Hà Nội 'biến hóa' thành 'Tây Bắc thu nhỏ', giới trẻ 'rần rần' check-in

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Hà Nội không chỉ rực rỡ với hoa đào, hoa mai mà còn có thêm sắc trắng tinh khôi của hoa ban - biểu tượng Tây Bắc “du hành” về Thủ Đô.
Hà Nội 'biến hóa' thành 'Tây Bắc thu nhỏ', giới trẻ 'rần rần' check-in ảnh 1

Vẻ đẹp thanh tao và tinh khôi của hoa ban khiến bao người say mê.

Từ cuối tháng Hai, đầu tháng Ba, khi những cơn gió xuân se lạnh còn phảng phất, hoa ban đã bắt đầu nở rộ trên các con đường như Hoàng Diệu, Bắc Sơn, Nguyễn Du, Thanh Niên,... tạo nên khung cảnh đẹp như tranh vẽ. Từng chùm hoa trắng muốt đung đưa trong gió như những dải lụa mềm mại, điểm xuyết trên nền xanh của tán lá, tạo nên một bức tranh thiên nhiên đầy sức sống.

Vẻ đẹp độc đáo của hoa ban đã trở thành điểm đến lý tưởng cho giới trẻ Hà Nội. Dưới những tán hoa ban rực rỡ, các bạn trẻ diện trang phục truyền thống của dân tộc Thái, e ấp bên cành hoa, nở nụ cười rạng rỡ. Họ không chỉ chụp ảnh lưu niệm mà còn chia sẻ niềm đam mê, tình yêu với văn hóa Tây Bắc qua những điệu múa truyền thống, tiếng khèn réo rắt và những câu chuyện về quê hương.

Hà Nội 'biến hóa' thành 'Tây Bắc thu nhỏ', giới trẻ 'rần rần' check-in ảnh 2

Lò Tuyết Nhung (bên phải) cho biết: Sự thanh tao, mềm mại của hoa ban đã làm cho bức ảnh của chúng tôi trở đẹp đẽ.

Đó thực sự là một trải nghiệm tuyệt vời và khó quên, bạn Lò Tuyết Nhung (22 tuổi, quê Sơn La, Trưởng nhóm sinh viên dân tộc Thái tại Hà Nội) thổ lộ: “Khi đứng giữa những cánh hoa ban trắng muốt, tôi cảm thấy như đang đặt chân vào một thế giới khác, nơi chỉ có sự yên bình và tinh tế. Sự thanh tao, mềm mại của hoa ban thật sự đã làm cho bức ảnh của chúng tôi trở nên sống động và đẹp đẽ hơn bao giờ hết”.

Những bông hoa ban khoe sắc không chỉ khiến Hà Nội rực rỡ hơn mà còn mang lại cho người dân khi đi qua những cung đường này cảm giác được lạc vào Tây Bắc. Từng cánh hoa nở rộ, nhắc nhở chúng ta về giá trị của thiên nhiên, một lời kêu gọi để mọi người cùng nhau bảo vệ và yêu thương hơn nữa vẻ đẹp này.

Hà Nội 'biến hóa' thành 'Tây Bắc thu nhỏ', giới trẻ 'rần rần' check-in ảnh 3

Vẻ đẹp của hoa ban và các bạn trẻ hòa quyện vào nhau.

Khi hoa ban nở rộ, không khí sôi động của các lễ hội dân tộc Thái cũng được tái hiện trên đất Hà Thành. Các bạn trẻ trong trang phục dân tộc Thái đẹp mắt, hòa mình vào điệu múa sạp, múa ô, tạo nên một bầu không khí náo nhiệt và đầy màu sắc.

Hoa ban nở không chỉ tạo nên một sự kiện thu hút đối với giới trẻ mà còn là dịp để mọi người hiểu rõ hơn về nét đẹp truyền thống và giá trị văn hóa đặc sắc của vùng núi Tây Bắc. Đây là cơ hội quý báu để gắn kết, tôn vinh và bảo tồn di sản văn hóa của các dân tộc thiểu số.

