Hành trình song bằng của thủ khoa Việt Nam học: 'Đam mê tiếng Việt và quyết tâm trở thành nhà giáo'

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Hoàng Thị Hoài (sinh năm 2001) tốt nghiệp thủ khoa Việt Nam học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, đồng thời là sinh viên Giỏi của khoa Ngữ Văn - văn bằng hai của cô tại trường Sư phạm. Dù học song bằng, Hoài vẫn sở hữu những thành tích học tập ấn tượng.

Học song bằng có “quá sức”?

Hoàng Hoài, sinh năm 2001, là cựu sinh viên khoa Việt Nam học, trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Từ niềm yêu thích tiếng Việt, nữ sinh viên chọn khoa Việt Nam học với mong muốn trở thành Giáo viên dạy tiếng Việt cho người nước ngoài. “Chúng ta đang sống trong thời đại toàn cầu hóa, mọi người đến từ khắp nơi trên thế giới có thể gặp gỡ và kết nối với nhau một cách dễ dàng hơn bao giờ hết. Nhưng chính trong thời đại này, việc bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống lại trở nên quan trọng hơn. Tiếng Việt không chỉ là một phương tiện giao tiếp, mà còn là một bộ phận quan trọng của văn hóa và lịch sử dân tộc. Với mong muốn dạy tiếng Việt cho người nước ngoài, mình không chỉ muốn họ hiểu và sử dụng ngôn ngữ mà còn muốn họ cảm nhận được tinh thần, giá trị và truyền thống của dân tộc Việt Nam” - Hoài chia sẻ.

Hành trình song bằng của thủ khoa Việt Nam học: 'Đam mê tiếng Việt và quyết tâm trở thành nhà giáo' ảnh 1

Hoàng Hoài là cựu sinh viên khoa Việt Nam học, trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Năm thứ 2 đại học, nữ sinh viên quyết định học thêm văn bằng hai tại khoa Ngữ Văn - ngành Sư phạm Ngữ văn, với mục đích trau dồi vốn ngôn ngữ, kiến thức văn hoá cũng như các kỹ năng nghiệp vụ sư phạm để trở thành một giáo viên tiếng Việt chuyên nghiệp. Việc học song song ở hai khoa khác nhau đã giúp Hoàng Hoài phát triển một tư duy toàn diện, kết hợp giữa sự hiểu biết sâu rộng về văn hóa, lịch sử và các kỹ năng giảng dạy chuyên nghiệp. Tuy nhiên điều đó đồng nghĩa với lượng kiến thức nữ sinh viên cần học sẽ gấp nhiều lần sinh viên bình thường. Những áp lực về học tập, sự chồng chéo về lịch học, áp lực về thời gian và tài chính, thời gian dành cho cá nhân, các hoạt động xã hội và xác định ra trường muộn hơn.

Hành trình song bằng của thủ khoa Việt Nam học: 'Đam mê tiếng Việt và quyết tâm trở thành nhà giáo' ảnh 2

Năm thứ 2 đại học, nữ sinh viên quyết định học thêm văn bằng hai tại khoa Ngữ Văn - ngành Sư phạm Ngữ văn.

Nữ sinh viên tâm sự: “Có kỳ học mình đăng kí đến 31 tín chỉ, vừa hay đó cũng là kỳ làm khóa luận tốt nghiệp bên chuyên ngành chính. Mình vừa đi thực tập, vừa làm khóa luận, vừa học chuyên ngành 2 và đi làm thêm. Những kỳ thi, dự án và bài tập khiến mình cảm thấy ngổn ngang và mệt mỏi. Đôi khi trong giây phút nhất thời, mình còn từng có suy nghĩ muốn nghỉ học, bởi quá áp lực”.

