Hành trình làm hoạt hình triệu view của cô gái 9X khiếm khuyết mà nghị lực

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Chủ nhân kênh hoạt hình sở hữu 75 triệu lượt xem lần đầu lộ diện, cặp đôi gen Z truyền cảm hứng với nghị lực sống mạnh mẽ và ước mơ góp đam mê vào cộng đồng hoạt hình Việt.

Kênh YouTube hoạt hình Heo Đen đi vào hoạt động được khoảng một năm, đến nay đã sở hữu 276.000 lượt đăng ký, hơn 55 video, gần 75 triệu lượt xem. Nhưng ít ai biết, đằng sau một kênh hoạt hình triệu view này lại là đội ngũ chỉ vẻn vẹn hai bạn trẻ là Phạm Thị Hoàng Hảo (sinh năm 1999) và Đặng Trọng Nhân (sinh năm 2000).

Hành trình làm hoạt hình triệu view của cô gái 9X khiếm khuyết mà nghị lực ảnh 1

Hoàng Hảo phụ trách về mặt bối cảnh, kịch bản, còn Trọng Nhân là người biên soạn lại tình huống, lời thoại, tạo chuyển động và dựng phim. Và câu chuyện của Hảo là một điểm sáng, là một nguồn cảm hứng và đầy sự lan tỏa tích cực về một cô gái khuyết một phần cơ thể nhưng đầy nghị lực, nỗ lực mang đến cộng đồng comic một làn gió sáng tạo mới.

Hành trình làm hoạt hình triệu view của cô gái 9X khiếm khuyết mà nghị lực ảnh 2

Qua lăng kính của người trẻ, các nhân vật hoạt hình trong phim Heo Đen hiện lên sinh động, cuốn hút, có nội dung bắt kịp xu hướng trong câu thoại, tính cách cũng rất tự do và thú vị. Về mặt hình ảnh, Heo Đen được Trọng Nhân và Hoàng Hảo lấy cảm hứng từ hình ảnh những chú Heo Đen của người đồng bào Jrai ở Gia Lai, nơi ở hiện tại của cả hai.

Hành trình làm hoạt hình triệu view của cô gái 9X khiếm khuyết mà nghị lực ảnh 3

Khi dựng thành phim hoạt hình, Heo Đen khá được mọi người ở khu vực miền Tây ưa thích, một phần vì khi làm kịch bản, cả hai khai thác các tình huống mảng miếng hài ở khu vực miền Tây khá nhiều. Dần dần về sau, “vũ trụ nhân vật” của Heo Đen có thêm những nhân vật khác, nói tiếng miền Trung, miền Bắc, để làm phong phú hơn và tạo nên sự đặc biệt mà ít kênh khác làm.

Hành trình làm hoạt hình triệu view của cô gái 9X khiếm khuyết mà nghị lực ảnh 4

Ngày còn ở tuổi học trò ấp ủ bao hoài bão tương lai, Hoàng Hảo phát hiện bị chấn thương tủy sống. Căn bệnh quái ác khiến cô phải gắn đời mình với chiếc xe lăn. Bằng tất cả nghị lực, Hoàng Hảo đi tìm “cánh cửa” đời mình ở tổ chức Nhà May Mắn - Maison Chance tại TP. HCM. Và tại đây, cô đã có cơ duyên gặp và nên duyên với Trọng Nhân.

Hoàng Hảo ngày một yêu thích môn Thiết kế đồ họa, nỗ lực giành học bổng của trường CĐ Công nghệ thông tin TP. HCM, mở ra một bước ngoặt mới trong cuộc đời mình. Trọng Nhân cũng đã học thêm kỹ thuật quay phim và dựng phim.

Hành trình làm hoạt hình triệu view của cô gái 9X khiếm khuyết mà nghị lực ảnh 5

Sau đó, Trọng Nhân và Hoàng Hảo vẫn sống ở TP. HCM, ban ngày làm việc cho một công ty trong lĩnh vực social media, tối về làm thêm cho một kênh hoạt hình hoạt động chủ yếu trên nền tảng YouTube. Sau một thời gian, cả hai nung nấu ý nghĩ xây dựng một kênh hoạt hình riêng. Từ vốn sẵn có, Trọng Nhân và Hoàng Hảo từng chút một thực hiện hóa ý tưởng và gắn bó đến hiện tại.

Ngoài những lời động viên, ủng hộ, cả hai cũng nhận không ít những bình luận tiêu cực. Tuy nhiên, đó cũng là một phần người làm sáng tạo nội dung nào cũng phải học đón nhận nên hai bạn trẻ học cách cởi mở hơn, tiếp thu những góp ý tích cực và tập trung cho việc sản xuất những thước phim chất lượng.

Hành trình làm hoạt hình triệu view của cô gái 9X khiếm khuyết mà nghị lực ảnh 6

Đằng sau những thành tựu và niềm vui hiện có, đội ngũ sản xuất hoạt hình Heo Đen vẫn còn nhiều trăn trở về một tương lai xa hơn: “Trọng Nhân và Hoàng Hảo khi thực hiện hoạt hình Heo Đen cũng hiểu rõ sản phẩm vẫn đang ở mức trung bình về mặt hình ảnh, chuyển động và âm thanh. Hoạt hình Heo Đen có thể nói là khá ‘cây nhà lá vườn’, do tụi mình tự sản xuất hết và không mất chi phí đầu tư. Tương lai, cả hai cũng có kế hoạch tăng cường thêm nhân sự để nâng cấp chất lượng của phim, mang tới những trải nghiệm giải trí thú vị hơn cho những người xem vẫn luôn quan tâm và ủng hộ”.

Hành trình làm hoạt hình triệu view của cô gái 9X khiếm khuyết mà nghị lực ảnh 7

Với tinh thần sáng tạo cùng sự nhiệt huyết đầy sức trẻ thanh xuân của hai bạn trẻ gen Z, người xem rất kỳ vọng hoạt hình Heo Đen sẽ có những bước phát triển tích cực, góp mình vào đường đua nâng tầm hoạt hình Việt Nam nói chung.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên: 'Thanh niên luôn được coi là chủ thể quan trọng trong quá trình phát triển của ASEAN'

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên: 'Thanh niên luôn được coi là chủ thể quan trọng trong quá trình phát triển của ASEAN'

SVVN - 'Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu' 2021 Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên có mặt tại Học viện Ngoại giao để tham dự chương trình đối thoại giữa Tổng Thư ký ASEAN với thanh niên ASEAN về chủ đề 'Thanh niên ASEAN - Tương lai ASEAN: Vai trò của Thanh niên trong việc định hình tương lai ASEAN'. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ 'Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024'.
Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

SVVN - Cánh đồng cỏ lau tại Làng Đại học Thủ Đức đang đua nhau bung nở, rực rỡ một màu trắng muốt, tạo nên một khung cảnh thơ mộng, lãng mạn. Ngay sau khi lan truyền trên mạng xã hội, cánh đồng cỏ lau nhận được sự quan tâm lớn của cư dân mạng, thu hút nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp.
Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.