phải đứng trước sự lựa chọn con đường tương lai của mình. Lúc đó trong đầu mình rất mâu thuẫn, vì là chị cả trong nhà còn 2 đứa em trai còn nhỏ nên thoáng nghĩ là sẽ dừng con đường học tại đây để đi làm kiếm tiền phụ giúp bố mẹ nuôi các em, một phần lại muốn đi học để nâng cao trình độ bản thân, học để kiếm một cái ngành để sau này có một cuộc sống ổn định hơn. Mình đã đem suy nghĩ đó của bản thân trao đổi với gia đình ngay khi có điểm thi đại học, bố mẹ mình đã có một cuộc tranh luận để đưa ra quyết định đi tới ngày hôm nay. Và cuối cùng bố mẹ mình nói với mình rằng: “ Dù có đi vay mượn thì cũng cho con đi học, làm thì làm cả đời nhưng học thì chỉ có vài năm”. Câu nói đó càng làm thêm quyết tâm theo con đường học của mình.

Hãy biến khó khăn thành động lực ảnh 2

Ngay từ những ngày đầu nhập học, mình đã một thân một mình từ nhà ở Con Cuông bắt xe xuống Vinh nhập học, bố mẹ mình bận việc nên không thể đi cùng. Những bước chân đầu tiên đến với trường Vinh, thật chập chững như những em bé mới tập đi, bỡ ngỡ và ngại ngùng ở một môi trường mới xa lạ như vậy. Nhưng rất may mắn mình đã nhận được sự quan tâm hướng dẫn tận tình từ các thầy cô trong Viện Nông nghiệp và Tài nguyên và các bạn tình nguyện viên trường Đại học Vinh. Cũng như bao bạn tân sinh viên khác, mình luôn hăng say, chăm chỉ học tập nâng cao kiến thức chuyên ngành, bổ sung cho bản thân các kỹ năng mềm như: thuyết trình, làm powerpoint,... Ngoài tập trung cho việc học mình còn tích cực tham gia các hoạt động do Trường, Viện tổ chức trên mọi phương diện như: Thể dục thể thao, văn nghệ, tình nguyện...

Hãy biến khó khăn thành động lực ảnh 3

Cũng chắc vì sợ nỗ lực của bản thân mà đầu năm 2 được sự tin tưởng của thầy cô và các anh chị khóa trước, lần đầu tiên mình bước chân vào môi trường Đoàn – Hội và đảm nhân vị trí Liên chi Hội trưởng Viện Nông nghiệp và Tài nguyên, đồng thời cũng là Ủy viên Ban chấp hành Hội sinh viên trường. Lúc đó mình rất vui nhưng cũng rất lo sợ, vui vì bản thân đã được đền đáp sau những cố gắng, sợ vì bản thân còn quá non chưa có kinh nghiệm để có thể làm tốt công việc đó. Nhưng mình đã không chùn bước, tự nhủ bản thân sẽ phải cố gắng gấp nhiều lần hơn nữa.

Hãy biến khó khăn thành động lực ảnh 4
Hãy biến khó khăn thành động lực ảnh 5

Những ngày tháng sau đó, mình đã bắt đầu xây dựng kế hoạch lên ý tưởng tổ chức hoạt động, sân chơi cho sinh viên, luôn tham khảo và hỏi ý kiến các anh chị khóa trước. Một trong những hoạt động mà mình thích nhất là làm tình nguyện. Có lẽ do bản thân mình được sinh ra trong một gia đình có hoàn cảnh khó khăn, nên mình luôn muốn được góp sức trẻ của mình giúp đỡ mọi người xung quanh. Mình đã tham gia nấu và phát cháo miễn phí tại bệnh viện sản nhi, tham gia tặng quà trung thu cho các bé tại làng trẻ SOS, tham gia tặng quà và quét dọn tại trung tâm bệnh binh thần kinh xã Nghi Phong huyện Nghi Lộc tỉnh Nghệ An, tham gia tình nguyện hè kéo dài 15 ngày tại xã Văn Lợi huyện Quỳ Hợp tỉnh Nghệ An, nhặt rác bãi biển Cửa Lò.

