Hãy biến cái duyên thành những điều may mắn tốt đẹp của bản thân

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Nguyễn Yến Nhi sinh năm 2003 tại một vùng quê ven biển thuộc tỉnh Nam Định, hiện đang là sinh viên năm 2 chuyên ngành Kinh tế Xây dựng, khoa Kinh tế và Quản lý Xây dựng, trường Đại học Xây dựng Hà Nội. Mặc dù ngành nghề này lúc đầu không phải là đam mê và ước mơ của cô nàng nhưng có lẽ do cơ duyên mà trường Đại học Xây dựng cũng như khoa Kinh tế và Quản lý Xây dựng đã cho cô nàng với sự lựa chọn đúng khi Yến Nhi cảm thấy rất vui vì những gì mình đã học tập và được trải nghiệm tại ngôi trường này.
Hãy biến cái duyên thành những điều may mắn tốt đẹp của bản thân ảnh 1

Nguyễn Yến Nhi sinh năm 2003 tại một vùng quê ven biển thuộc tỉnh Nam Định, hiện đang là sinh viên năm 2 chuyên ngành Kinh tế Xây dựng, khoa Kinh tế và Quản lý Xây dựng, trường Đại học Xây dựng Hà Nội.

Từ nhỏ mình đã được bố mẹ định hướng theo ngành nghề của bố mẹ đó là tài chính, ngân hàng. Chạy theo định hướng của bố mẹ mình cũng dần chẳng biết bản thân thích gì và muốn gì. Chỉ đến lúc gần thi đại học mình mới biết bản thân thích trở thành một dược sĩ nhưng có lẽ là quá muộn để theo đuổi ước mơ đó… Mình trượt nguyện vọng mà bản thân đã đấu tranh với bố mẹ để đặt lên làm nguyện vọng đầu.

Ngày biết mình trượt nguyện vọng dược sĩ và thi đỗ vào ngôi trường Đại học Xây dựng Hà Nội theo học chuyên ngành Kinh tế Xây dựng bản thân mình đã rất buồn, thất vọng và phải đối diện với những lời đàm tiếu, lời dị nghị đến từ gia đình, người thân, hàng xóm và bạn bè. Người thân nói rằng con gái mà lại theo học trường đó à, bạn bè thì bảo rằng trường đó khó, vất vả, nhọc nhằn lắm mày học nổi không… Thực sự thời gian đó mình đã rất áp lực, mệt mỏi và luôn tự hỏi bản thân: “Liệu đây có phải là một sự lựa chọn đúng đắn không, mình nên bỏ cuộc làm lại từ đầu hay cứ tiếp tục với lựa chọn của mình?”

Cuối cùng mình lựa chọn bước tiếp, hướng về phía trước, mình quyết định sẽ cố gắng và minh chứng cho mọi người thấy rằng mình làm được. Có lẽ tinh thần lạc quan, tính cách hướng ngoại mà mình được các bạn cùng lớp yêu mến bầu làm lớp trưởng. Không dừng lại ở đó mình cố gắng rèn luyện, học tập trau dồi kiến thức và không phụ lại sự cố gắng đó mình đã giành được suất học bổng xuất sắc của khoa.

Hãy biến cái duyên thành những điều may mắn tốt đẹp của bản thân ảnh 2

Tham gia các câu lạc bộ, Yến Nhi có thêm kĩ năng mới như quay, chụp, edit, viết bài cũng như có thêm nhiều chuyến đi trải nghiệm, chuyến đi chơi xa cùng mọi người trong ban.

Hãy biến cái duyên thành những điều may mắn tốt đẹp của bản thân ảnh 3

Hiện tại Yến Nhi còn là một thành viên ban truyền thông khoa Kinh tế và Quản lý Xây dựng. Từ ngày vào ban mình trở nên tự tin hơn, có những kĩ năng mới như quay, chụp, edit, viết bài cũng như có thêm nhiều chuyến đi trải nghiệm, chuyến đi chơi xa cùng mọi người trong ban. Vào ban nói riêng cũng như vào trường Đại học Xây dựng Hà Nội nói chung mình đã có thêm những người bạn thật sự hiểu và luôn lắng nghe sát cánh bên mình, có được sự quan tâm của thầy cô nhất là người thầy hiện đang làm trưởng ban truyền thông của mình.

Chia sẻ câu chuyện của bản thân, chia sẻ những gì mình đã trải qua, những gì mình đã và đang có thì mình hi vọng các bạn trẻ dù không thể theo đuổi những đam mê và ước mơ của bản thân thì hãy suy nghĩ tích cực và lạc quan. Các bạn hãy suy nghĩ rằng những điều đến với mình là cái duyên, hãy biến cái duyên ấy trở thành những điều may mắn tốt đẹp của bản thân mình, cuộc sống của mình là do mình quyết định, đừng để ai sống thay cuộc đời mình, có lắng nghe nhưng để chọn lọc giúp bản thân trưởng thành chứ đừng sống vì những lời nói xung quanh.

