Hàn Quốc: Thú cưng có thể sắp có tư cách pháp lý, được bảo vệ như con người?

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Nhằm giảm và xóa bỏ tình trạng đối xử tàn bạo với động vật, Hàn Quốc có thể sẽ sắp công nhận tư cách pháp lý của các em thú cưng. Nếu điều này được hiện thực hóa thì các em thú cưng sẽ có rất nhiều quyền hạn, được bảo vệ như con người vậy.

Tới đây, những người có hành vi hành hạ động vật hoặc bỏ rơi thú cưng ở Hàn Quốc có thể sẽ phải nhận những hình phạt rất nặng nề. Bởi vì Hàn Quốc đang có kế hoạch sửa đổi Luật Dân sự để công nhận tư cách pháp lý của động vật. Thông tin này được đưa ra bởi ngài Choung Jae-min, Tổng giám đốc Tư vấn Pháp luật của Bộ Tư Pháp.

Việc điều chỉnh này có thể sẽ được Quốc hội phê duyệt ngay trong tháng 9 tới. Nếu đúng theo kế hoạch đó thì Hàn Quốc sẽ trở thành một trong số rất ít các quốc gia coi động vật như hoặc gần như con người, với quyền được bảo vệ, được tôn trọng và hưởng những phúc lợi trong suốt cả cuộc đời.

Hàn Quốc: Thú cưng có thể sắp có tư cách pháp lý, được bảo vệ như con người? ảnh 1

Các em thú cưng ở Hàn Quốc sẽ sớm có được quyền bảo vệ như con người? Ảnh: Chendongshan/ Getty Images.

Nhiều người ở Hàn Quốc cũng ủng hộ việc sửa đổi luật như trên, do số trường hợp ngược đãi động vật ở đất nước này đang gia tăng trong những năm gần đây, cùng với việc số người nuôi thú cưng cũng tăng lên.

Thực tế, luật bảo vệ động vật ở Hàn Quốc đã khá nghiêm, theo đó, ai đối xử tàn bạo với động vật có thể bị kết án đến 3 năm tù hoặc nộp phạt 30 triệu won (hơn 580 triệu đồng). Tuy nhiên, tiêu chuẩn để quyết định hình phạt vẫn còn thấp, do động vật nói chung vẫn bị coi là đồ vật.

Hàn Quốc: Thú cưng có thể sắp có tư cách pháp lý, được bảo vệ như con người? ảnh 2

Trước đây, có vụ việc một phụ nữ Hàn Quốc ném chú chó con 3 tháng tuổi do tức giận với người bán thú cưng, gây phẫn nộ dữ dội. Ảnh: Koreaboo.

Tuy nhiên, kế hoạch công nhận tư cách pháp lý của động vật cũng vấp phải những ý kiến trái chiều. Có những người tin rằng, một khi Luật Dân sự quy định động vật không đơn giản là đồ vật nữa, thì Tòa án ở Hàn Quốc sẽ có nhiều lựa chọn hơn khi quyết định hình phạt.

Nhưng cũng có những người phản đối vì nghĩ rằng, khi yêu cầu về cách đối xử với động vật trở nên cao hơn, thì sẽ ít người muốn (hoặc “dám”) nhận nuôi thú cưng hơn, và điều này sẽ ảnh hưởng đến cả xã hội. Lại cũng có người đặt câu hỏi là khi động vật có tư cách pháp lý, thì nếu ai chẳng may va xe phải động vật chạy trên phố, thì chẳng lẽ phải bồi thường cho cả bố mẹ/ con cái của động vật đó hay sao.

Hàn Quốc: Thú cưng có thể sắp có tư cách pháp lý, được bảo vệ như con người? ảnh 3

Người quản lý trại thú cưng chờ nhận nuôi khẳng định rằng, động vật không phải là đồ vật. Ảnh: Daewoung Kim/ Reuters.

Còn ông Choung thì cho biết, sự điều chỉnh Luật Dân sự cũng sẽ mở đường cho những việc tiếp theo, như có gói bảo hiểm nhân thọ cho động vật, còn con người có nghĩa vụ cứu hộ và báo cáo những vụ tai nạn của động vật trên đường.

Park Hong-keun, người đứng đầu diễn đàn về quyền lợi động vật, nói rằng khả năng lớn là sự điều chỉnh nói trên sẽ được duyệt, vì hiện đang có sự đồng thuận rộng rãi rằng động vật nên được bảo vệ và tôn trọng.

Hàn Quốc: Thú cưng có thể sắp có tư cách pháp lý, được bảo vệ như con người? ảnh 7
Theo Korea Times và NBC News
MỚI - NÓNG
Hành trình ‘Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông’ hội quân, dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ
Hành trình ‘Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông’ hội quân, dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ
HHT - Chiều 26/4, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia A1 (thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam, T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, Hội đồng Đội T.Ư tổ chức Lễ hội quân Hành trình “Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông” và dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hi sinh trên chiến trường Điện Biên năm xưa.
Con trai Đại tướng Võ Nguyên Giáp nói chuyện với thiếu nhi về Chiến thắng Điện Biên Phủ
Con trai Đại tướng Võ Nguyên Giáp nói chuyện với thiếu nhi về Chiến thắng Điện Biên Phủ
HHT - Tại khu Di tích Sở Chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ, xã Mường Phăng, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, 200 thiếu nhi tiêu biểu toàn quốc được nghe bác Võ Điện Biên - con trai Đại tướng Võ Nguyên Giáp chia sẻ những câu chuyện lịch sử, ý nghĩa, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu".

Có thể bạn quan tâm

Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?

Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?

HHT - Nắng nóng sẽ diễn ra tại hầu hết các địa phương trên cả nước trong dịp nghỉ lễ, nếu có kế hoạch du lịch, vui chơi ngoài trời cần chú ý bảo vệ sức khỏe, tăng cường chống nắng tránh nguy cơ say nóng, đột quỵ. Thế nhưng liệu Hà Nội có nóng tới tận 41 độ C như dự báo của các ứng dụng thời tiết?
Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" đến với các địa danh lịch sử tại Yên Bái

Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" đến với các địa danh lịch sử tại Yên Bái

Ngày 24/4, sau Lễ xuất quân Hành trình "Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông" năm 2024 tại Hà Nội, đoàn hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" tuyến số 2 do đồng chí Ngô Văn Cương - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra T.Ư Đoàn làm trưởng đoàn đã khởi hành tới các địa danh lịch sử gắn với Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn tỉnh Yên Bái.
Hoa hậu H’Hen Niê đồng hành cùng các hoạt động hướng đến người dân gặp khó khăn

Hoa hậu H’Hen Niê đồng hành cùng các hoạt động hướng đến người dân gặp khó khăn

HHT - Hoa hậu H'Hen Niê vừa có chuyến công tác tại tỉnh Điện Biên, hưởng ứng "Tháng Nhân đạo năm 2024 cấp Quốc gia", đồng hành cùng Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam trong chuỗi hoạt động “Hành trình nhân đạo, trao nhận yêu thương” hướng đến trẻ em, phụ nữ, người dân gặp khó khăn tại Điện Biên.