Hãy biến khó khăn thành động lực ảnh 6

Sau một thời gian dài phấn đấu qua từng năm học, vào ngày 02/08/2021 mình đã được tham gia lễ kết nạp, chính thức đứng trong hàng ngũ của Đảng. Đối với mình mà nói những khó khăn thử thách trong cuộc sống nó làm cho bản thân ngày một mạnh mẽ, quyết tâm hơn. Ngay từ đầu xuất phát điểm của mình là một người dân quê bước ra thành phố để học thì bản thân mình thật sự thua kém các bạn khác ở đấy rất nhiều, nhưng không vì thế mà mình tự ti, mình xem đó chính là động lực. Chênh lệch và kiến thức, kỹ năng bắt buộc bản thân mình không ngừng học hỏi, tiếp thu từ những người giỏi hơn mình. Luôn lắng nghe những ý kiến góp ý và thay đổi bản thân đã tạo ra mình của ngày hôm nay tự tin, sáng tạo, bản lĩnh, trí tuệ.

Hãy biến khó khăn thành động lực ảnh 7

Huyền Nhi chính thức được đứng trong hàng ngũ của Đảng

Hãy biến khó khăn thành động lực ảnh 8

Có thể nói rằng môi trường Đoàn – Hội đã tạo cơ hội cho mình trưởng thành lên rất nhiều, được thử sức và cống hiến, làm cho những mảnh ghép thanh xuân của mình muôn màu muôn vẻ. Ngoài ra mình còn thử sức với công việc làm thêm tại tiNi World, tại đây mình đã có thêm nhiều người bạn mới, nâng cao kỹ năng và kinh nghiệm cuộc sống.

Hãy biến khó khăn thành động lực ảnh 9

Chúng ta sinh ra không ai là hoàn hảo cả, nhưng hãy luôn tự tin về bản thân mình nhé. Chúng ta tuy không phải là phiên bản tốt nhất, nhưng là phiên bản duy nhất. Đừng để khó khăn ngăn cản bạn bứt phá. Khi cánh cửa này đóng lại sẽ có cánh cửa khác mở ra, khó khăn sẽ giúp chúng ta làm điều đó. Mình đã làm được thì tại sao các bạn lại không thử chấp nhận thử thách cuộc sống. Hãy để ánh sáng mặt trời chiếu sáng con đường tăm tối của bạn, không ai có thể sống thay bạn ngoài chính bản thân bạn. Chúc các bạn sẽ luôn vững bước trên con đường đã chọn, hãy đương đầu với thử thách, thành công đang chờ bạn phía trước.

Hãy biến khó khăn thành động lực ảnh 10

- Giấy khen của Hiệu trưởng vì đạt danh hiệu sinh viên xuất sắc năm học 2018 – 2019

- Giấy khen của Hiệu trưởng vì đạt danh hiệu sinh viên giỏi năm học 2019 – 2020

- Giấy khen nữ sinh tiêu biểu năm học 2020

- Giấy khen của Đoàn trường vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào tháng thanh niên năm học 2019 – 2020

- Giấy khen của hiệu trưởng vì đã thành tích xuất sắc trong chiến dịch tình nguyện hè 2020

- Giấy khen của hiệu trưởng vì đã thành tích xuất sắc trong phong trào công tác Hội nhiệm kì 2018 – 2020

- Giấy khen của hội sinh viên trường vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào công tác Hội năm học 2019 – 2020

- Giấy chứng nhận tập huấn cán bộ Hội năm 2020

- Giấy chứng nhận giải nhì “ Nét đẹp trường Vinh 2020” do Đoàn trường Đại học vinh tổ chức; Giấy chứng nhận giải nhất cuộc thi chạy trực tuyến “14 days challenge” do BTK Hội sinh viên trường Đại học Vinh tổ chức năm 2020

- Đạt giải thưởng sao tháng giêng cấp trường năm 2020

- Giấy khen của BCH Hội sinh viên trường vì đạt giải nhì cuộc thi “Góc sống xanh” do Hội sinh viên trường Đại học Vinh tổ chức

- Giấy khen của BCH Hội sinh viên Tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2020 – 2021.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

