Hành trình tái hiện nét đẹp kiến trúc Huế qua đồ án tốt nghiệp sáng tạo của nhà thiết kế gen Z

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Nguyễn Minh Đức (Lạc), sinh năm 2001, hiện đang là sinh viên ngành Thiết kế Thời trang, khoa Thiết kế Mỹ thuật, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội. Nhà thiết kế genZ bất ngờ ‘gây bão’ cộng đồng mạng với bộ sưu tập ‘ Mưa Trên Kinh Đô”- đồ án tốt nghiệp đầy tính duy mỹ.

Đồ án tốt nghiệp được Minh Đức chuẩn bị một cách tỉ mỉ và chỉn chu. Nhiều ý kiến nhận định, bộ sưu tập của anh chàng đầy ấn tượng, thể hiện một tinh thần đề cao nét văn hóa dân tộc từ những chất liệu gần gũi, mộc mạc. Với đồ án tốt nghiệp mang tên “Mưa Trên Kinh Đô”, cậu được đánh giá cao từ thầy cô trong buổi chấm thi, đạt 9,52/10 điểm - cao nhất trong đợt bảo vệ tốt nghiệp ngành Thiết kế Thời Trang - Khóa 20.

Hành trình tái hiện nét đẹp kiến trúc Huế qua đồ án tốt nghiệp sáng tạo của nhà thiết kế gen Z ảnh 1

Đồ án tốt nghiệp " Mưa trên Kinh Đô " lấy cảm hứng từ nét đẹp kiến trúc Huế.

Hành trình tái hiện nét đẹp kiến trúc Huế qua đồ án tốt nghiệp sáng tạo của nhà thiết kế gen Z ảnh 2

Trong bối cảnh hội nhập văn hoá toàn cầu, việc bảo tồn và phát huy các giá trị truyền thống là chìa khoá khẳng định bản sắc dân tộc như lý lẽ: "Văn hoá còn là dân tộc còn". Nghệ thuật kiến trúc Cung Đình khi được ứng dụng vào thiết kế thời trang, không chỉ giúp bảo tồn di sản mà còn kết nối với thế hệ trẻ, góp phần quảng bá văn hoá Việt Nam, đưa tính nghệ thuật của di sản vượt qua thời gian. Đó là sự giao thoa Đông Tây, giữa lịch sử và nghệ thuật, giữa truyền thống và hiện đại truyền cảm hứng mạnh mẽ để Lạc tạo nên bộ sưu tập này.

Hành trình tái hiện nét đẹp kiến trúc Huế qua đồ án tốt nghiệp sáng tạo của nhà thiết kế gen Z ảnh 3

Bộ sưu tập đã được Lạc lên ý tưởng và nghiên cứu từ tháng 3.2024, tròn một năm để lên ý tưởng, nghiên cứu, thiết kế và hoàn thiện sản phẩm như ngày hôm nay. Bộ sưu tập gồm 6 mẫu được thực hiện trong vòng 3 tháng. Khó khăn lớn nhất Lạc gặp phải là vấn đề tìm kiếm chất liệu phù hợp và chạy đua với thời gian để kịp deadline các tiến độ của đồ án.

Hành trình tái hiện nét đẹp kiến trúc Huế qua đồ án tốt nghiệp sáng tạo của nhà thiết kế gen Z ảnh 4
Hành trình tái hiện nét đẹp kiến trúc Huế qua đồ án tốt nghiệp sáng tạo của nhà thiết kế gen Z ảnh 5

Theo Lạc, thị trường thời trang tại miền Bắc khá giới hạn về chất liệu may mặc, dù đã tìm kiếm tại những chợ vải lớn nhất miền Bắc như Chợ Ninh Hiệp, chợ Hôm, chợ Đồng Xuân,.. nhưng vẫn không thể tìm được những chất liệu ưng ý. Lạc đã phải tìm kiếm chất liệu và phụ liệu trong Thành phố Hồ Chí Minh để gửi ra Hà Nội cho Lạc xử lý và hoàn thiện đồ.

Hành trình tái hiện nét đẹp kiến trúc Huế qua đồ án tốt nghiệp sáng tạo của nhà thiết kế gen Z ảnh 6

Tất cả các thiết kế đều sử dụng kĩ thuật thủ công như thêu, đính kết, vẽ tay,.. vì vậy thời gian cũng là một thách thức rất lớn. Với hàng trăm giờ đồng hồ thực hiện bởi sự góp sức của gần 20 người là gia đình, bạn bè, những người cộng sự đã cùng hỗ trợ Lạc hoàn thành 6 thiết kế đúng thời gian. Vừa phải cân bằng giữa việc học và làm nên Lạc luôn phải tranh thủ từng phút giây.

