Hà Nội thêm ca dương tính mới, ca nghi nhiễm ở Đồng Nai từng đi làm Căn cước công dân

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Ca dương tính với SARS-CoV-2 mới tại Hà Nội từng đi du lịch Sa Pa, ca nghi nhiễm ở Đồng Nai từng đi làm Căn cước công dân, thêm 8 người Vĩnh Phúc nghi mắc COVID-19... là những thông tin mới nhất về dịch COVID-19 trong nước ta ngày 5/5.

Hà Nội vừa phát hiện thêm ca dương tính SARS-CoV-2 từng đến Sa Pa, gặp nhiều người

Sáng 5/5, theo tin từ Sở Y tế Hà Nội, thành phố vừa xác định thêm 1 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, là F1 trên chuyến bay VN160 cùng với chuyên gia Trung Quốc.

Người vừa nhận kết quả dương tính là chị Đ.T.M.H. (SN 1989, nơi ở hiện tại ở quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng).

10h ngày 29/4, chị H. đi trên chuyến bay VN160 từ Đà Nẵng ra Hà Nội và đến sân bay Nội Bài lúc hơn 12h. Chuyến bay này có 2 chuyên gia Trung Quốc mắc COVID-19 ngồi ghế 49C và 50B, chị H. ngồi ghế 51E.

Khi đến Hà Nội, chị H. có đến nhiều quận như: Hoàn Kiếm, Ba Đình, Thanh Xuân… Sau đó, chị H. di chuyển tới thị trấn Sa Pa, Lào Cai. Trên đường từ Sa Pa trở về Hà Nội, chị H. nhận được thông báo tìm người của Bộ Y tế liên quan đến chuyến bay VN160 từ Đà Nẵng ra Hà Nội ngày 29/4.

Chị H. vào Trạm Y tế xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn (Hà Nội) khai báo y tế. Kết quả xét nghiệm ngày 5/5 cho thấy chị H. dương tính với SARS-CoV-2.

Hà Nội thêm ca dương tính mới, ca nghi nhiễm ở Đồng Nai từng đi làm Căn cước công dân ảnh 1

(Ảnh minh hoạ: TPO)

Thêm 8 người Vĩnh Phúc nghi mắc COVID-19

Báo cáo trong cuộc họp Ban chỉ đạo chống dịch Vĩnh Phúc sáng nay, những ngày qua lực lượng chức năng đã lấy 2.845 mẫu xét nghiệm. Hiện ngoài 14 ca dương tính nCoV đã được Bộ Y tế công bố, tỉnh phát hiện thêm 8 trường hợp nghi ngờ, liên quan đến đoàn chuyên gia Trung Quốc.

8 ca này chưa được Bộ Y tế công nhận nên được xem như ca nghi nhiễm. Tỉnh tiếp tục truy vết đồng thời tăng cường các biện pháp phòng, chống.

Lực lượng chức năng đã rà soát, truy vết được 911 trường hợp F1; 2.681 F2; 1.450 F3; đưa 750 trường hợp đi cách ly tập trung tại các cơ sở quân sự; 42 trường hợp cách ly tại cơ sở y tế huyện, thành phố; 4.760 trường hợp cách ly tại nhà.

Hà Nội thêm ca dương tính mới, ca nghi nhiễm ở Đồng Nai từng đi làm Căn cước công dân ảnh 2

(Ảnh minh hoạ: TPO)

Ca nghi nhiễm mới ở Đồng Nai từng đi làm Căn cước công dân gắn chip

Theo điều tra dịch tễ, rạng sáng 28/4, nữ quản lý quán bar tiếp xúc với bạn gái của bệnh nhân 2982. Từ ngày 28 đến 29/4, cô không đi đâu, chỉ di chuyển từ nhà ở đường 3 Tháng 2 đến chỗ làm.

4h30 ngày 30/4, cô xuống bãi Mông Thái, quận Ngũ Hành Sơn tắm biển, xong về nhà. Đến chiều, cô đến nhà người quen ở quận Hải Châu. Trong hai ngày 1 và 2/5, người này chỉ đi làm ở quán bar và về nhà.

6h30 ngày 3/5, cô đi ôtô Grab từ nhà đến sân bay Đà Nẵng, ngồi ghế 18 trên chuyến bay VN113 vào Tân Sơn Nhất, TP.HCM. Nữ quản lý bar đi taxi Vinasun số 1009 đến nhà xe Cúc Phương tại quận 5. Từ 11h đến 12h, trong quá trình chờ xe ở bến, cô đeo khẩu trang và không nói chuyện với ai.

12h đến 13h30, cô đi xe khách từ TP.HCM về bến xe trên đường Nguyễn Du, phường Xuân An, TP Long Khánh (Đồng Nai) và được em trai chở bằng ôtô riêng về nhà trên đường Ngô Quyền, phường Xuân Thanh, TP Long Khánh.

