TIỀN PHONG MARATHON LẦN THỨ 65, NĂM 2024:

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.

Nguyễn Thị Hưởng: "Dành hẳn một năm tập luyện chỉ để cho một ngày trải nghiệm thử thách trên cung đường chạy ở Phú Yên"

Với thành tích sub 1:44 HM (21km) và sub 3:43 FM (42km), 13 chiếc huy chương giải lớn, nhỏ trong năm 2023, cùng thành tích giải Nhì nữ cự ly 42km giải CPJP, giải Ba lứa tuổi cự ly 85km giải DLUT..., Nguyễn Thị Hưởng đã được vinh dự là một trong 8 nữ runner phong trào duy nhất đứng chung pen E (Elite) cùng tuyển quốc gia cự ly HM tại Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong (TPM 2024) năm nay, tại Phú Yên.

Vận động viên phong trào sẽ được phép xuất phát cùng với các tuyển thủ quốc gia khi đáp ứng các điều kiện: Nam có thành tích tối thiểu 2 giờ 50 phút (2:50) nữ 3:30 đối với marathon; nam 1:30 còn nữ 1:45 đối với bán marathon.

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’ ảnh 1

Đã tham gia giải TPM 2023 tại Lai Châu ở cự ly FM (42km), Nguyễn Thị Hưởng từng xuất sắc về đích với thành tích sub 3:50 (3 tiếng 50 phút), trở lại với giải TPM năm nay, bên cạnh việc được hoà mình vào không gian, cảnh quan Phú Yên xinh đẹp thì mục tiêu lớn nhất của nữ runner là thi đấu hết mình, cố gắng đạt kết quả tốt nhất trong lần đầu tiên được thử thách và có trải nghiệm thú vị khi đứng pen E (Elite) chung cùng các vận động viên tuyển quốc gia đầy tài năng.

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’ ảnh 2

"Mình đã chuẩn bị một năm trời về cả tinh thần, sức khoẻ và tập luyện cho giải Phú Yên lần này, tuy nhiên, mọi thứ bất ngờ đều có thể xảy ra, nên việc lắng nghe cơ thể là hết sức quan trọng. Được trải nghiệm một race chuyên nghiệp với cảnh sắc Phú Yên tuyệt đẹp đó thực sự là một điều hết sức thú vị, bên cạnh đó mình cũng chuẩn bị đầy đủ mũ, khăn, dinh dưỡng... để bảo vệ cơ thể tốt nhất trước cái nắng 'khủng' và oi bức, thậm chí cả gió biển".

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’ ảnh 3

"Trải qua nhiều áp lực trong công việc nên mình tìm đến chạy bộ để được thư giãn theo một cách riêng. Chaỵ bộ cho mình nhiều sức khoẻ để đi và trải nghiệm nhiều thử thách thú vị trong cuộc sống".

Lê Thị Lai (Top 5 vận động viên phong trào nữ): "Tiền Phong Marathon 2020 là 'mối tình đầu' của tôi và Phú Yên sắp tới sẽ là một trong những trải nghiệm tuyệt vời trong hành trình chạy bộ"

Được mệnh danh là 'cánh chim không mỏi của chạy bộ Nha Trang', đến với giải TPM 2024 lần thứ 65 tại Phú Yên năm nay, Lê Thị Lai được xếp vào Top 5 vận động viên phong trào nữ ở cự ly HM (21 km) đứng cùng chung pen E (Elite) với tuyển quốc gia khi liên tiếp ghi dấu ấn trong các giải chạy phong trào: Liên tục đứng bục nhận giải cự ly 21km lứa tuổi 31 - 39 ở Tiền Phong Marathon, VnExpress Marathon, Bến Tre Marathon, Cần Giờ Marathon..., với thành tích ổn định quanh mốc sub 1:30, và ở cự ly FM là sub 3:30.

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’ ảnh 4

"Như mọi giải chạy khác, tôi không quá đặt nặng vấn đề thành tích, vì sau cùng, đó không phải đích đến cuối cùng của tôi. Tôi chỉ cố gắng hết sức như cách mà tôi làm mọi việc, rồi may rủi hên xui, điều gì tới sẽ tới. Tôi vẫn sẽ cực kì tận hưởng khoảng thời gian trước race, trong race và sau race, và tôi không muốn mang áp lực quá nhiều vào đó".

