Hậu Hoàng lại đăng ảnh cùng Mũi trưởng Long, fan thắc mắc "chừng nào anh chị công khai"?

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Loạt ảnh mới của Hậu Hoàng chụp cùng Mũi trưởng Long khiến dân tình phải thốt lên: "Thật sự rất có tướng phu thê!".

Dù chương trình Sao Nhập Ngũ 2020 đã khép lại nhưng hiệu ứng sau đó vẫn còn khá "nóng" khi dàn sao bước ra từ mùa này vẫn liên tục gặp gỡ, tương tác qua lại với nhau. Trong đó phải kể đến cặp đôi được "đẩy thuyền" nhiều nhất chương trình là YouTuber Hậu Hoàng và đồng chí Mũi trưởng Long.

Hậu Hoàng lại đăng ảnh cùng Mũi trưởng Long, fan thắc mắc "chừng nào anh chị công khai"? ảnh 1

Hậu Hoàng và Mũi trưởng Long là cặp đôi được khán giả yêu thích tại Sao Nhập Ngũ 2020.

Không chỉ khiến dân tình chú ý khi liên tục có hàng loạt "hint" trong 16 tập Sao Nhập Ngũ đã được phát sóng, cặp đôi Hậu Hoàng và Mũi trưởng Long còn công khai tương tác với nhau qua mạng xã hội, nào là liên tục đăng ảnh chung, cực chăm chỉ còm-men qua lại, thậm chí là còn công khai "thả thính". Bên cạnh đó cặp đôi cũng nhận được sự ủng hộ nồng nhiệt của các fan, thậm chí cộng đồng mạng còn bày tỏ mong muốn Hậu Hoàng và Mũi trưởng Long sẽ sớm báo "tin vui" cho bàn dân thiên hạ mừng.

Hậu Hoàng lại đăng ảnh cùng Mũi trưởng Long, fan thắc mắc "chừng nào anh chị công khai"? ảnh 2

Mới đây, Hậu Hoàng tiếp tục đăng tải thêm loạt ảnh chụp tại lữ đoàn 429 - nơi mà cô cùng 5 nữ nghệ sĩ ghi hình cho chương trình Sao Nhập Ngũ 2020. Nữ YouTuber còn hài hước ghi chú rằng đây là "Bộ ảnh cầm cái que đi khắp lữ đoàn 429". Đáng chú ý, bức ảnh cuối cùng trong series ảnh này là tấm hình Hậu Hoàng chụp cùng Mũi trưởng Long đã thu về hàng chục nghìn lượt tương tác, có dân mạng còn trêu đùa rằng: "Công khai người yêu thường là ảnh cuối?".

Hậu Hoàng lại đăng ảnh cùng Mũi trưởng Long, fan thắc mắc "chừng nào anh chị công khai"? ảnh 3
Hậu Hoàng lại đăng ảnh cùng Mũi trưởng Long, fan thắc mắc "chừng nào anh chị công khai"? ảnh 4

Dưới bài đăng của Hậu Hoàng, Mũi trưởng Long cũng đã nhanh tay để lại bình luận dưới dạng câu hỏi: "Đơn vị không có bò đâu định cầm cái que chăn ai?", một số fan cũng nhanh tay không kém, vào trả lời hộ Hậu Hoàng rằng: "Chăn đồng chí Long chứ chăn ai!".

Hậu Hoàng lại đăng ảnh cùng Mũi trưởng Long, fan thắc mắc "chừng nào anh chị công khai"? ảnh 5

Dương Hoàng Yến cũng hào hứng để lại bình luận dưới bài đăng của Hậu Hoàng.

Hậu Hoàng lại đăng ảnh cùng Mũi trưởng Long, fan thắc mắc "chừng nào anh chị công khai"? ảnh 6

Hậu Hoàng cũng "thả" thêm bức ảnh với ghi chú là "3 chị em tôi", dân mạng đều bảo là nữ YouTuber và đồng chí Mũi trưởng thực sự rất có tướng phu thê.

Hậu Hoàng lại đăng ảnh cùng Mũi trưởng Long, fan thắc mắc "chừng nào anh chị công khai"? ảnh 10
MỚI - NÓNG
Khơi gợi cảm hứng viết văn với "Con Đường Văn Sĩ" của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng
Khơi gợi cảm hứng viết văn với "Con Đường Văn Sĩ" của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng
HHT - Có một điều thú vị ở nhà văn Nguyễn Huy Tưởng mà những người yêu viết láchcó thể học hỏi, chính là việc ông rất chăm viết nhật ký. Bằng việc suy tư và chăm ghi chép lại những điều diễn ra xung quanh mình, Nguyễn Huy Tưởng dần tìm ra những quan niệm về nhân sinh, để đưa vào các tác phẩm do ông sáng tác. 

Có thể bạn quan tâm

Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?

Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?

HHT - Nắng nóng sẽ diễn ra tại hầu hết các địa phương trên cả nước trong dịp nghỉ lễ, nếu có kế hoạch du lịch, vui chơi ngoài trời cần chú ý bảo vệ sức khỏe, tăng cường chống nắng tránh nguy cơ say nóng, đột quỵ. Thế nhưng liệu Hà Nội có nóng tới tận 41 độ C như dự báo của các ứng dụng thời tiết?
Hoa hậu H’Hen Niê đồng hành cùng các hoạt động hướng đến người dân gặp khó khăn

Hoa hậu H’Hen Niê đồng hành cùng các hoạt động hướng đến người dân gặp khó khăn

HHT - Hoa hậu H'Hen Niê vừa có chuyến công tác tại tỉnh Điện Biên, hưởng ứng "Tháng Nhân đạo năm 2024 cấp Quốc gia", đồng hành cùng Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam trong chuỗi hoạt động “Hành trình nhân đạo, trao nhận yêu thương” hướng đến trẻ em, phụ nữ, người dân gặp khó khăn tại Điện Biên.