SVVN - Nguyễn Thanh Hoàng (sinh năm 2003) đang là sinh viên song ngành của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM. Là một sinh viên thường xuyên tham gia các dự án quốc tế và được đi đến nhiều nơi, Thanh Hoàng cho rằng việc học qua trải nghiệm sẽ là cơ hội để bản thân vừa thực hành vừa kiểm chứng những gì đã được học trên trường, lớp.
Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

SVVN - Được tiếp cận và lắng nghe những làn điệu dân ca, làn điệu Chèo của quê hương Hà Nam từ nhỏ, đã nuôi dưỡng trong Trà My một tình yêu dành cho âm nhạc truyền thống. Sinh ra thuộc thế hệ Gen Z năng động và đầy cá tính, Trà My mong muốn được lan tỏa đến các bạn trẻ niềm yêu thích dòng nhạc dân ca, mang đậm đà bản sắc dân tộc.
Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

SVVN - Lê Trọng Lương, sinh viên năm cuối chuyên ngành Kinh tế Đối ngoại Trường Đại học Ngoại thương, là một ví dụ điển hình cho sự kết hợp tuyệt vời giữa Hóa học và đam mê dạy Tiếng Anh. Chàng trai không chỉ chứng tỏ sự xuất sắc trong lĩnh vực chuyên môn của mình, mà còn có khát vọng truyền đạt kiến thức và lan tỏa niềm đam mê của mình cho người khác.
Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

SVVN - Nguyễn Quốc Khánh (sinh năm 2002) là sinh viên năm thứ tư ngành Quản trị kinh doanh, trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH). Chàng trai gốc Cà Mau được biết đến là người sáng lập, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH. Khánh cũng là một trong những gương mặt thủ lĩnh trẻ được trao tặng giải thưởng Tuổi trẻ cống hiến vì cộng đồng năm 2023.
Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

SVVN - Tự nhận bản thân là một người bình thường đang trên hành trình khiến bản thân trở nên phi thường, Uyển Thư luôn cố gắng nỗ lực không ngừng để hoàn thiện bản thân. Với ước mơ trở thành một người mẫu chuyên nghiệp, nữ sinh trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM quyết tâm “phá kén” để từng bước đến với hành trình chinh phục ước mơ của bản thân.
 Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

SVVN - Nguyễn Phương Quỳnh Anh (22 tuổi) đang là sinh viên năm thứ 4, chuyên ngành Báo mạng điện tử CLC K40, Viện Báo chí - Truyền thông, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với sự tự tin phát triển bản thân, Quỳnh Anh được biết đến là MC tại kênh VTC10; Top 6 thí sinh xuất sắc cuộc thi Sparkling do Học viện Ngân hàng tổ chức…
Nam sinh trường Báo quyết tâm phá kén trở thành MC chuyên nghiệp

Nam sinh trường Báo quyết tâm phá kén trở thành MC chuyên nghiệp

SVVN - Nguyễn Quốc Huy (sinh năm 2003) đang là sinh viên năm 3, chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với tài năng cùng định hướng tương lai, Quốc Huy đang trên hành trình thực hiện ước mơ trở thành “người cầm mic” - MC, BTV chuyên nghiệp. Nam sinh đã dần chứng minh sự quyết tâm của bản thân khi bước đầu chinh phục vị trí Quán quân cuộc thi Tell Me By Your Voice 2023.
Nữ sinh Học viện Ngân Hàng say mê học tập, giật giải hàng loạt các cuộc thi Khởi nghiệp lớn nhỏ

Nữ sinh Học viện Ngân Hàng say mê học tập, giật giải hàng loạt các cuộc thi Khởi nghiệp lớn nhỏ

SVVN - Là một người sống “tận hiến”, Nguyễn Phương Hiền - sinh viên năm cuối Học viện Ngân hàng - tâm niệm luôn hết mình với những trải nghiệm, trong các hoạt động cũng như trong học tập. Vốn là cô gái thích trải nghiệm, chinh phục thử thách, Phương Hiền liên tiếp “dấn thân”, tham gia các cuộc thi lớn nhỏ. Không chỉ đạt được những thành tích cao, sau mỗi cuộc thi Hiền lại cảm thấy tự tin, trưởng thành hơn và gặt hái thêm được những kiến thức và kỹ năng chuyên môn cho bản thân mình.