Hà Nội: Xuất hiện ca bệnh COVID-19 là nam sinh thuê trọ ở Nguyễn Khánh Toàn, quận Cầu Giấy

HHT - Hà Nội vừa ghi nhận ca bệnh COVID-19 mới là nam sinh quê ở TP Chí Linh (Hải Dương) lên thuê trọ để học tiếng Anh tại một Trung tâm Ngoại ngữ ở Yên Lãng (Đống Đa, Hà Nội).

Cụ thể, bệnh nhân nam (SN 2001) là sinh viên quê ở TP Chí Linh (Hải Dương). Nam sinh học ngoại ngữ ở Hà Nội, đang thuê trọ trên đường Nguyễn Khánh Toàn, quận Cầu Giấy (Hà Nội). Ngày 27/1, bệnh nhân đến khám tại Bệnh viện Bạch Mai, có triệu chứng ho, sốt, đau họng và được lấy mẫu xét nghiệm. 

Ngày 28/1, bệnh nhân có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2. Hiện ca bệnh này đã được chuyển tới cách ly và điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương. 

Chiều 28/1, tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống COVID-19 TP Hà Nội, Sở Y tế Hà Nội cũng cho biết, Hà Nội còn có 2 ca nghi nhiễm, trong đó 1 trường hợp có địa chỉ tại Kim Lũ - Sóc Sơn, 1 trường hợp có địa chỉ thường trú tại Tứ Liên - Tây Hồ. Ngành y tế phối hợp với chính quyền địa phương đã khẩn trương điều tra khoanh vùng xử lý dịch theo quy định. 

"Bộ Y tế đã thông tin tới CDC Hà Nội. Hà Nội có nguy cơ cao, đẩy lên báo động đỏ", Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng cho biết.

Hà Nội: Xuất hiện ca bệnh COVID-19 là nam sinh thuê trọ ở Nguyễn Khánh Toàn, quận Cầu Giấy ảnh 1 (Ảnh minh hoạ: Hoàn Nguyễn/ TPO)

Tại Sóc Sơn, lực lượng chức năng đã phun khử khuẩn tại gia đình ca nghi nhiễm, các hộ gia đình xung quanh và các khu vực người này đến. Tại Tây Hồ, lực lượng chức năng đã phun khử khuẩn tại gia đình ca nghi nhiễm và các hộ gia đình xung quanh. 

Với 2 trường hợp nghi nhiễm này, ca bệnh tại Sóc Sơn có 22 trường hợp liên quan; ca bệnh tại Tây Hồ có 12 F1.

Như vậy chỉ trong ngày 28/1, Việt Nam đã ghi nhận tổng cộng 107 ca COVID-19, trong đó 98 ca nhiễm cộng đồng tại 5 tỉnh Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hà Nội và Bắc Ninh, 7 ca nhiễm nhập cảnh cách ly ngay. Các ca nhiễm mới kết thúc 55 ngày không lây nhiễm cộng đồng. Tổng số ca nhiễm lên 1.656, tổng số khỏi 1.430, số tử vong do COVID-19 là 35.

Hà Nội: Xuất hiện ca bệnh COVID-19 là nam sinh thuê trọ ở Nguyễn Khánh Toàn, quận Cầu Giấy ảnh 5
MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Khánh thành công trình Không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt Đội ở Điện Biên

Khánh thành công trình Không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt Đội ở Điện Biên

Trong khuôn khổ các hoạt động của Liên hoan Chiến sĩ nhỏ Điện Biên toàn quốc lần thứ V, năm 2024 cấp Trung ương; đồng thời phát triển văn hóa đọc, tạo sân chơi tương tác, sinh hoạt Đội cho thiếu nhi tỉnh Điện Biên, ngày 24/4/2024, Hội đồng Đội Trung ương tổ chức chương trình trao tặng và bàn giao công trình “Không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt Đội” tại Nhà Thiếu nhi tỉnh Điện Biên.
Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" đến với các địa danh lịch sử tại Yên Bái

Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" đến với các địa danh lịch sử tại Yên Bái

Ngày 24/4, sau Lễ xuất quân Hành trình "Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông" năm 2024 tại Hà Nội, đoàn hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" tuyến số 2 do đồng chí Ngô Văn Cương - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra T.Ư Đoàn làm trưởng đoàn đã khởi hành tới các địa danh lịch sử gắn với Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn tỉnh Yên Bái.
Hoa hậu H’Hen Niê đồng hành cùng các hoạt động hướng đến người dân gặp khó khăn

Hoa hậu H’Hen Niê đồng hành cùng các hoạt động hướng đến người dân gặp khó khăn

HHT - Hoa hậu H'Hen Niê vừa có chuyến công tác tại tỉnh Điện Biên, hưởng ứng "Tháng Nhân đạo năm 2024 cấp Quốc gia", đồng hành cùng Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam trong chuỗi hoạt động “Hành trình nhân đạo, trao nhận yêu thương” hướng đến trẻ em, phụ nữ, người dân gặp khó khăn tại Điện Biên.