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’ ảnh 5

"Tôi biết đến chạy bộ từ khá sớm, năm tôi 17 tuổi. Vì ở độ tuổi ấy, tôi cũng dần ý thức được về vóc dáng và những sự thay đổi trên cơ thể mình, nên tôi chạy bộ với mong muốn bản thân có hình thể săn chắc hơn. Nhưng sau cùng, thứ níu giữ tôi ở lại với bộ môn chạy bộ đến tận bây giờ có lẽ là cảm giác của chạy bộ đối với sức khoẻ của mình. Tôi cũng gần 40 tuổi rồi, với tôi, giờ chẳng gì quan trọng hơn sức khoẻ, nhất tôi lại là phụ nữ nữa. Chạy bộ giúp tôi cảm thấy vui vẻ, không âu lo căng thẳng và khoẻ hơn mỗi ngày. Một chia sẻ vui nữa là việc tham gia các giải chạy cho tôi nhiều bức ảnh đẹp, ghi lại những khoảnh khắc trên mỗi chặng đường tôi đi qua trong đời, giống như 'kho báu nhỏ' để khoe với mọi người hiện tại và cả về sau này, đó là những kỷ niệm khó quên không dễ gì có lại được".

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’ ảnh 6

"Tôi đang sinh sống và làm việc tại thành phố biển Nha Trang. Khí hậu của Nha Trang và Phú Yên khá tương đồng và thể chất tôi cũng rất hợp với thời tiết Nha Trang, nên tôi nghĩ, vấn đề nắng nóng, oi bức vùng biển sẽ không phải là trở ngại quá lớn của tôi. Bởi, tôi đã tập luyện với thời tiết như thế mỗi ngày rồi. Với 'thiên thời, địa lợi, nhân hoà' như vậy, tôi hy vọng mình sẽ có một race tuyệt vời và trọn vẹn".

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’ ảnh 7

Phú Yên đang là một trong những địa điểm rất thu hút khách du lịch trong thời gian trở lại đây nên tôi nghĩ, việc tổ chức giải tại Phú Yên năm nay là phù hợp hơn bao giờ hết. Ngoài phong cảnh, danh lam thắng cảnh đẹp thu hút khách du lịch nói chung và vận động viên nói riêng, mọi người còn có cơ hội được tận hưởng những khoảnh khắc đi race như một chuyến nghỉ ngắn cùng người thân hay bạn bè.

Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong lần thứ 65, năm 2024 ( Tiền Phong Marathon 2024) được coi là mùa giải khác biệt nhất trong lịch sử 65 năm tổ chức, khi xác lập kỷ lục về số lượng vận động viên tham dự lên đến hơn 11.600 người, trong đó có 253 vận động viên chuyên nghiệp và hơn 11.000 vận động viên phong trào. Con số này cao gấp hơn 2 lần so với mùa giải đông nhất tổ chức ở Gia Lai, năm 2021 (gần 5.000 vận động viên), và gần gấp 3 lần so với mùa giải gần nhất ở Lai Châu, năm 2023 (4.000 vận động viên). Với hơn 11.000 vận động viên phong trào, đến từ gần 40 hội, nhóm, câu lạc bộ chạy (đăng ký từ 200 người trở lên), đây cũng là mùa giải có số lượng vận động viên phong trào đông đảo nhất từ trước tới nay, kể từ lần đầu tiên giải “mở cửa” cho phép vận động viên phong trào đua tài với vận động viên chuyên nghiệp vào năm 2017.
Tiền Phong Marathon 2024 là giải chạy duy nhất của Việt Nam cho phép vận động viên hai hệ chuyên nghiệp và phong trào cùng đua tranh trên một cung đường. 50 vận động viên phong trào ở hai cự ly full marathon và half marathon được trao cơ hội xuất phát cùng các tuyển thủ quốc gia. Sau thời gian xét chọn từ đăng ký, Ban Tổ chức đã chọn ra được 18 vận động viên nam, 11 vận động viên nữ phong trào xuất phát cùng với vận động viên chuyên nghiệp ở hạng mục marathon. Bên cạnh đó, hạng mục bán marathon có 13 vận động viên nam và 8 vận động viên nữ phong trào đủ điều kiện.
MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên: 'Thanh niên luôn được coi là chủ thể quan trọng trong quá trình phát triển của ASEAN'

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên: 'Thanh niên luôn được coi là chủ thể quan trọng trong quá trình phát triển của ASEAN'

SVVN - 'Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu' 2021 Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên có mặt tại Học viện Ngoại giao để tham dự chương trình đối thoại giữa Tổng Thư ký ASEAN với thanh niên ASEAN về chủ đề 'Thanh niên ASEAN - Tương lai ASEAN: Vai trò của Thanh niên trong việc định hình tương lai ASEAN'. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ 'Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024'.
Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

SVVN - Cánh đồng cỏ lau tại Làng Đại học Thủ Đức đang đua nhau bung nở, rực rỡ một màu trắng muốt, tạo nên một khung cảnh thơ mộng, lãng mạn. Ngay sau khi lan truyền trên mạng xã hội, cánh đồng cỏ lau nhận được sự quan tâm lớn của cư dân mạng, thu hút nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp.
Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.