Hai nhà giáo của Học viện Nông nghiệp nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Ngày 20/11, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Lễ Kỉ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo Việt (20/11/1982 - 20/11/2023). TS Trần Thanh Nam - Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã tới dự chương trình.

Học viện Nông nghiệp Việt Nam với 67 năm xây dựng và phát triển, giai đoạn nào các thầy, cô cũng luôn cố gắng, không ngại gian khổ, khó khăn, đến với sinh viên bằng cả trái tim, tình thương và nhiệt huyết. Với những cống hiến và thành tựu trong đào tạo, nghiên cứu khoa học, phục vụ xã hội, Học viện đã vinh dự được Đảng và Nhà nước ghi nhận bằng nhiều phần thưởng cao quý: Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới, Huân chương Hồ Chí Minh…

Hai nhà giáo của Học viện Nông nghiệp nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ ảnh 1

Các đại biểu tham dự chương trình.

Hai nhà giáo của Học viện Nông nghiệp nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ ảnh 2Hai nhà giáo của Học viện Nông nghiệp nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ ảnh 3

Các thế hệ nhà giáo của Học viện Nông nghiệp Việt Nam có mặt tại chương trình.

Tại chương trình, ông Trần Thanh Nam - Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn bày tỏ lòng biết ơn, sự tri ân tới các thầy cô nhân ngày Nhà giáo Việt Nam. “Ngoài việc được nhiệm vụ Bộ GD - ĐT giao nhiệm vụ, Học viện Nông nghiệp Việt Nam còn được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn giao nhiệm vụ đào tạo phục vụ cho sản xuất nông nghiệp đạt chất lượng, giảm phát thải, hướng đến nền kinh tế nông nghiệp hiệu quả, bền vững".

Thứ trưởng Trần Thanh Nam cũng nhắn nhủ tới Ban Lãnh đạo Học viện Nông nghiệp Việt Nam, với lợi thế 67 năm qua, cùng uy tín trên trường quốc tế, Nhà trường nên đi sâu, tiếp tục mở rộng các trung tâm và đổi mới sáng tạo trong ngành nông nghiệp, nông nghiệp xanh, nông nghiệp sinh thái để các sinh viên, cựu sinh viên đến đây như là một nơi khởi nghiệp. Học viện hãy đẩy mạnh các hoạt động để tiếp tục đưa tri thức khoa học đi vào cuộc sống xã hội.

Hai nhà giáo của Học viện Nông nghiệp nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ ảnh 4

GS. TS Nguyễn Thị Lan, phát biểu tại chương trình.

Phát biểu tại sự kiện, GS. TS Nguyễn Thị Lan cũng chia sẻ: “Nhìn lại chặng đường gần đây, mặc dù đứng trước nhiều trở ngại, thách thức mới như: Vấn đề tự chủ, xu hướng chọn ngành nghề trong học sinh THPT, cạnh tranh, áp lực trong xu hướng công nghệ hóa và quốc tế hóa của giáo dục đại học. Tuy nhiên, bằng sự đoàn kết, đồng lòng, quyết tâm chúng ta đã tìm thấy cơ hội trong thử thách; dám nghĩ, dám làm, cùng nhau sáng tạo, vượt khó và đã thu được những kết quả đáng khích lệ”.

Trong thời gian qua, Học viện đã nắm bắt nhu cầu xã hội, sự chuyển dịch của nền kinh tế, những đòi hỏi mới của thị trường lao động nên đã chuẩn bị những điều kiện tốt nhất cho chiến lược đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực. Bên cạnh đó, Học viện cũng đã đẩy mạnh các hoạt động để nâng cao chất lượng đào tạo và hội nhập quốc tế.

Hai nhà giáo của Học viện Nông nghiệp nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ ảnh 5

Đại diện các thế hệ sinh viên tặng hoa lãnh đạo Học viện.

Đứng trước những thách thức về xu hướng chọn ngành nghề của học sinh THPT nhưng Học viện luôn hoàn thành chỉ tiêu tuyển sinh đã đề ra. Đối với lĩnh vực nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế: Học viện đã rà soát, hoàn thiện các quy định quan trọng trong hoạt động quản lý khoa học và chuyển giao công nghệ, tạo động lực cho các hoạt động này phát triển và đi vào nề nếp hơn. Các nhóm nghiên cứu tinh hoa, xuất sắc và nhóm nghiên cứu mạnh tiếp tục thể hiện được vai trò dẫn dắt, công bố quốc tế được tăng cường; các mô hình Spin off đang ngày càng hoàn thiện phát huy hiệu quả. Bên cạnh đó là nhiều hợp tác chiến lược với các đối tác quan trọng như: Ailen, Úc, New Zealand, Hà Lan, Bỉ, các tập đoàn lớn của Canada, Úc, Nhật Bản…

Hai nhà giáo của Học viện Nông nghiệp nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ ảnh 6Hai nhà giáo của Học viện Nông nghiệp nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ ảnh 7

Các nhà giáo được vinh danh tại chương trình.

Tại chương trình, 2 nhà giáo của Học viện có nhiều thành tích và cống hiến được nhận Bằng khen của Thủ Chính phủ; 1 tập thể và 20 cá nhân được Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tặng Bằng khen.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Từ 24 - 28/4, Bộ GD - ĐT sẽ cho thí sinh là học sinh lớp 12 thử đăng ký dự thi trực tuyến

Từ 24 - 28/4, Bộ GD - ĐT sẽ cho thí sinh là học sinh lớp 12 thử đăng ký dự thi trực tuyến

SVVN - Bộ GD-ĐT vừa ban hành kế hoạch số 299/KH-BGDĐT về việc tổ chức Hội nghị tập huấn quy chế và nghiệp vụ tổ chức Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2024. Từ 24/4 đến 28/4, Bộ sẽ tổ chức cho thí sinh là học sinh lớp 12 thử đăng ký dự thi trực tuyến trên Hệ thống quản lý thi. Thí sinh sẽ đăng ký dự thi chính thức từ 2/5 đến 17h ngày 10/5.
Chuyên gia mách nước để vượt qua áp lực thi cử

Chuyên gia mách nước để vượt qua áp lực thi cử

SVVN - “Giá trị con người không nằm ở điểm số, nhưng nó giúp con đường đi sau này dễ dàng hơn, nếu các bạn có mục tiêu và hoạch định được con đường đi của mình”, ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM chia sẻ tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", sáng 8/4, tại trường THPT Nguyễn Chí Thanh (Q. Tân Bình, TP. HCM).