Từ 18h đến 19h, người phụ nữ này lái ôtô chở cháu trai 10 tuổi đến quán Hương Lan trên đường Trần Phú ăn bánh cuốn. Tại đây, cô gặp và ngồi ăn chung với bạn là nữ cán bộ Chi cục thuế Long Khánh - Cẩm Mỹ.

19h đến 20h30, người này đến trụ sở khu phố 2 làm căn cước công dân, có đeo khẩu trang thường xuyên. Từ 20h30 đến 21h, khi cô đang làm thủ tục lấy dấu vân tay, cô nhận được tin người bạn từng tiếp xúc là F1 đã được đưa đi cách ly tập trung nên sau đó đến trạm y tế khai báo. Sáng 4/5, cô được lấy mẫu xét nghiệm tại nhà riêng, đến tối có kết quả dương tính SARS-CoV-2 lần một.

Hà Nội thêm ca dương tính mới, ca nghi nhiễm ở Đồng Nai từng đi làm Căn cước công dân ảnh 3

Nhân viên y tế phun xịt khử khuẩn xung quanh nhà ca nghi nhiễm nCoV, rạng sáng 5/5. (Ảnh: Phước Tuấn)

Hiện, ca này chưa được Bộ Y tế ghi nhận, xem như ca nghi nhiễm. Sức khỏe phụ nữ này ổn định, không sốt, ho và khó thở, đã đưa vào điều trị tại Bệnh viện phổi Đồng Nai. Tỉnh Đồng Nai tiếp tục truy vết các ca F1 và F2, đặc biệt là những người có mặt làm căn cước công dân.

Hà Nội thêm ca dương tính mới, ca nghi nhiễm ở Đồng Nai từng đi làm Căn cước công dân ảnh 7
Theo nhiều nguồn tin
MỚI - NÓNG
Tuyên dương 200 'Chiến sĩ nhỏ Điện Biên' toàn quốc lần thứ V năm 2024
Tuyên dương 200 'Chiến sĩ nhỏ Điện Biên' toàn quốc lần thứ V năm 2024
HHT - Tối 25/4, tại Quảng trường thành phố Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên), T.Ư Đoàn, Hội đồng Đội T.Ư tổ chức tuyên dương 200 “Chiến sĩ nhỏ Điện Biên” toàn quốc lần thứ V - năm 2024. Đây là hoạt động trong khuôn khổ Liên hoan “Chiến sĩ nhỏ Điện Biên toàn quốc” lần thứ V năm 2024 và Hành trình “Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông”.
Khơi gợi cảm hứng viết văn với "Con Đường Văn Sĩ" của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng
Khơi gợi cảm hứng viết văn với "Con Đường Văn Sĩ" của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng
HHT - Có một điều thú vị ở nhà văn Nguyễn Huy Tưởng mà những người yêu viết láchcó thể học hỏi, chính là việc ông rất chăm viết nhật ký. Bằng việc suy tư và chăm ghi chép lại những điều diễn ra xung quanh mình, Nguyễn Huy Tưởng dần tìm ra những quan niệm về nhân sinh, để đưa vào các tác phẩm do ông sáng tác. 
Toàn cảnh họp báo của Min Hee Jin: Bật khóc khi nhắc đến NewJeans, nhiều tuyên bố sốc
Toàn cảnh họp báo của Min Hee Jin: Bật khóc khi nhắc đến NewJeans, nhiều tuyên bố sốc
HHT - Sau khi HYBE tuyên bố sẽ đâm đơn kiện, Min Hee Jin đưa ra tuyên bố tổ chức họp báo đột ngột vào chiều 25/4. Hơn 2 tiếng, CEO ADOR công khai đoạn tin nhắn với Bang Si Hyuk, cho rằng ông nhạo báng cô khi NewJeans lọt vào bảng xếp hạng Billboard Hot 100. Min Hee Jin cũng đưa ra nhiều phát ngôn gây sốc khác.

Có thể bạn quan tâm

Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?

Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?

HHT - Nắng nóng sẽ diễn ra tại hầu hết các địa phương trên cả nước trong dịp nghỉ lễ, nếu có kế hoạch du lịch, vui chơi ngoài trời cần chú ý bảo vệ sức khỏe, tăng cường chống nắng tránh nguy cơ say nóng, đột quỵ. Thế nhưng liệu Hà Nội có nóng tới tận 41 độ C như dự báo của các ứng dụng thời tiết?
Hoa hậu H’Hen Niê đồng hành cùng các hoạt động hướng đến người dân gặp khó khăn

Hoa hậu H’Hen Niê đồng hành cùng các hoạt động hướng đến người dân gặp khó khăn

HHT - Hoa hậu H'Hen Niê vừa có chuyến công tác tại tỉnh Điện Biên, hưởng ứng "Tháng Nhân đạo năm 2024 cấp Quốc gia", đồng hành cùng Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam trong chuỗi hoạt động “Hành trình nhân đạo, trao nhận yêu thương” hướng đến trẻ em, phụ nữ, người dân gặp khó khăn tại Điện Biên.