Hà Nội 'biến hóa' thành 'Tây Bắc thu nhỏ', giới trẻ 'rần rần' check-in ảnh 4

Hoa ban trắng muốt nổi bật trên nền trời xanh.

Cảm giác hòa mình vào vẻ đẹp của những cành hoa ban trắng, tỏa sáng giữa trung tâm thành phố, không thể nào diễn tả hết bằng lời. Anh Nguyễn Ngọc Quyết (35 tuổi), một người dân Hà Nội, thổ lộ: “Sự tươi mới, thanh thoát từ những cành hoa ban thực sự làm cho không gian xung quanh trở nên tươi sáng hơn, và yên bình hơn”.

Anh cũng khuyến khích mọi người dành thời gian để trải nghiệm vẻ đẹp của hoa ban trong mùa xuân tại Thủ Đô và chia sẻ những khoảnh khắc đẹp với bạn bè, gia đình. "Đó thực sự là một trải nghiệm tuyệt vời và không thể bỏ lỡ", anh Quyết chia sẻ thêm.

Hà Nội 'biến hóa' thành 'Tây Bắc thu nhỏ', giới trẻ 'rần rần' check-in ảnh 5

Các bạn trẻ diện trang phục truyền thống chụp ảnh bên hoa ban.

Trong tâm thức của đồng bào Tây Bắc, hoa ban trắng không chỉ là biểu tượng của vẻ đẹp mùa xuân mà còn gắn liền với truyền thuyết về mối tình thủy chung giữa nàng Ban và chàng Khum, thể hiện sự kiên trì, tình yêu bền vững trong tâm hồn của người dân vùng núi này.

Sự góp mặt của người Thái đang sinh sống, học tập và làm việc tại Hà Nội đã góp phần làm cho không khí của các con phố trở nên ấm áp, gần gũi hơn. Họ mang theo những trang phục truyền thống, âm nhạc và vũ điệu độc đáo, tạo ra một không gian văn hóa sống động, đa dạng giữa nhịp sống hối hả của thành phố.

Hà Nội 'biến hóa' thành 'Tây Bắc thu nhỏ', giới trẻ 'rần rần' check-in ảnh 6
Hà Nội 'biến hóa' thành 'Tây Bắc thu nhỏ', giới trẻ 'rần rần' check-in ảnh 7

Hoa ban nở rộ như tô điểm thêm cho mùa xuân Hà Nội thêm rực rỡ.

Hà Nội 'biến hóa' thành 'Tây Bắc thu nhỏ', giới trẻ 'rần rần' check-in ảnh 8

Hoa ban khoe sắc giữa lòng Hà Nội như một bản giao hưởng mùa xuân đầy sức sống, mang đến cho người dân Thủ Đô một không gian văn hóa độc đáo và ấn tượng. Đây là một nét đẹp mới mẻ, góp phần làm phong phú thêm bức tranh văn hóa của Hà Nội.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên: 'Thanh niên luôn được coi là chủ thể quan trọng trong quá trình phát triển của ASEAN'

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên: 'Thanh niên luôn được coi là chủ thể quan trọng trong quá trình phát triển của ASEAN'

SVVN - 'Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu' 2021 Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên có mặt tại Học viện Ngoại giao để tham dự chương trình đối thoại giữa Tổng Thư ký ASEAN với thanh niên ASEAN về chủ đề 'Thanh niên ASEAN - Tương lai ASEAN: Vai trò của Thanh niên trong việc định hình tương lai ASEAN'. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ 'Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024'.
Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

SVVN - Cánh đồng cỏ lau tại Làng Đại học Thủ Đức đang đua nhau bung nở, rực rỡ một màu trắng muốt, tạo nên một khung cảnh thơ mộng, lãng mạn. Ngay sau khi lan truyền trên mạng xã hội, cánh đồng cỏ lau nhận được sự quan tâm lớn của cư dân mạng, thu hút nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp.
Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.