Hãng hàng không Ấn Độ bắt hành khách trả phí vì trông dễ thương, sự thật là gì?

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Một hành khách vừa đi chuyến bay của hãng hàng không IndiGo rất phổ biến ở Ấn Độ, đến khi về thì phát hiện ra một khoản phí “bí ẩn” nên đã đăng lên hỏi cộng đồng mạng. Để rồi những ý kiến của netizen xung quanh sự việc này vô cùng đa dạng.

Nếu bạn là một người dễ thương thì xin chúc mừng bạn. Tuy nhiên, nếu bạn mua vé máy bay của hãng hàng không IndiGo của Ấn Độ thì không biết có nên chúc mừng hay không, vì bạn sẽ phải trả một khoản phí cho sự dễ thương của mình.

Ít nhất, đó là điều mà một hành khách vừa cho biết.

Hành khách này đã đăng lên mạng xã hội một bức ảnh chụp màn hình ghi chi tiết những khoản phí khi đi máy bay của hãng IndiGo. Trong đó có một mục là Cute charge (Phí dễ thương) 100 rupee (30.000 đồng). Nam hành khách này hài hước viết: “Tôi biết là càng ngày tôi càng dễ thương nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng IndiGo lại bắt đầu tính phí vì việc đó”.

Hãng hàng không Ấn Độ bắt hành khách trả phí vì trông dễ thương, sự thật là gì? ảnh 1

Hành khách bị hãng hàng không bắt trả 30.000 đồng "phí dễ thương". Ảnh: Shantanu.

Chỉ trong vòng vài giờ, bài đăng của hành khách này đã được chia sẻ liên tục, nhận hàng nghìn lượt thích và bình luận. Rất nhiều người thắc mắc cái khoản “phí dễ thương” đó là gì. Netizen viết đủ kiểu “đoán mò” và nhận xét như:

“IndiGo mới là dễ thương đấy, lại còn biết cách khen hành khách kiểu thế này nữa”.

“IndiGo khôn lanh thì có, họ tính phí thế này thì chẳng hành khách nào muốn thắc mắc, vì ai cũng thích nghĩ là mình dễ thương mà”.

“Hóa ra có một cái giá cho sự dễ thương”.

“Cũng có thể đó là phí cho hãng hàng không thuê một phi hành đoàn toàn những người dễ thương, chứ không phải là khách dễ thương đâu”.

Hãng hàng không Ấn Độ bắt hành khách trả phí vì trông dễ thương, sự thật là gì? ảnh 2

Một máy bay của IndiGo. Ảnh: Zee News.

Tuy nhiên, một netizen có vẻ rất có kiến thức đã giải thích rằng, CUTE ở đây là viết tắt của cụm từ Common User Terminal Equipment, là khoản phí mà khách bị tính cho việc sử dụng máy dò kim loại, thang máy và những trang thiết bị khác ở sân bay, chứ hành khách đừng có “ảo tưởng” gì về cá nhân mình.

Nhưng mà cách giải thích mang tính kỹ thuật này quả thật không thú vị gì cả, nên có lẽ nếu thích thì hành khách vẫn có thể hiểu là mình trả một khoản phí cho sự dễ thương của mình cũng được mà.

Hãng hàng không Ấn Độ bắt hành khách trả phí vì trông dễ thương, sự thật là gì? ảnh 6
Theo nhiều nguồn tin
MỚI - NÓNG
Khơi gợi cảm hứng viết văn với "Con Đường Văn Sĩ" của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng
Khơi gợi cảm hứng viết văn với "Con Đường Văn Sĩ" của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng
HHT - Có một điều thú vị ở nhà văn Nguyễn Huy Tưởng mà những người yêu viết láchcó thể học hỏi, chính là việc ông rất chăm viết nhật ký. Bằng việc suy tư và chăm ghi chép lại những điều diễn ra xung quanh mình, Nguyễn Huy Tưởng dần tìm ra những quan niệm về nhân sinh, để đưa vào các tác phẩm do ông sáng tác. 

Có thể bạn quan tâm

Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?

Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?

HHT - Nắng nóng sẽ diễn ra tại hầu hết các địa phương trên cả nước trong dịp nghỉ lễ, nếu có kế hoạch du lịch, vui chơi ngoài trời cần chú ý bảo vệ sức khỏe, tăng cường chống nắng tránh nguy cơ say nóng, đột quỵ. Thế nhưng liệu Hà Nội có nóng tới tận 41 độ C như dự báo của các ứng dụng thời tiết?
Hoa hậu H’Hen Niê đồng hành cùng các hoạt động hướng đến người dân gặp khó khăn

Hoa hậu H’Hen Niê đồng hành cùng các hoạt động hướng đến người dân gặp khó khăn

HHT - Hoa hậu H'Hen Niê vừa có chuyến công tác tại tỉnh Điện Biên, hưởng ứng "Tháng Nhân đạo năm 2024 cấp Quốc gia", đồng hành cùng Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam trong chuỗi hoạt động “Hành trình nhân đạo, trao nhận yêu thương” hướng đến trẻ em, phụ nữ, người dân gặp khó khăn tại Điện Biên.