Hãy biến cái duyên thành những điều may mắn tốt đẹp của bản thân ảnh 4

Cô chia sẻ: "Mình hi vọng các bạn trẻ dù không thể theo đuổi những đam mê và ước mơ của bản thân thì hãy suy nghĩ tích cực và lạc quan."

Biết trân trọng và cảm ơn ngôi trường hiện tại mình đang theo học khi cảm thấy bản thân đã lựa chọn đúng. Mong ước thầy cô và bạn bè vẫn luôn tiếp tục đồng hành với mình trong những năm tháng sinh viên tiếp theo.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

SVVN - Nguyễn Thanh Hoàng (sinh năm 2003) đang là sinh viên song ngành của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM. Là một sinh viên thường xuyên tham gia các dự án quốc tế và được đi đến nhiều nơi, Thanh Hoàng cho rằng việc học qua trải nghiệm sẽ là cơ hội để bản thân vừa thực hành vừa kiểm chứng những gì đã được học trên trường, lớp.
Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

SVVN - Được tiếp cận và lắng nghe những làn điệu dân ca, làn điệu Chèo của quê hương Hà Nam từ nhỏ, đã nuôi dưỡng trong Trà My một tình yêu dành cho âm nhạc truyền thống. Sinh ra thuộc thế hệ Gen Z năng động và đầy cá tính, Trà My mong muốn được lan tỏa đến các bạn trẻ niềm yêu thích dòng nhạc dân ca, mang đậm đà bản sắc dân tộc.
Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

SVVN - Lê Trọng Lương, sinh viên năm cuối chuyên ngành Kinh tế Đối ngoại Trường Đại học Ngoại thương, là một ví dụ điển hình cho sự kết hợp tuyệt vời giữa Hóa học và đam mê dạy Tiếng Anh. Chàng trai không chỉ chứng tỏ sự xuất sắc trong lĩnh vực chuyên môn của mình, mà còn có khát vọng truyền đạt kiến thức và lan tỏa niềm đam mê của mình cho người khác.
Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

SVVN - Nguyễn Quốc Khánh (sinh năm 2002) là sinh viên năm thứ tư ngành Quản trị kinh doanh, trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH). Chàng trai gốc Cà Mau được biết đến là người sáng lập, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH. Khánh cũng là một trong những gương mặt thủ lĩnh trẻ được trao tặng giải thưởng Tuổi trẻ cống hiến vì cộng đồng năm 2023.
Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

SVVN - Tự nhận bản thân là một người bình thường đang trên hành trình khiến bản thân trở nên phi thường, Uyển Thư luôn cố gắng nỗ lực không ngừng để hoàn thiện bản thân. Với ước mơ trở thành một người mẫu chuyên nghiệp, nữ sinh trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM quyết tâm “phá kén” để từng bước đến với hành trình chinh phục ước mơ của bản thân.
 Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

SVVN - Nguyễn Phương Quỳnh Anh (22 tuổi) đang là sinh viên năm thứ 4, chuyên ngành Báo mạng điện tử CLC K40, Viện Báo chí - Truyền thông, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với sự tự tin phát triển bản thân, Quỳnh Anh được biết đến là MC tại kênh VTC10; Top 6 thí sinh xuất sắc cuộc thi Sparkling do Học viện Ngân hàng tổ chức…
Nam sinh trường Báo quyết tâm phá kén trở thành MC chuyên nghiệp

Nam sinh trường Báo quyết tâm phá kén trở thành MC chuyên nghiệp

SVVN - Nguyễn Quốc Huy (sinh năm 2003) đang là sinh viên năm 3, chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với tài năng cùng định hướng tương lai, Quốc Huy đang trên hành trình thực hiện ước mơ trở thành “người cầm mic” - MC, BTV chuyên nghiệp. Nam sinh đã dần chứng minh sự quyết tâm của bản thân khi bước đầu chinh phục vị trí Quán quân cuộc thi Tell Me By Your Voice 2023.
Nữ sinh Học viện Ngân Hàng say mê học tập, giật giải hàng loạt các cuộc thi Khởi nghiệp lớn nhỏ

Nữ sinh Học viện Ngân Hàng say mê học tập, giật giải hàng loạt các cuộc thi Khởi nghiệp lớn nhỏ

SVVN - Là một người sống “tận hiến”, Nguyễn Phương Hiền - sinh viên năm cuối Học viện Ngân hàng - tâm niệm luôn hết mình với những trải nghiệm, trong các hoạt động cũng như trong học tập. Vốn là cô gái thích trải nghiệm, chinh phục thử thách, Phương Hiền liên tiếp “dấn thân”, tham gia các cuộc thi lớn nhỏ. Không chỉ đạt được những thành tích cao, sau mỗi cuộc thi Hiền lại cảm thấy tự tin, trưởng thành hơn và gặt hái thêm được những kiến thức và kỹ năng chuyên môn cho bản thân mình.