Hai nữ sinh thuê nhà cho người Trung Quốc nhập cảnh trái phép hưởng lợi 144 triệu đồng

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Hai nữ sinh 22 tuổi đã thuê 3 căn nhà khác nhau ở Hà Nội để nhóm người Trung Quốc lưu trú, hai căn nằm ở địa bàn quận Thanh Xuân và căn còn lại ở Nguyễn Trãi.

Ngày 3/5, Công an Hà Nội đã tiến hành khởi tố với Đinh Thị H. và Trần Thị Phương T. (22 tuổi) về tội danh tổ chức cho người khác nhập cảnh vào Việt Nam trái phép.

Theo thông tin điều tra ban đầu, T. đang học tiếng Trung tại một trường Hà Nội và quen Ou Guo Pei cùng 1 người khác. Sau đó, hai người này đã đề nghị T. thuê giúp một căn hộ ở Hà Nội để một số người Trung Quốc qua đây ở làm việc theo hình thức nhập cảnh trái phép. T. đã nhận lời và lôi kéo H. tham gia vào việc này để hưởng lợi từ tiền chênh lệch thuê nhà.

Hai nữ sinh thuê nhà cho người Trung Quốc nhập cảnh trái phép hưởng lợi 144 triệu đồng ảnh 1

Trần Thị Phương T. tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Thuỳ Linh)

Hai nữ sinh 22 tuổi đã thuê 3 căn nhà khác nhau để nhóm người Trung Quốc lưu trú, hai căn nằm ở địa bàn quận Thanh Xuân và căn còn lại ở Nguyễn Trãi. T. đã sắp xếp 6 người Trung Quốc ở tại căn nhà phố Nguyễn Trãi, còn 11 người Trung Quốc khác được Ou Guo Pei sắp xếp sống trong hai căn đã thuê còn lại.

Ngày 20/4, sau khi công an kiểm tra bất ngờ những người này đều không thể xuất trình được thị thực nhập cảnh và hộ chiếu. Trong phi vụ này, hai người hưởng lợi tổng cộng 144 triệu đồng, trong đó T. lấy 140 triệu đồng và chia cho H. 4 triệu đồng. Hiện tại, 16 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép đã được đưa cách ly theo đúng quy định phòng chống dịch, còn 1 người vẫn đang bỏ trốn.

Hai nữ sinh thuê nhà cho người Trung Quốc nhập cảnh trái phép hưởng lợi 144 triệu đồng ảnh 3
Theo nhiều nguồn tin
MỚI - NÓNG
Khơi gợi cảm hứng viết văn với "Con Đường Văn Sĩ" của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng
Khơi gợi cảm hứng viết văn với "Con Đường Văn Sĩ" của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng
HHT - Có một điều thú vị ở nhà văn Nguyễn Huy Tưởng mà những người yêu viết láchcó thể học hỏi, chính là việc ông rất chăm viết nhật ký. Bằng việc suy tư và chăm ghi chép lại những điều diễn ra xung quanh mình, Nguyễn Huy Tưởng dần tìm ra những quan niệm về nhân sinh, để đưa vào các tác phẩm do ông sáng tác. 

Có thể bạn quan tâm

Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?

Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?

HHT - Nắng nóng sẽ diễn ra tại hầu hết các địa phương trên cả nước trong dịp nghỉ lễ, nếu có kế hoạch du lịch, vui chơi ngoài trời cần chú ý bảo vệ sức khỏe, tăng cường chống nắng tránh nguy cơ say nóng, đột quỵ. Thế nhưng liệu Hà Nội có nóng tới tận 41 độ C như dự báo của các ứng dụng thời tiết?
Hoa hậu H’Hen Niê đồng hành cùng các hoạt động hướng đến người dân gặp khó khăn

Hoa hậu H’Hen Niê đồng hành cùng các hoạt động hướng đến người dân gặp khó khăn

HHT - Hoa hậu H'Hen Niê vừa có chuyến công tác tại tỉnh Điện Biên, hưởng ứng "Tháng Nhân đạo năm 2024 cấp Quốc gia", đồng hành cùng Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam trong chuỗi hoạt động “Hành trình nhân đạo, trao nhận yêu thương” hướng đến trẻ em, phụ nữ, người dân gặp khó khăn tại Điện Biên.