Hà Nội: Gần 100 vũ công nhí quy tụ trong đại vũ kịch "Qua nay mai" sau 2 năm vắng bóng

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Đây là vở diễn quy tụ 84 vũ công nhí là học sinh của nhiều trường phổ thông trên địa bàn Hà Nội. Vở đại vũ kịch “Qua nay mai” được xem là phiên bản đặc biệt của vũ kịch “Sắc màu tuổi thơ” sau 2 năm vắng bóng.

Đây là vở đại vũ kịch có nội dung đề cập đến quá trình trưởng thành của mỗi con người thông qua 3 lớp thời gian quá khứ, hiện tại và tương lai. Tên gọi "Qua nay mai" xuất phát từ cách phân chia khoảng thời gian trưởng thành của mỗi con người từ khi còn nhỏ, thời điểm trưởng thành và khi đã bắt đầu xây dựng tương lai.

Hà Nội: Gần 100 vũ công nhí quy tụ trong đại vũ kịch "Qua nay mai" sau 2 năm vắng bóng ảnh 1

Những câu chuyện thú vị về hành trình trưởng thành của những đứa trẻ sẽ được thể hiện qua những bước nhảy Hip-Hop, Dancesport, đương đại của các vũ công nhí. Trên nền nhạc được pha trộn giữa dân gian - cổ điển - hiện đại, được phối khí làm mới hoàn toàn, đại vũ kịch Qua nay mai không chỉ là bữa tiệc thị giác mà còn thỏa mãn cả thị hiếu âm nhạc của khán giả, hứa hẹn đem đến không gian thưởng thức nghệ thuật đầy cảm xúc.

Khán giả sẽ được thưởng thức 3 phần vũ kịch tương ứng với 3 lớp thời gian: Qua - khắc họa những kỷ niệm ấu thơ, Nay là không gian của hiện tại nơi được xem là món quà cho mỗi chúng ta và Mai chính là những bức tranh trừu tượng nhưng tươi đẹp phản ánh ước vọng và sự tưởng tượng của mỗi người về tương lai.

Hà Nội: Gần 100 vũ công nhí quy tụ trong đại vũ kịch "Qua nay mai" sau 2 năm vắng bóng ảnh 2

Những câu chuyện thú vị được thể hiện qua các bước nhảy thuộc nhiều thể loại như: Street Dance, Dancesport Latin, Đương đại... Đặc biệt hơn, toàn bộ phần âm nhạc trong vở đại vũ kịch được phối khí làm mới hoàn toàn đem đến trải nghiệm thưởng thức nghệ thuật mới mẻ, khác biệt cho khán giả.

Vở diễn quy tụ tới 84 vũ công nhí ở các độ tuổi nhi đồng, thiếu nhi, thiếu niên. Các vũ công trẻ này được đào tạo kỹ lưỡng và tập luyện xuyên suốt trong gần nửa năm để có thể xuất hiện trên sân khấu. Đại vũ kịch Qua nay mai sẽ được trình diễn tại Nhà hát Lớn Hà Nội trong hai đêm 29 và 30/10 tới đây.

Hà Nội: Gần 100 vũ công nhí quy tụ trong đại vũ kịch "Qua nay mai" sau 2 năm vắng bóng ảnh 3

Thông qua vở đại vũ kịch, giám đốc dự án Nguyễn Viết Thành và Chu Quỳnh Trang cùng đội ngũ biên đạo Vũ Tùng Phương, Nguyễn Minh Cường, Trịnh Hoàng Khải muốn tạo nên một sân khấu ước mơ cho các vũ công nhí.

"Trên thực tế, các vũ công là những người phải khổ luyện nhiều năm, nhưng mỗi khi lên sân khấu lại chỉ có thể làm nền, phụ họa cho các phần biểu diễn. Chính vì thế chúng tôi lựa chọn vũ kịch vì muốn tôn vinh những vũ công - những người thường đứng ở vị trí "phía sau" trong mỗi buổi biểu diễn", giám đốc dự án Chu Quỳnh Trang chia sẻ.

Hà Nội: Gần 100 vũ công nhí quy tụ trong đại vũ kịch "Qua nay mai" sau 2 năm vắng bóng ảnh 7
MỚI - NÓNG
Khơi gợi cảm hứng viết văn với "Con Đường Văn Sĩ" của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng
Khơi gợi cảm hứng viết văn với "Con Đường Văn Sĩ" của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng
HHT - Có một điều thú vị ở nhà văn Nguyễn Huy Tưởng mà những người yêu viết láchcó thể học hỏi, chính là việc ông rất chăm viết nhật ký. Bằng việc suy tư và chăm ghi chép lại những điều diễn ra xung quanh mình, Nguyễn Huy Tưởng dần tìm ra những quan niệm về nhân sinh, để đưa vào các tác phẩm do ông sáng tác. 

Có thể bạn quan tâm

Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?

Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?

HHT - Nắng nóng sẽ diễn ra tại hầu hết các địa phương trên cả nước trong dịp nghỉ lễ, nếu có kế hoạch du lịch, vui chơi ngoài trời cần chú ý bảo vệ sức khỏe, tăng cường chống nắng tránh nguy cơ say nóng, đột quỵ. Thế nhưng liệu Hà Nội có nóng tới tận 41 độ C như dự báo của các ứng dụng thời tiết?
Hoa hậu H’Hen Niê đồng hành cùng các hoạt động hướng đến người dân gặp khó khăn

Hoa hậu H’Hen Niê đồng hành cùng các hoạt động hướng đến người dân gặp khó khăn

HHT - Hoa hậu H'Hen Niê vừa có chuyến công tác tại tỉnh Điện Biên, hưởng ứng "Tháng Nhân đạo năm 2024 cấp Quốc gia", đồng hành cùng Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam trong chuỗi hoạt động “Hành trình nhân đạo, trao nhận yêu thương” hướng đến trẻ em, phụ nữ, người dân gặp khó khăn tại Điện Biên.