Hành trình tái hiện nét đẹp kiến trúc Huế qua đồ án tốt nghiệp sáng tạo của nhà thiết kế gen Z ảnh 7

Lạc chia sẻ: “Bộ sưu tập được mình sử dụng đa dạng nhiều chất liệu vải, mỗi mẫu đều sử dụng một loại vải và kỹ thuật xử lý khác nhau. Tuy vậy vẫn có sự đồng bộ về chất liệu và kỹ thuật để Bộ sưu tập có sự liên kết và không bị rời rạc. Kỹ thuật xử lí được sử dụng xuyên suốt. Bộ sưu tập là thêu và đính kết thủ công, nhằm nâng cao giá trị và tôn vinh tay nghề của những người thực hiện kĩ thuật này. Bên cạnh đó là những kĩ thuật vẽ vờn màu, nhuộm vải, mạ dát vàng, chạm khắc.. được các nghệ nhân Huế sử dụng trong trang trí Cung Đình thì xa xưa như sơn son thếp vàng, vẽ vờn Rồng Mây,..”

Hành trình tái hiện nét đẹp kiến trúc Huế qua đồ án tốt nghiệp sáng tạo của nhà thiết kế gen Z ảnh 8

Yếu tố tiên quyết để nhà thiết kế trẻ tiến xa hơn đó là sự kiên trì và nỗ lực. Thời trang là một ngành mang nhiều yếu tố gây áp lực vì sự đào thải nhanh, có rất nhiều bạn trẻ ngày càng giỏi và tài năng. Vì vậy nếu không có sự nỗ lực cố gắng thì sẽ bị tụt lại phía sau. Đó là điều không ai mong muốn, vì vậy cậu luôn cố gắng và nỗ lực từng ngày dù có đôi khi cảm thấy khá đuối sức. Giữ gìn, phát huy và kế thừa nghề truyền thống của gia đình đã trở thành động lực lớn nhất để Lạc không ngừng cố gắng, phát triển, theo đuổi đam mê với thời trang và lựa chọn đi theo con đường nghệ thuật.

Hành trình tái hiện nét đẹp kiến trúc Huế qua đồ án tốt nghiệp sáng tạo của nhà thiết kế gen Z ảnh 9

Trong tương lai gần Lạc vẫn muốn có nhiều cơ hội để học hỏi và trải nghiệm nhiều lĩnh vực mới để có thể tiếp thu và có thêm kiến thức phục vụ cho những dự án lớn trong tương lai. Sở hữu một brand riêng là ước mơ và cũng là một mục tiêu để cậu không ngừng cố gắng mỗi ngày để đạt được. Lạc nghĩ “đủ nắng hoa sẽ nở”, cậu vẫn đang trong quá trình học hỏi, trau dồi và hoàn thiện bản thân,.. để đến một thời điểm phù hợp sẽ “nở hoa”.

Nguồn ảnh: Nhân vật cung cấp

MỚI - NÓNG
Phát triển mạng lưới nhóm nghiên cứu mạnh
Phát triển mạng lưới nhóm nghiên cứu mạnh
SVVN - Trong khuôn khổ Diễn đàn ‘Tiếng nói tuổi trẻ - Hành động của Đoàn’, TS Khúc Thế Anh - Giảng viên Viện Ngân hàng Tài chính (ĐH Kinh tế Quốc dân) đã chia sẻ về việc phát triển mạng lưới nhóm nghiên cứu mạnh trong giảng viên trẻ và sinh viên nhằm hưởng ứng thực hiện các mục tiêu theo tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.
Phong trào ‘Bình dân học vụ số’: Bước tiến đột phá giúp thanh niên khuyết tật làm chủ công nghệ
Phong trào ‘Bình dân học vụ số’: Bước tiến đột phá giúp thanh niên khuyết tật làm chủ công nghệ
SVVN - Chiều 12/3 tại Hà Nội, T.Ư Hội Thanh niên Khuyết tật Việt Nam phối hợp cùng Microsoft Việt Nam tổ chức lễ phát động phong trào ‘Bình dân học vụ số’ dành cho thanh niên khuyết tật. Đây là sáng kiến đột phá nhằm giúp người khuyết tật tiếp cận công nghệ số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào đời sống và công việc, mở ra cơ hội phát triển mạnh mẽ trong kỷ nguyên số.
Bình luận

Có thể bạn quan tâm

Nam sinh viên 5 tốt Học viện Ngoại giao kiến tạo giá trị từ tri thức và trải nghiệm

Nam sinh viên 5 tốt Học viện Ngoại giao kiến tạo giá trị từ tri thức và trải nghiệm

