Gương mặt trẻ chia sẻ về trách nhiệm với đất nước

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Ngày 27/12, T.Ư Đoàn và NXB Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp tổ chức diễn đàn "Người trẻ và trách nhiệm với đất nước", với chủ đề "Thanh niên với tinh thần năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm". Chương trình được tổ chức kết hợp trực tiếp với trực tuyến tới các tỉnh, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc trong cả nước.

Tham dự chương trình, có ông Nguyễn Thái Học - Phó Trưởng ban Nội chính T.Ư; PGS. TS Vũ Trọng Lâm - Giám đốc, Tổng biên tập NXB Chính trị Quốc gia Sự Thật; anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam; PSG. TS Bùi Hoài Sơn - Ủy viên thường trực Ủy ban Văn hoá, Giáo dục của Quốc hội; các chuyên gia, nhà khoa học và gương thanh niên tiêu biểu.

Gương mặt trẻ chia sẻ về trách nhiệm với đất nước ảnh 1

Những gương mặt trẻ nhận cuốn sách "Người trẻ có sợ trách nhiệm", tại chương trình.

Tại diễn đàn, với hai chủ đề “Trách nhiệm của người trẻ” và “Những thông điệp gửi tới thế hệ thanh niên”, các chuyên gia đã chia sẻ suy nghĩ về bài viết “Bệnh sợ trách nhiệm” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và cuốn sách Người trẻ có sợ trách nhiệm, để các bạn trẻ hiểu rõ hơn trách nhiệm của mình với Tổ quốc.

Đồng thời, tại Diễn đàn, các bạn trẻ cũng khẳng định tinh thần “7 dám” (dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới, sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách, và dám hành động vì lợi ích chung) của mình để xứng đáng với sự cống hiến và hy sinh của các thế hệ đi trước.

Chia sẻ về sứ mệnh sáng tạo và dấn thân của một người trẻ trong giai đoạn hiện nay, anh Chu Đức Hà - Giảng viên trường ĐH công nghệ (ĐHQG Hà Nội) nhận thấy, tinh thần "dám nghĩ, dám làm, dám nhận trách nhiệm" không chỉ là một nguồn cảm hứng, mà còn là một nguyên tắc hướng dẫn quan trọng trong suốt sự nghiệp khoa học của mình; đồng thời cho rằng, thực tiễn từ khi đất nước tiến hành công cuộc Đổi mới tới nay, nếu chúng ta không đổi mới tư duy, không có những con người dám nghĩ, dám làm thì đất nước Việt Nam không có được cơ đồ, vị thế như ngày nay.

Gương mặt trẻ chia sẻ về trách nhiệm với đất nước ảnh 2

Ban Tổ chức trao tặng cuốn sách tới khách mời tham dự chương trình.

Theo anh Vũ Gia Luyện - 'Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu' 2021, các bạn trẻ hiện nay có thể đảm đương nhiều công việc khác nhau, nhưng không có được sự tập trung cần thiết, cũng như đôi khi đặt cái tôi của mình lên quá cao và vô tình tạo ra áp lực cho bản thân. Điều này khiến các bạn dễ trở nên rụt rè, thậm chí sợ hãi, sợ trách nhiệm sau khi phạm sai lầm, dù các bạn vẫn muốn làm việc, vẫn muốn cống hiến hết mình.

Cũng chia sẻ tại chương trình, BS Đỗ Doãn Bách - 'Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu' năm 2021 cho rằng, người trẻ hiện nay cần có trách nhiệm với bản thân, với gia đình và xã hội. Khi duy trì trong tâm trí sự trong sáng, người trẻ sẽ có mục tiêu rõ ràng, sẽ không sợ sai; từ đó phát huy tốt "7 dám" để từng bước phát triển bản thân, sự nghiệp của mình cùng với sự phát triển của đất nước, thậm chí là toàn nhân loại.

Qua những chia sẻ của các đại biểu, đoàn viên, thanh niên có thể hiểu rõ hơn về tinh thần "7 dám". Đó là tinh thần mà mỗi người trẻ đều cần có để khắc phục chủ nghĩa cá nhân, bệnh sợ trách nhiệm. Đó cũng là tinh thần mà người trẻ cần có để kế thừa những truyền thống cha anh đi trước, tiếp tục lao động và rèn luyện, cống hiến xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên: 'Thanh niên luôn được coi là chủ thể quan trọng trong quá trình phát triển của ASEAN'

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên: 'Thanh niên luôn được coi là chủ thể quan trọng trong quá trình phát triển của ASEAN'

SVVN - 'Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu' 2021 Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên có mặt tại Học viện Ngoại giao để tham dự chương trình đối thoại giữa Tổng Thư ký ASEAN với thanh niên ASEAN về chủ đề 'Thanh niên ASEAN - Tương lai ASEAN: Vai trò của Thanh niên trong việc định hình tương lai ASEAN'. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ 'Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024'.
Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

SVVN - Cánh đồng cỏ lau tại Làng Đại học Thủ Đức đang đua nhau bung nở, rực rỡ một màu trắng muốt, tạo nên một khung cảnh thơ mộng, lãng mạn. Ngay sau khi lan truyền trên mạng xã hội, cánh đồng cỏ lau nhận được sự quan tâm lớn của cư dân mạng, thu hút nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp.
Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.