Học song bằng: Táo bạo để tạo cơ hội

Vượt lên những áp lực, tháng 6/2023, Hoàng Hoài xuất sắc tốt nghiệp thủ khoa khóa 69 khoa Việt Nam học - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, với GPA 3.78/4. Đồng thời, ở văn bằng 2 - khoa Ngữ Văn nữ sinh viên đạt GPA 3.55/4. Sự kiên trì và đam mê của Hoàng Hoài đã giúp cô đạt được thành tựu đáng nể. Dù phải đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức từ việc học song song ở hai khoa cùng với áp lực từ việc làm thêm, Hoài vẫn luôn duy trì được phong độ học tập tốt và đạt được kết quả tốt nghiệp xuất sắc.

Hành trình song bằng của thủ khoa Việt Nam học: 'Đam mê tiếng Việt và quyết tâm trở thành nhà giáo' ảnh 3

Tháng 6/2023, Hoàng Hoài xuất sắc tốt nghiệp thủ khoa khóa 69 khoa Việt Nam học.

Cô chia sẻ: “Đầu tiên, mình đặt ra mục tiêu và xác định những công việc cần được ưu tiên, giúp tập trung vào những gì thực sự quan trọng. Tiếp đến, trước mỗi kỳ học, mình chủ động sắp xếp lịch học, thời khóa biểu hợp lý, tạo khoảng trống giữa các buổi học. Mình đã học cách tự quản lý thời gian, tìm kiếm sự cân bằng giữa học tập, công việc và cuộc sống cá nhân. Bên cạnh đó, tạo cho bản thân một môi trường học tập không giống ai. Mình có thói quen học vào đêm muộn, nửa đêm ra sảnh hoặc xuống dưới sân ký túc xá để tìm không gian riêng tư. Và sau cùng mình cũng cố gắng tạo niềm vui trong việc học như việc tự thưởng cho bản thân sau mỗi buổi học thành công, có thể là một ly trà sữa, một cuốn sách mới hoặc chỉ đơn giản là một giấc ngủ ngon.”

Hành trình song bằng của thủ khoa Việt Nam học: 'Đam mê tiếng Việt và quyết tâm trở thành nhà giáo' ảnh 4

Nữ sinh viên cố gắng tạo niềm vui trong việc học như việc tự thưởng cho bản thân sau mỗi buổi học thành công.

Bên cạnh việc học tập, Hoàng Hoài cũng tham gia vào nhiều hoạt động ngoại khóa, câu lạc bộ và tổ chức tại trường như: CLB dạy học tình nguyện, các kì thi Nghiệp vụ Sư phạm, Nghiên cứu khoa học,... Nữ sinh viên tin rằng việc tham gia các hoạt động này giúp cô mở rộng kiến thức, kỹ năng và mối quan hệ, đồng thời cũng giúp cô có những khoảnh khắc thư giãn và tái tạo năng lượng.

Hành trình song bằng của thủ khoa Việt Nam học: 'Đam mê tiếng Việt và quyết tâm trở thành nhà giáo' ảnh 5

Bên cạnh việc học tập, Hoàng Hoài cũng tích cực tham gia vào nhiều hoạt động ngoại khóa.

Khi được hỏi về việc ra trường muộn hơn bạn bè, Hoàng Hoài chia sẻ: “Mình tin rằng mỗi người đều có con đường riêng và không nên so sánh bản thân với người khác. Mình chọn con đường này vì mình yêu và đam mê. Và mình tin rằng, khi ra trường, với những kiến thức và kỹ năng mình đã tích lũy, mình sẽ có nhiều cơ hội cho bản thân. Việc học song bằng cũng không quá “nặng nề” như mọi người thường nghĩ. Nếu chúng ta biết tập trung vào mục tiêu và không từ bỏ, chúng ta sẽ đạt được những điều mình mong muốn!”.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Nữ 'học bá' người Việt trúng tuyển học bổng Thạc sĩ trường Đại học hàng đầu Trung Quốc

Nữ 'học bá' người Việt trúng tuyển học bổng Thạc sĩ trường Đại học hàng đầu Trung Quốc