SVVN - Bùi Minh Hiếu (sinh năm 2003), sinh viên năm cuối Học viện Ngoại giao, đạt GPA 3.6, IELTS 7.0, tham gia ban biên soạn cuốn sách “Quyền lực Mỹ trong quan hệ ngoại giao tiếp cận từ góc độ Lịch sử và Văn hoá”. Hiếu tích cực trong công tác Đoàn – Hội, đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”, “Sao Tháng Giêng”, giữ vai trò Phó Khoa Chính trị Quốc tế và Ngoại giao, tham gia tổ chức nhiều sự kiện lớn. Ngoài ra, cậu còn thực hiện các dự án cá nhân như Pillowy Bakery, Trạm.Phẩy Cafe, 2 Percent Game.
Giữ lửa văn hóa truyền thống - Hành trình lan tỏa nghệ thuật hát then của nữ sinh xứ Lạng

Giữ lửa văn hóa truyền thống - Hành trình lan tỏa nghệ thuật hát then của nữ sinh xứ Lạng

SVVN - Giữa nhịp sống hối hả của thời đại mới, những giá trị văn hóa truyền thống vẫn lặng lẽ được giữ gìn lan tỏa bởi những người trẻ đầy nhiệt huyết. Lăng Thùy Linh (sinh năm 2005) hiện là sinh viên năm 2 tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền, một người con dân tộc Tày đến từ huyện Văn Lãng tỉnh Lạng Sơn, không chỉ say mê nghệ thuật hát then mà còn nỗ lực đưa loại hình diễn xướng dân gian này đến gần hơn với thế hệ trẻ.
Đừng vội đổi ngành, hãy đổi cách tiếp cận - Hành trình hướng đi riêng của nữ sinh trường Báo

Đừng vội đổi ngành, hãy đổi cách tiếp cận - Hành trình hướng đi riêng của nữ sinh trường Báo

SVVN - Bốn năm đại học là hành trình tìm kiếm bản sắc và lối đi riêng. Vũ Thị Diệu Yến (sinh năm 2003), sinh viên năm cuối ngành Truyền thông chính sách tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền, từng chênh vênh giữa lý thuyết khô khan và thực tế ngành học. Nhưng rồi, cô nhận ra rằng giữa thời đại truyền thông số bùng nổ, hình ảnh và màu sắc không chỉ mang giá trị nghệ thuật mà còn trở thành phương tiện giúp thông điệp chính sách lan tỏa mạnh mẽ hơn, mở ra cho Diệu Yến một hướng đi đầy triển vọng.
Nữ sinh viên 5 tốt đam mê nghiên cứu khoa học, tích cực hành động vì môi trường

Nữ sinh viên 5 tốt đam mê nghiên cứu khoa học, tích cực hành động vì môi trường

SVVN - Bùi Ngọc Hà Duy - sinh viên năm 4, ngành Văn học, Trường Đại học Khánh Hòa không chỉ nổi bật với thành tích học tập xuất sắc, đạt danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp Trung ương năm học 2023 – 2024, mà còn tích cực lan tỏa giá trị vì cộng đồng. Đam mê nghiên cứu khoa học, hành động vì môi trường, Hà Duy là thành viên Ban Truyền thông của Nhóm công tác Thanh niên về Chính sách Khí hậu – YPWG (UNDP Việt Nam) và Fix My Food Việt Nam, góp phần thúc đẩy tiếng nói của thế hệ trẻ vì một tương lai bền vững.
Lang Thị Thùy Linh – Cô gái dân tộc Thái và hành trình lan tỏa những giá trị đẹp

Lang Thị Thùy Linh – Cô gái dân tộc Thái và hành trình lan tỏa những giá trị đẹp

SVVN - Giữa muôn vàn câu chuyện về tuổi trẻ, có những con người mang trong mình đam mê, hoài bão và tinh thần cống hiến đáng ngưỡng mộ. Lang Thị Thùy Linh, cô gái dân tộc Thái đến từ Nghệ An, không chỉ xuất sắc trong học tập mà còn tích cực trong các hoạt động ngoại khóa, thiện nguyện và nghệ thuật.
Nữ sinh xuất sắc trường Thương mại 3 lần nâng Cup Quán Quân với tâm niệm: 'Có tư duy sẽ có kim cương'

Nữ sinh xuất sắc trường Thương mại 3 lần nâng Cup Quán Quân với tâm niệm: 'Có tư duy sẽ có kim cương'

SVVN - Vũ Thị Ngọc Ánh, hay còn được biết đến với cái tên Ánh Gem (Sinh viên năm 4, Trường Đại học Thương mại) không chỉ gây ấn tượng bởi bảng thành tích học tập đáng nể mà còn tỏa sáng với niềm đam mê cháy bỏng dành cho lĩnh vực "nói trước công chúng". Từ một sinh viên Tài chính, cô gái trẻ này đã từng bước chinh phục ước mơ trở thành MC.