Hai địa phương bỏ kỳ thi tuyển vào lớp 10 để giảm bớt áp lực cho học sinh

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Hai địa phương thuộc miền Tây tiên phong bỏ thi tuyển lớp 10 với kỳ vọng giảm áp lực cho học sinh, tạo cơ hội học tập bình đẳng và cắt giảm tốn kém.

Trong đó, kỳ xét tuyển lớp 10 năm học 2023 - 2024 tại Đồng Tháp sẽ tuyển sinh 70% lượng học sinh tốt nghiệp Trung học cơ sở vào học các trường Trung học phổ thông. Những học sinh không trúng tuyển sẽ học nghề hoặc học tại các cơ sở giáo dục thường xuyên.

Còn tại Vĩnh Long, xét tuyển lớp 10 được áp dụng tại các trường Trung học phổ thông và trường Phổ thông dân tộc nội trú của tỉnh. Riêng trường chuyên sẽ kết hợp cả hai hình thức xét tuyển và thi tuyển.

Hai địa phương bỏ kỳ thi tuyển vào lớp 10 để giảm bớt áp lực cho học sinh ảnh 1

(Ảnh minh hoạ từ Internet)

Trước đó, ngày 22/2, UBND thành phố Hà Nội có văn bản số 455/UBND-KGVX gửi Sở Giáo dục và Đào tạo về công tác tuyển sinh vào các trường Mầm non, lớp 1, lớp 6, lớp 10 năm học 2023 - 2024. Trong đó, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT tại Hà Nội sẽ diễn ra với 3 môn thi: Toán, Văn và Ngoại ngữ.

Với môn Ngoại ngữ, thí sinh tự chọn một trong các thứ tiếng: Tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Nhật, tiếng Hàn.

Bài thi môn Toán và bài thi môn Ngữ văn thi theo hình thức tự luận, thời gian làm bài 120 phút/bài; bài thi môn Ngoại ngữ thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan, thời gian làm bài 60 phút/ bài.

Hai địa phương bỏ kỳ thi tuyển vào lớp 10 để giảm bớt áp lực cho học sinh ảnh 5
MỚI - NÓNG
Khơi gợi cảm hứng viết văn với "Con Đường Văn Sĩ" của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng
Khơi gợi cảm hứng viết văn với "Con Đường Văn Sĩ" của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng
HHT - Có một điều thú vị ở nhà văn Nguyễn Huy Tưởng mà những người yêu viết láchcó thể học hỏi, chính là việc ông rất chăm viết nhật ký. Bằng việc suy tư và chăm ghi chép lại những điều diễn ra xung quanh mình, Nguyễn Huy Tưởng dần tìm ra những quan niệm về nhân sinh, để đưa vào các tác phẩm do ông sáng tác. 

Có thể bạn quan tâm