SVVN - Phạm Hoàng Yến (24 tuổi) đang theo học chương trình nghiên cứu sinh thạc sĩ chuyên ngành Quản lý Truyền thông tại Đại học Phúc Đán, Trung Quốc. Nhờ vào sự nỗ lực không ngừng nghỉ và kiên trì theo đuổi ước mơ du học, cô nàng đã xuất sắc giành được học bổng toàn phần hệ thạc sĩ của Chính phủ Trung Quốc, trúng tuyển trường Đại học top 50 thế giới năm 2024 theo công bố của tổ chức Times Higher Education.
Chàng sinh viên quê Ninh Bình có 5 năm tuổi Đảng tại Trường Đại học Y dược - Đại học Thái Nguyên

Chàng sinh viên quê Ninh Bình có 5 năm tuổi Đảng tại Trường Đại học Y dược - Đại học Thái Nguyên

SVVN - Mai Tiến Anh (sinh năm 1998) quê Ninh Bình, đang là sinh viên năm 3, lớp LTYK53B ngành Y khoa, Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên. Theo Tiến Anh, lý do chọn ngành là lúc còn nhớ năm học cấp 1, chỉ đơn giản là khi thấy bạn chảy máu đầu dùng tay che vào vết thương nên mình muốn sau này sẽ trở thành bác sĩ chữa bệnh cứu người.
'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

SVVN - Nguyễn Thanh Hoàng (sinh năm 2003) đang là sinh viên song ngành của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM. Là một sinh viên thường xuyên tham gia các dự án quốc tế và được đi đến nhiều nơi, Thanh Hoàng cho rằng việc học qua trải nghiệm sẽ là cơ hội để bản thân vừa thực hành vừa kiểm chứng những gì đã được học trên trường, lớp.
Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

SVVN - Được tiếp cận và lắng nghe những làn điệu dân ca, làn điệu Chèo của quê hương Hà Nam từ nhỏ, đã nuôi dưỡng trong Trà My một tình yêu dành cho âm nhạc truyền thống. Sinh ra thuộc thế hệ Gen Z năng động và đầy cá tính, Trà My mong muốn được lan tỏa đến các bạn trẻ niềm yêu thích dòng nhạc dân ca, mang đậm đà bản sắc dân tộc.
Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

SVVN - Lê Trọng Lương, sinh viên năm cuối chuyên ngành Kinh tế Đối ngoại Trường Đại học Ngoại thương, là một ví dụ điển hình cho sự kết hợp tuyệt vời giữa Hóa học và đam mê dạy Tiếng Anh. Chàng trai không chỉ chứng tỏ sự xuất sắc trong lĩnh vực chuyên môn của mình, mà còn có khát vọng truyền đạt kiến thức và lan tỏa niềm đam mê của mình cho người khác.
Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

SVVN - Nguyễn Quốc Khánh (sinh năm 2002) là sinh viên năm thứ tư ngành Quản trị kinh doanh, trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH). Chàng trai gốc Cà Mau được biết đến là người sáng lập, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH. Khánh cũng là một trong những gương mặt thủ lĩnh trẻ được trao tặng giải thưởng Tuổi trẻ cống hiến vì cộng đồng năm 2023.
Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

SVVN - Tự nhận bản thân là một người bình thường đang trên hành trình khiến bản thân trở nên phi thường, Uyển Thư luôn cố gắng nỗ lực không ngừng để hoàn thiện bản thân. Với ước mơ trở thành một người mẫu chuyên nghiệp, nữ sinh trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM quyết tâm “phá kén” để từng bước đến với hành trình chinh phục ước mơ của bản thân.
 Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

SVVN - Nguyễn Phương Quỳnh Anh (22 tuổi) đang là sinh viên năm thứ 4, chuyên ngành Báo mạng điện tử CLC K40, Viện Báo chí - Truyền thông, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với sự tự tin phát triển bản thân, Quỳnh Anh được biết đến là MC tại kênh VTC10; Top 6 thí sinh xuất sắc cuộc thi Sparkling do Học viện Ngân hàng tổ chức…